Nguồn tin: Báo Đồng Nai, 23/07/2010
Ngày cập nhật:
26/7/2010
Giá hạt tiêu đạt mức kỷ lục trong vòng 10 ngày nay khiến nhiều nông dân ở Đồng Nai tiếc hùi hụi. Bởi so với thời điểm thu hoạch tiêu rộ vào cuối tháng 2-2010, hiện giá tiêu hạt đã tăng gấp 2 lần.
* "Cơn lốc" giá tiêu
Những năm trước, giá hạt tiêu cao nhất cũng chỉ chạm ngưỡng 65 - 68 ngàn đồng/kg. Thế nhưng, trong vòng 10 ngày nay giá hạt tiêu đen mua tại Đồng Nai và các tỉnh lân cận lên đến 78 - 80 ngàn đồng/kg, tiêu trắng dao động ở mức 102 - 105 ngàn đồng/kg. Đây là mức giá hạt tiêu cao kỷ lục chưa từng có từ trước đến nay. Tuy giá tăng cao, song rất ít nông dân trong tỉnh còn tiêu để bán, vì đa số đã bán ngay sau vụ thu hoạch.
Ông Lê Đình Thường ở ấp Thọ Lộc, xã Xuân Thọ, Xuân Lộc, cho biết: "Gần 20 năm trồng tiêu, chưa khi nào tôi thấy giá tiêu cao như thời điểm này. Hiện các đại lý vào tận nhà mua tiêu đen với giá 77 - 80 ngàn đồng/kg, tiêu sọ trắng 105 ngàn đồng/kg, nhưng tôi không còn tiêu để bán. Cách đây hơn 2 tháng do không còn vốn để trữ nên tôi đã bán 3 tấn tiêu sọ trắng với giá 80 ngàn đồng/kg. Nghĩ lại thấy tiếc, chỉ trong một thời gian ngắn mà "mất" trên 60 triệu đồng!". Ông Lê Nam ở ấp Gia Lào, xã Suối Cao, Xuân Lộc, nói: "Tôi trồng 2 hécta tiêu, vụ rồi thu hoạch được khoảng 10 tấn hạt. Sau khi thu hoạch do phải thanh toán tiền phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho các đại lý nên tôi bán với giá 40 ngàn đồng/kg tiêu đen và 80 ngàn đồng/kg tiêu sọ trắng. Lúc đó, trừ chi phí tôi còn lời 150 triệu đồng/hécta đã thấy vui. Song giờ giá tiêu tăng gấp 2 lần trước đây khiến tôi tiếc đứt ruột. Nếu tôi chỉ bán một nửa để thanh toán nợ, còn một nửa trữ lại thì đến giờ sẽ có thêm gần 200 triệu đồng".
Nhiều nông dân trồng tiêu ở các huyện Cẩm Mỹ, Tân Phú và Trảng Bom đều cho hay, đã bán tiêu ngay sau vụ thu hoạch để thanh toán công thợ và tiền nợ mua vật tư nông nghiệp của các đại lý. Chỉ một số ít hộ nông dân có vốn trữ lại đến thời điểm đầu tháng 5-2010 khi tiêu chạm ngưỡng 58 - 60 ngàn đồng/kg cũng đã đồng loạt bán ra vì sợ giá tiêu sẽ giảm.
* Đại lý cũng không hưởng lợi
Thấy giá tiêu tăng cao ngất ngưởng không chỉ nông dân trồng tiêu trong tỉnh tiếc ngẩn ngơ, mà các đại lý mua nông sản cũng tỏ ra tiếc không kém. Do đa phần ngại giá tiêu sẽ lặp lại tình trạng giữa năm 2008, sau khi tăng 68 ngàn đồng/kg, giá tiêu đột ngột giảm xuống còn gần 40 ngàn đồng/kg khiến nhiều đại lý ôm hàng lỗ tiền tỷ chỉ trong vài ngày. Chị Mai, chủ một đại lý mua tiêu, cà phê ở huyện Cẩm Mỹ cho biết: "Năm 2008, đại lý của tôi và nhiều đại lý trữ tiêu đều bị thua lỗ nặng nên từ đó đến nay, hầu hết không dám ôm hàng. Vì thế, sau khi mua vào thấy có lời là các đại lý đều đồng loạt bán ra, nên hiện giá tiêu tăng cao nhưng rất ít đại lý trúng lớn". Tương tự, các đại lý thu mua nông sản ở TX. Long Khánh, Trảng Bom và Xuân Lộc cũng cho biết, trong vụ thu hoạch giá tiêu chỉ 40 - 45 ngàn đồng/kg nên mua vào đến tháng 4, 5 khi giá tiêu tăng lên 54 - 60 ngàn đồng/kg thì hầu hết đã bán ra. Hiện nay hàng còn lại trong dân và các đại lý là không đáng kể.
Theo Hiệp Hội hồ tiêu Việt Nam, cả nước có khoảng hơn 105 ngàn tấn hạt tiêu, trong đó tổng sản lượng tiêu thu hoạch năm nay đạt 90 ngàn tấn, cộng với 15 ngàn tấn tồn kho năm 2009. Đến đầu tháng 7-2010, Việt Nam đã xuất khẩu được 75 ngàn tấn hạt tiêu, như vậy lượng tiêu còn lại trong nước để xuất khẩu không còn nhiều. Hiện nhu cầu nhập khẩu tiêu trên thế giới vẫn còn khá lớn, do đó Việt Nam đang "làm giá" được giá tiêu thế giới.
Nguyên nhân khiến giá tiêu trong nước và thế giới thời gian qua liên tục tăng cao là do năm nay thời tiết khắc nghiệt, năng suất tiêu của các nước sụt giảm đáng kể. Các nước có sản lượng tiêu lớn như Ấn Độ, Indonesia, Malaysia vừa qua cũng phải nhập khẩu tiêu của Việt Nam.
Đồng Nai có diện tích trồng tiêu lớn thứ 3 trong cả nước với diện tích khoảng 7 ngàn hécta. Trong đó có trên 6 ngàn hécta đang cho thu hoạch, năng suất bình quân hơn 1,8 tấn/hécta. Tuy nhiên, cũng có một số hộ áp dụng tiến bộ kỹ thuật đẩy năng suất tiêu lên 5 - 10 tấn/hécta cho lợi nhuận tăng gấp 2 - 4 lần. Huyện có diện tích tiêu lớn là Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Tân Phú.
Theo Cục Thống kê Đồng Nai, tuy sản lượng tiêu trong tỉnh đạt gần 12 ngàn tấn, song từ đầu năm đến nay chưa có doanh nghiệp nào ở Đồng Nai trực tiếp xuất khẩu tiêu. Như vậy, có nghĩa là tiêu trong tỉnh được bán qua các khâu trung gian ra các tỉnh khác rồi mới đưa đi xuất khẩu.
Hương Giang
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.