Nguồn tin: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, 01/07/2010
Ngày cập nhật:
4/7/2010
3 tháng gần đây, các loại nông sản xuất khẩu như: cao su, ca cao, hồ tiêu, cà phê… liên tục tăng giá, doanh nghiệp xuất khẩu nông sản và bà con nông dân Bà Rịa - Vũng Tàu phấn khởi bởi thị trường xuất khẩu đang đầy hứa hẹn.
Qua gần 2 năm kéo nhau rớt giá tới mức chạm đáy (như hồ tiêu, cao su giảm từ 50 - 60%), đến nay, giá các loại nông sản xuất khẩu đã tăng trở lại, với mức tăng từ 20 - 60%. Tăng mạnh nhất là cao su, hồ tiêu và ca cao. Ông Hồ Văn Hiệp, chủ đại lý mua bán nông sản ở xã Sơn Bình (huyện Châu Đức) cho biết, hiện giá hồ tiêu xuất khẩu hơn 3.333 USD/tấn, tăng gần 40%. Giá tiêu xuất khẩu tăng kéo theo giá thu mua trong nước tăng, hiện nông dân đang bán với giá 60.000 đồng/kg. “Đây là đợt tăng giá mạnh nhất trong vòng 2 năm qua” – ông Hiệp nhận xét. Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cho biết, giá hồ tiêu tăng mạnh, tăng nhanh là nhờ vào sự phục hồi của nền kinh tế thế giới và do các nước trồng tiêu như: Ấn Độ, Indonesia... bị mất mùa, sản lượng giảm mạnh, trong khi nhu cầu tiêu thụ mặt hàng này ngày càng tăng.
Các công ty chế biến và xuất khẩu cao su trên địa bàn tỉnh cho biết, hiện giá cao su xuất khẩu đã lên đến mức từ 2.751 - 2.862 USD/tấn (tùy loại), tăng gần gấp ba lần so với một năm trước. Giá xuất khẩu tăng, kéo theo giá cao su trong nước cũng lên tới 54 triệu đồng/tấn đối với cao su SVR 10 và 55 triệu đồng/tấn, thậm chí có lúc gần 58 triệu đồng/tấn với cao su SVR 3L. Đây là mức giá ngang bằng với mức giá kỷ lục vào tháng 7-2008. Ông Võ Hữu Hiệp, Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên cao su Bà Rịa cho biết, với mức giá từ 2.467 USD/tấn thì người trồng cao su và doanh nghiệp xuất khẩu đều đã có lãi. Vì vậy, tại thời điểm này “vàng trắng” đang đem lại lợi nhuận cao cho người trồng cao su và các doanh nghiệp. Theo đánh giá của Hiệp hội Cao su Việt Nam (VRA), nguyên nhân khiến giá cao su tăng là do sự phục hồi sản xuất của nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là các nền sản xuất cần nguyên liệu cao su ở Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, châu Âu…
Hai năm qua, cà phê là một trong những mặt hàng nông sản chịu thiệt thòi nhiều nhất, với gần 2 năm trời dao động ở mức giá 22.000 - 25.000 đồng/kg, khiến cho người trồng cà phê “lao đao” vì giá bán dưới giá thành. Thế nhưng, cùng với tác động tích cực của sự hỗ trợ lãi suất của Chính phủ trong việc chỉ đạo doanh nghiệp thu mua 200 nghìn tấn cà phê dự trữ trong thời gian gần đây, cà phê đã bắt đầu “nhích” giá. Hiện giá cà phê xuất khẩu đạt từ 1.450 - 1.490 USD/tấn, tăng hơn 155 USD/tấn so với 2 tuần trước. Giá cà phê trong nước cũng tăng lên 28.000 đồng/kg, tăng gần 5.000 đồng/kg, tuy tăng không nhiều nhưng với mức giá này bảo đảm cho người trồng cà phê có lãi. Các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản cho biết, thời gian qua giá xuất khẩu các mặt hàng nông sản ổn định nhất là ca cao. Khi các mặt hàng khác giảm giá mạnh, ca cao chỉ giảm 1 - 2 giá và sau đó tăng trở lại. Với giá bán hạt ca cao đã lên men như hiện nay là 60.000 đồng/kg, nông dân có lãi khoảng 60 triệu đồng/ha. Nguyên nhân là do nhu cầu tiêu thụ ca cao trên thế giới tăng mạnh, trong khi đó diện tích trồng ca cao ít, năng suất chưa cao.
Giá nông sản tăng đã kích thích nông dân đầu tư sản xuất. Các hộ dân trồng cao su tiểu điền trong tỉnh đang tập trung cạo mủ và tăng cường chăm sóc vườn cây để tăng sản lượng mủ. Ông Nguyễn Văn Ba, xã Xà Bang, huyện Châu Đức cho biết, với 1 ha đất trồng cao su, bình quân mỗi ngày ông thu nhập từ 1,2 - 1,5 triệu đồng. Còn với những hộ dân trồng cà phê, hồ tiêu tuy không “trọn vẹn” niềm vui vì hiện nay sản lượng trữ lại của nông dân không còn nhiều, nhưng nông dân vẫn phấn khởi, yên tâm đầu tư sản xuất với hy vọng mùa tới sẽ “bội thu”.
Theo dự đoán của các doanh nghiệp xuất khẩu, trong thời gian tới giá một số nông sản vẫn tiếp tục tăng. Tuy nhiên, nhằm tránh rủi ro, Bộ Công thương khuyến cáo, các doanh nghiệp cần tăng cường công tác dự báo và xúc tiến thương mại tốt, chủ động đẩy mạnh tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân, đồng thời cần thông tin giá cả cho bà con nông dân để nông dân phối hợp cùng với doanh nghiệp trong việc bảo đảm nguồn cung.
Trà Ngân
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.