Nguồn tin: Báo Quảng Ninh, 15/06/2010
Ngày cập nhật:
17/6/2010
Vụ xuân năm nay, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thiên Đức thử nghiệm chế phẩm Exin 4,5 HP và AIM trên lúa tại xã Nguyễn Huệ (Đông Triều).
Đây là nhóm chế phẩm có tác dụng ức chế sự phát triển của bệnh đạo ôn, khô vằn và phòng chống rầy, được đăng ký vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép lưu hành tại Việt Nam từ năm 2001 và tái đăng ký năm 2008.
Thực hiện mô hình thí điểm, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thiên Đức đã trực tiếp phun chế phẩm Exin 4,5 HP kết hợp với AIM trên diện tích 1 ha lúa giống TL6. Đồng thời hướng dẫn bà con nông dân quy trình, kỹ thuật khi sử dụng chế phẩm này. Trong quá trình triển khai thực hiện thí điểm, Công ty Thiên Đức đã phun chế phẩm này 4 lần trên diện tích thử nghiệm. Mỗi lần 2 gói Exin 4,5 HP kết hợp với 20ml AIM, 1 gói Komix superzin. Qua kiểm tra thực tế, trên diện tích thử nghiệm cây lúa có khả năng chống chịu rầy khá, không thấy xuất hiện các đối tượng sâu bệnh gây hại nguy hiểm, đặc biệt là đối tượng bệnh đạo ôn, khô vằn, bạc lá. Sau khi sử dụng chế phẩm này, cây lúa phát triển tốt, bộ lá giữ được màu xanh đặc trưng, cứng cây, có khả năng chống chịu trong điều kiện thời tiết bất lợi. Lúa chín đồng đều, hạt lúa sáng, bông dài, số hạt chắc cao. Theo đánh giá của bà con nông dân, năng suất lúa bình quân tại diện tích thử nghiệm này đạt bình quân từ 58-61 tạ/ha. Ông Nguyễn Văn Thếnh, thôn 8, xã Nguyễn Huệ cho biết: “Qua hướng dẫn của Công ty Thiên Đức, tôi đã phun thử 3 lần và thấy rằng việc phun thuốc khá dễ dàng, không phải mặc áo mưa, không phải rẽ lúa khi phun và phun xong không mẩn ngứa như phun các loại thuốc trừ sâu thông thường. Sử dụng chế phẩm này, lúa phát triển tốt, không thấy xuất hiện sâu bệnh”. Còn ông Nguyễn Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh thì cho biết: “Việc sử dụng chế phẩm Exin 4,5 HP và AIM để phòng trừ sâu bệnh cho lúa bước đầu có hiệu quả song do vụ xuân năm nay diễn biến sâu bệnh tại khu vực thử nghiệm không phức tạp nên Exin 4,5 HP chưa thể hiện rõ tác dụng. Vì thế, sẽ phải thử nghiệm thêm 1 - 2 vụ để đánh giá kết quả rõ ràng hơn”.
Cũng theo khuyến cáo của nhà cung cấp, chế phẩm Exin 4,5 HP còn có tác dụng rất rõ trong việc phòng chống bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và lùn sọc đen gây hại trên lúa, không gây hại cho môi trường và sức khỏe con người. Ông Nghiêm Mẫn, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thiên Đức cho biết: Chế phẩm Exin 4,5 HP đã được sử dụng rất hiệu quả trong việc phòng chống dịch vàng lùn, lùn xoắn lá và lùn sọc đen trên đồng ruộng các tỉnh phía Nam. Ngay khi được tin các tỉnh miền Bắc, miền Trung đang bị dịch lùn sọc đen hoành hành, Công ty đã trực tiếp mang Exin 4,5 HP đi thử nghiệm và cấp miễn phí cho bà con nông dân tại 8 tỉnh. Trên diện tích hơn 50 ha lúa nhiễm lùn sọc đen, có mật độ rầy lưng trắng cao, chỉ sau 2 - 3 tuần sử dụng, lúa sạch bệnh, rầy trên ruộng gần như không còn. Lúa đã lên xanh trở lại và phát triển bình thường. Hơn nữa, năng suất lúa ở những diện tích này không những không bị giảm mà còn tăng từ 10 - 15%”. Ông Mẫn còn đưa ra địa chỉ, số điện thoại cụ thể của những hộ nông dân, những HTX nông nghiệp, địa phương sử dụng thử nghiệm chế phẩm này.
Trao đổi với chúng tôi, kỹ sư Hứa Quyết Chiến, Viện Sinh học Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, người đã nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm Exin 4,5 HP cho biết: “Chế phẩm Exin 4,5 HP hoàn toàn có khả năng ngăn chặn được dịch bệnh lùn sọc đen đang gây hại trên cây lúa. Cơ chế hoạt động của chế phẩm đối với việc phòng chống dịch bệnh lùn sọc đen là không trực tiếp chữa bệnh mà có tác dụng kích thích cây lúa tổng hợp một số chất mới để ngăn chặn quá trình tái tạo virus, giúp cây lúa sinh trưởng và phát triển bình thường. Cùng với đó, đối tượng truyền bệnh lùn sọc đen là rầy lưng trắng, chế phẩm này có tác dụng cao đối với việc kháng rầy”.
Được biết, vụ xuân năm nay, cả nước có 28 tỉnh xuất hiện dịch lùn sọc đen với diện tích 26.403 ha, gây thiệt hại cho người nông dân hàng trăm tỷ đồng. Tại Quảng Ninh, dịch xuất hiện muộn nhưng đã nhanh chóng lây lan ra nhiều địa phương với trên 480 ha lúa nhiễm bệnh. Theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, dịch lùn sọc đen có tốc độ lây lan nhanh, hiện chưa có thuốc chữa. Cây lúa bị nhiễm bệnh sẽ ảnh hưởng rất lớn tới năng suất, thậm chí sẽ không cho thu hoạch. Hiện tại, để phòng chống dịch bệnh, ngành chuyên môn yêu cầu bà con nông dân tiến hành nhổ, vùi lấp cây lúa bị bệnh, tiến hành phun thuốc trừ rầy. Cùng với đó, dịch lùn sọc đen sẽ rất đáng lo ngại trong vụ mùa vì hệ số tích lũy mầm bệnh từ vụ xuân sang vụ mùa là rất lớn.
Vì vậy, trong điều kiện tình hình dịch bệnh lùn sọc đen như hiện nay, việc thí điểm sử dụng chế phẩm Exin 4,5 HP trên diện rộng để có cơ sở khoa học chính xác trong việc phòng chống dịch bệnh là rất cần thiết.
Hữu Việt
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.