Nguồn tin: Tiếng Nói VN, 01/07/2010
Ngày cập nhật:
2/7/2010
Hiện nay, ở ĐBSCL và cả nước, việc sản xuất lúa giống tại chỗ mới chỉ đáp ứng 1/3 hoặc một nửa nhu cầu của nông dân. Do đó, cách làm như ở An Giang là một mô hình mới, rất đáng nhân rộng.
An Giang là địa phương đi đầu ở ĐBSCL và cả nước trong công tác xã hội hoá giống lúa, nhằm cung ứng đủ giống cho nông dân sản xuất lúa và thúc đẩy thương mại hóa giống lúa gắn kết với thị trường tiêu thụ.
Phong trào nhân giống cộng đồng ở An Giang khởi nguồn từ cuối năm 2000, thông qua lớp Kỹ năng chọn tạo giống lúa cộng đồng. Đến năm 2004, công tác xã hội hóa giống lúa của An Giang bắt đầu phát triển, phong trào lai tạo, phục tráng và nhân giống lúa đã lan rộng. Những nông dân có điều kiện về đất đai và tâm huyết với nghề được tập hợp lại thành các tổ, đội sản xuất, cung ứng lúa giống. Từ đó, đã xuất hiện nhiều hộ nông dân sản xuất lúa giống cung cấp cho nhu cầu tại địa phương với giá cả phù hợp.
Ông Nguyễn Văn Quang, - một nông dân ở xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn cho biết: “Thấy làm lúa giống năng suất cao hơn, hạt lúa sáng chắc hơn, lợi nhuận cũng tốt hơn so với làm lúa hàng hoá. Làm lúa thường, khi thu hoạch thấp thỏm do không biết tiêu thụ ra sao. Còn làm lúa giống thì đã có bao tiêu sẵn. 1 ha có thể dư thêm 3 triệu đồng.”
Hoạt động sản xuất và cung cấp giống ở An Giang hiện đang lớn mạnh dần về số lượng và chất lượng. Năm 2004, toàn tỉnh chỉ có 64 tổ sản xuất giống, nhưng hiện đã có hơn 230 tổ, với hơn 3.500 hộ, diện tích sản xuất giống chiếm gần 13.000 ha, mỗi năm cung ứng hơn 60.000 tấn lúa giống đạt chất lượng, với giá bán thấp hơn thị trường từ 10% - 20%.
Thạc sĩ Đào Huỳnh Nguyên, Phó giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang nhận xét: “Bước đầu chỉ triển khai một vài lớp huấn luyện và qua đó nông dân tự cung cấp giống trao đổi với nhau. Khi hiệu quả ngày càng cao thì phong trào đã mở ra. Qua đó, ngân sách tỉnh, huyện và doanh nghiệp cũng đã hỗ trợ nông dân và việc nhân giống lúa ngày càng phát triển.”
Theo tính toán của bà con nông dân, mỗi ha sản xuất lúa giống, lợi nhuận thu được từ 13 – 46 triệu đồng, cao hơn từ 600.000 - 21 triệu đồng so với sản xuất lúa hàng hóa. Giá bán lúa giống của nông dân cũng thấp hơn các đơn vị khác từ 1.500 - 2.000 đ/kg. Như vậy, hàng năm, An Giang sản xuất được từ 40.000 - 54.000 tấn lúa giống, đã làm lợi cho xã hội 60 tỷ - 100 tỷ đồng.
Phó Giáo sư - Tiến sỹ Dương Văn Chín, Phó viện trưởng, Viện Lúa ĐBSCL bày tỏ: “Tôi mong muốn ngày càng có nhiều HTX, CLB vươn lên trong sản xuất lúa giống và cung ứng hạt giống cho toàn khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tiếp đến là sản xuất, nhân giống, hạt giống có chứng chỉ, rồi mua bán giống một cách chính quy.” Hiện tại, phong trào sản xuất giống cộng đồng ở An Giang đang phát triển mạnh, nhiều tố nhân giống trở thành vệ tinh cung ứng giống cho các Công ty giống, Trung tâm giống, như các Tổ sản xuất giống ở Long Kiến, Nhơn Mỹ (Chợ Mới), Vĩnh Hòa (Châu Thành), Vĩnh Phú (Thoại Sơn).
Đến nay, đã có khoảng 25 giống lúa được nông dân lai chọn. Nhiều tổ giống còn mua thêm máy cày, máy cấy, máy sấy, máy gặt đập liên hợp, máy phân loại và làm sạch hạt để nâng cao chất lượng sản phẩm. Một số tổ giống cũng đang hướng đến việc “thương mại hóa giống”, phát triển thành trang trại, tổ hợp tác có đăng ký kinh doanh hay Công ty Giống.
Ông Huỳnh Thế Năng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết: “Việc xã hội hoá công tác giống đã đáp ứng nhu cầu của người dân. Sắp tới tỉnh tiếp tục củng cố và phát triển mạng lưới xã hội hoá giống lúa bằng cách tiến tới thành lập các HTX hoạt động có thương hiệu, nhãn mác…
Tỉnh An Giang cũng đang mở ra nhiều hướng đi mới cho công tác xã hội hoá lúa giống, để nâng cao chất lượng sản xuất lúa gạo và giúp nông dân làm giàu trên đồng ruộng của mình./.
Thanh Tùng
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.