Nguồn tin: Báo Phú Thọ, 14/06/2010
Ngày cập nhật:
16/6/2010
Vụ chiêm xuân 2008 là vụ đầu tiên chiếc giàn sạ được đưa xuống đồng ruộng tỉnh Phú Thọ để gieo thẳng lúa. Xã Hà Thạch (thị xã Phú Thọ - Phú Thọ) được Trung tâm khuyến nông chọn làm điểm triển khai mô hình 5 ha. Bà con nơi đây cho biết vụ đầu tiên đưa giàn sạ xuống đồng vừa mừng, vừa lo. Mừng vì nhìn thấy trước mắt đã có tiến bộ mới giúp bà con đỡ vất vả, giảm nhiều công lao động, giảm lượng thóc giống nhưng lo vì không biết lúa có tốt không. Để bà con nông dân yên tâm tham gia mô hình, Trung tâm khuyến nông đã phải cam kết nếu thất thu sẽ bồi thường cho bà con. Những băn khoăn của nông dân đã được trả lời bằng thực tế. Vụ lúa đó nông dân thu hoạch với năng suất trên 2 tạ/sào, tăng 10% so với vụ trước. Thấy được hiệu quả rõ rệt nên vụ mùa năm đó mô hình đã nhanh chóng được nhân rộng ở xã Hà Thạch và nhiều địa phương khác.
Chỉ sau một năm (đến năm 2009) diện tích gieo thẳng bằng giàn sạ đã lên tới 3.000 ha cả 2 vụ. Vụ xuân năm 2010, tỉnh đã hỗ trợ 610 chiếc giàn sạ. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do hạn hán nhưng vụ chiêm xuân diện tích gieo bằng giàn sạ vẫn đạt 1.500 ha. Trong niềm vui được mùa, anh Lê Văn My ở khu 5 xã Vĩnh Lại (Lâm Thao) phấn khởi khoe với chúng tôi: “Nông dân bây giờ đỡ vất vả hơn trước nhiều vì làm ruộng đã có máy cày bừa, gieo thẳng bằng giàn sạ, gặt đập bằng máy năng suất lúa lại cao hơn. Công cấy và gặt bây giờ cao lắm 70 - 90 nghìn đồng/ngày mà nhiều khi không tìm được người vì lao động trẻ bây giờ phần lớn đi làm công nhân ở các khu công nghiệp. Vụ mùa tới chúng tôi yên tâm không lo công cấy vì đã có giàn sạ rồi, chỉ trong 15 - 20 phút là gieo xong một sào ruộng”. Đến nay trên địa bàn huyện Lâm Thao đã có trên 100 giàn sạ. Một số địa phương khác việc dùng giàn sạ kéo tay đã phát triển khá nhanh và mạnh mẽ như: Cẩm Khê đã có trên 100 chiếc. Huyện miền núi Yên Lập đã có gần 90 chiếc giàn sạ. Ngoài hỗ trợ các địa phương thấy được hiệu quả đã tự mua để sử dụng. Sản xuất vụ chiêm xuân 2009 - 2010 ở tỉnh ta trong điều kiện không thuận lợi do hạn hán, sâu bệnh… nhưng đã giành thắng lợi với năng suất lúa bình quân trên 53 tạ/ha. Có được thành công đó cũng nhờ một phần do áp dụng biện pháp kỹ thuật đưa giàn sạ kéo tay vào sản xuất. Gieo thẳng bằng giàn sạ giúp ruộng lúa thông thoáng, có hàng lối, đẻ khỏe, số bông hữu hiệu cao, giảm sâu bệnh. Đó cũng là những yếu tố khiến cho năng suất lúa tăng lên.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, đồng chí Trần Tú Anh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông cho biết: “Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác ứng dụng giàn sạ kéo tay vào sản xuất ở các tỉnh miền Bắc. Đây là biện pháp kỹ thuật thực sự mang lại hiệu quả. Bộ đã chính thức coi giàn sạ kéo tay là biện pháp kỹ thuật quan trọng trong sản xuất lúa và phát động phong trào thi đua giữa các tỉnh, phấn đấu đạt từ 50% diện tích gieo thẳng bằng giàn sạ kéo tay. Phú Thọ cũng được đánh giá là một trong những nơi phát triển nhanh việc ứng dụng giàn sạ kéo tay vào sản xuất”. Tỉnh ta cũng đã đánh giá đây là TBKT mới có hiệu quả, cần khuyến cáo mở rộng trong sản xuất lúa bởi một số ưu điểm nổi trội như: Chủ động được thời vụ; giảm công lao động; giảm giống (0,8kg/sào); rút ngắn được thời gian sinh trưởng của cây lúa từ 6 - 7 ngày và tăng năng suất 10 - 15%. UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản chỉ đạo về việc đẩy mạnh ứng dụng gieo thẳng lúa bằng giàn sạ kéo tay trên địa bàn 13 huyện, thành, thị trong vụ mùa 2010. Mỗi xã, thị trấn lựa chọn diện tích chủ động tưới tiêu xây dựng một mô hình gieo thẳng bằng giàn sạ, toàn tỉnh phấn đấu đạt diện tích gieo sạ vụ mùa đạt 3.000 ha. Đến nay toàn tỉnh đã có hơn 900 giàn sạ. Ngoài diện hỗ trợ, một số nông dân đã tự mua để đưa vào sử dụng. Trung tâm khuyến nông tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên Đài phát thành - truyền hình, Báo Phú Thọ; in tài liệu cấp phát cho bà con nông dân; huy động cán bộ kỹ thuật trồng trọt chia làm các nhóm phối hợp với các trạm khuyến nông huyện, thành, thị trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nông dân về gieo thẳng bằng giàn sạ; tổ chức chỉ đạo xây dựng mô hình khuyến nông điểm tại 13 huyện, thành, thị. Giám đốc Trung tâm khuyến nông cũng đã khuyến cáo bà con nông dân mở rộng ứng dụng gieo thẳng bằng giàn sạ ở những chân đất chủ động tưới tiêu; làm đất phải kỹ, nhuyễn; phun thuốc trừ cỏ sau khi gieo 2 - 3 ngày và nên sản xuất thành vùng tập trung. Vụ mùa thường hay mưa bão nên bà con cần nắm dự báo thời tiết trước khi gieo tránh mưa bão và gieo mạ vào chiều mát. Vụ chiêm xuân thu hoạch muộn do đầu vụ hạn hán, việc sử dụng giàn sạ kéo tay trong vụ mùa sẽ đảm bảo gieo lúa mùa sớm đúng thời vụ để kịp làm vụ đông.
Trịnh Hà
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.