Nguồn tin: Báo Bình Định, 21/07/2010
Ngày cập nhật:
23/7/2010
Sau 2 năm thí nghiệm (2009 - 2010), với 20 giống đậu nành khác nhau, trên 2 vùng đất phù sa và bạc màu, Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ (KHKTNNDHNTB) đã tuyển chọn được một số giống đậu nành có năng suất từ 25 tạ/ha trở lên. Các giống đậu nành này sẽ được trồng trên chân ruộng 2 vụ lúa, 1 vụ màu.
Đây là những kết quả bước đầu trong khuôn khổ đề tài: “Nghiên cứu tuyển chọn giống đậu nành và biện pháp canh tác thích nghi với điều kiện luân canh giữa 2 vụ lúa/năm ở Bình Định” do thạc sĩ Mạc Khánh Trang, công tác tại Viện KHKTNNDHNTB làm chủ nhiệm. Trong khuôn khổ đề tài, năm 2009, Viện đã tổ chức trồng khảo nghiệm tại 2 địa điểm thuộc tỉnh Bình Định là xã Nhơn Khánh (huyện An Nhơn) và xã Bình Tân (huyện Tây Sơn), mỗi địa điểm có diện tích 960 m2 với 20 giống thí nghiệm. Thời gian gieo trồng trong khoảng trung tuần tháng 5. Qua theo dõi và tính toán của các nhà chuyên môn cho thấy, từ khi gieo hạt đến khi ra hoa, các giống đậu ở 2 điểm trồng khảo nghiệm dao động trong khoảng từ 28 - 30 ngày, thời gian sinh trưởng từ 78 - 90 ngày. Nhơn Hậu tiêu biểu cho vùng đất phù sa, Bình Tân tiêu biểu cho vùng đất bạc màu của tỉnh, và đều trên chân ruộng 2 lúa một màu. Mục đích lựa chọn 2 vùng đất này để khi có kết quả chính thức sẽ khuyến cáo người nông dân trồng các giống đậu nành đã được tuyển chọn trên những vùng có thổ nhưỡng tương tự trong tỉnh.
Thạc sĩ Mạc Khánh Trang cho biết: “Kết quả trồng khảo nghiệm cho thấy, tổng số cành các giống ở 2 điểm có sự biến động rất lớn. Điều này phụ thuộc vào đặc điểm di truyền của mỗi giống. Qua kiểm tra, đánh giá thực tế cho thấy các giống trồng khảo nghiệm như: D10, ĐVN-9, ĐN9-16, ĐN8 có năng suất cao từ 24,8 - 27 tạ/ha. Trong khi đó, giống đối chứng ĐT12 năng suất chỉ 16,7 tạ/ha”.
Năm 2010, Viện KHKTNNDHNTB tiếp tục tổ chức khảo nghiệm 20 giống ở 2 địa điểm: xã Nhơn Hậu (huyện An Nhơn) và xã Bình Tân (huyện Tây Sơn). Thời gian gieo hạt là 23.3 ở Nhơn Hậu và 14.4 ở Bình Tân. Kết quả tại điểm Nhơn Hậu, năng suất từ 17 - 26 tạ/ha. Các giống có năng suất cao nhất, có triển vọng nhất là: ĐT23 (25 tạ/ha); D10 (26 tạ/ha), đối chứng là giống ĐT12 năng suất 22 tạ/ha. Thời gian sinh trưởng đều là 79 ngày; tương đối ngắn ngày, năng suất cao để phù hợp với việc bố trí thời vụ, một màu xen giữa 2 vụ lúa. Tại Bình Tân, thực tế kiểm tra cho thấy cây đậu nành đang vào thời kỳ chắc hạt, chưa đến thời điểm thu hoạch nên chưa xác định được năng suất.
Qua 2 năm thực hiện, mặc dù chưa có kết quả chính thức nhưng qua việc trồng khảo nghiệm ở 4 địa điểm trong vòng 2 năm, đề tài đã bước đầu xác định được một số giống đậu nành cho năng suất cao hơn so với các giống đậu nành đang được trồng phổ biến trong tỉnh. Đó là các giống đậu nành: D10, ĐVN-9, ĐN9-16, ĐN8, ĐT23. Sau thí nghiệm, đề tài sẽ tuyển chọn từ 2 đến 3 giống đậu nành có năng suất cao, thời gian sinh trưởng phù hợp để làm mô hình và hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng, sau đó chuyển giao cho bà con nông dân.
Hoàng Lân
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.