Nguồn tin: Báo Phú Yên, 19/07/2010
Ngày cập nhật:
20/7/2010
Những ngày này, dọc hai bên đường về hai thôn Cẩm Tú, Sơn Thọ (xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa - Phú Yên) bạt ngàn những vườn đu đủ thẳng tắp. Ngoài khổ qua, ớt, dưa leo, ở địa phương này, cây đu đủ được xem là cây trồng chủ lực, là cây xóa đói, giảm nghèo.
Xã Hòa Kiến có trên 900 ha đất nông nghiệp, trong đó diện tích trồng đu đủ trên 10 ha, tập trung ở thôn Cẩm Tú. Không giống như những địa phương khác, cây đu đủ ở đây được trồng chuyên canh, quy mô lớn. Ông Lương Công Thịnh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Kiến cho biết: “Mô hình trồng đu đủ được triển khai từ năm 1990, với loại giống Hồng Phi do Công ty Cây trồng miền Nam cung cấp. Ban đầu chỉ vài người trồng thử, thấy hiệu quả nên sau đó nhiều hộ khác trong xã trồng theo”. Ông Huỳnh Xuân Lý, một trong những người đi tiên phong trồng loại cây này cho hay: Trước đây gia đình ông thuộc diện khó khăn, các khoản chi tiêu đều trông chờ vào mấy sào ruộng lúa và tiền làm thuê hàng ngày. Năm 2009, ông Lý áp dụng mô hình trồng đu đủ trên diện tích 1.500 m2 đất, vừa cho thu hoạch. Nhờ áp dụng mô hình này mà cuộc sống gia đình ông từng bước vượt khó, xây dựng lại nhà cửa, con cái có điều kiện ăn học.
Người dân ở xã Hòa Kiến cho biết, đu đủ không khó trồng, chỉ cần bón phân, chăm sóc đúng kỹ thuật khi cây còn nhỏ và duy trì nước tưới thường xuyên là chúng phát triển tốt. Nếu giống tốt, chỉ khoảng 6 tháng là đu đủ cho thu hoạch đến khi hết trái trên cây. Với giá 2.500 - 3.000 đồng/kg, đó là chưa kể thời điểm “hút hàng” giá lên đến 4.000 - 5.000 đồng/kg, một cây đu đủ có thể thu lãi trên dưới 100.000 đồng, sau khi trừ các khoản chi phí. Đu đủ Hòa Kiến không chỉ tiêu thụ thị trường trong tỉnh, mà còn được vận chuyển tiêu thụ tại các tỉnh lân cận. Hộ ông Võ Hữu Huân ở thôn Sơn Thọ trồng 2.500 m2 đu đủ, vừa thu 130 triệu đồng; hộ bà Trần Thị Thơm ở thôn Cẩm Tú tận dụng gần 1.500 m2 đất rẫy trồng loại cây này, hiện cho trái to, đều và sai quả. “Nếu giá cả ổn định như hiện nay, diện tích đu đủ này cho thu nhập 70 - 80 triệu đồng là chắc chắn. Đó là chưa kể thu nhập từ việc bán ớt trồng xen canh dưới tán đu đủ”, bà Thơm phấn khởi nói.
Xã Hòa Kiến có 2.168 hộ, nhưng chỉ có 111 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 5,11%. Riêng thôn Cẩm Tú có 171 hộ dân, trong đó trên 30% số hộ trồng đu đủ, có cuộc sống ổn định. Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Kiến Lương Công Thịnh cho biết thêm: “Hiệu quả kinh tế từ cây đu đủ đã thấy rõ, song lâu nay địa phương không thể mở rộng diện tích vì không đảm bảo nguồn nước tưới. Để giải quyết nhu cầu phát triển loại cây trồng này của người dân, Hòa Kiến đang xây dựng dự án cung cấp nước tưới cho khoảng 30 ha cây trồng trên cơ sở nhà nước và nhân dân cùng làm. Dự án sẽ cải tạo những diện tích đất sản xuất kém hiệu quả chuyển sang trồng đu đủ, lúa nước và một số cây trồng khác”.
PHƯƠNG NAM – ANH NGỌC
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.