Nguồn tin: Báo Phú Thọ, 29/07/2010
Ngày cập nhật:
30/7/2010
Đang từ đỉnh đồi Tăng Teo, xã Thọ Văn (Tam Nông - Phú Thọ) cao chót vót trong cái nắng ngột ngạt của những ngày hè đầu tháng 7, vòng xe xuống tới khu 6, đi một vòng quanh xã Thọ Văn, tới khu 2, tôi như nhẹ bẫng cả người khi ngợp trước mắt là mầu xanh ngút ngát của đầm sen đang kỳ rộ hoa. Hương hoa sen thơm mát ngàn ngạt bay theo gió trưa òa vào không gian. Mùi thơm thanh bạch và tinh khiết giữa cái nắng hè làm không khí như lắng lại, thanh bình và tĩnh tại. Bên ấm trà giữa đầm sen thơ mộng rộng mênh mông ở khu 2, ông chủ đầm Trương Xuân Đài (năm nay 49 tuổi) nhưng nom dáng vẫn còn trai trẻ lắm, ngồi tiếp chuyện chúng tôi trong cái ồn ào của cánh thợ nề đang đổ nốt những mẻ bê tông cuối hoàn thiện nền sân, làm để phơi hạt sen trong vụ này.
Ông kể: “Trước đây, có thời kỳ tôi cũng đã trồng sen, nhưng khi đó sen mất giá nên bỏ bẵng đi, chuyển sang làm việc khác. Mãi tới năm 2010, sau khi cân nhắc, tôi và bà xã lại quyết định đầu tư công sức, tiền bạc cho đầm sen này sau khi đã ký được hợp đồng thuê thầu có thời hạn 20 năm gần như toàn bộ diện tích mặt nước đầm Bạch Thủy với địa phương”. Đầm Bạch Thủy là một trong những đầm lớn của huyện Tam Nông có diện tích gần 300 ha cả chân một vụ, trong đó riêng diện tích mặt nước trắng chiếm tới gần 50 ha. Ngay khi có quyết định trúng thầu trong tay, ông và gia đình đã nâng diện tích trồng sen lên tới gần 17 ha và đầu tư gần 400 triệu đồng làm đường ngăn nước ngang qua đầm Bạch Thủy để tạo thuận lợi cho việc nuôi cá, trồng sen. Không chỉ riêng cây sen, từ mô hình sen - cá cộng với cấy lúa một vụ, đầm Bạch Thủy đang sinh lợi không chỉ cho cá nhân ông Đài mà cả những hộ dân đang sinh sống xung quanh. Với dự thu khoảng 6 - 7 tấn hạt sen vụ này và gần 45 tấn cá, năm 2010, tổng thu nhập sau khi đã trừ chi phí của ông Đài là trên 100 triệu đồng. Riêng hạt sen ở thời điểm hiện tại đang có giá 45 ngàn/kg hạt khô thì số tiền có được từ cây sen cũng không phải nhỏ. Thấy được cái lợi trước mắt và lâu dài từ mô hình thâm canh trồng sen nuôi cá, ông Đài tập trung phấn đấu nâng diện tích trồng sen lên 25 - 30 ha trong nay mai. Và khi đó, số thu sẽ không chỉ dừng lại ở con số trăm triệu một năm như hiện tại.
Kế bên đầm Bạch Thủy là đầm Láng của gia đình chị Nguyễn Thị Tâm (khu 1). Với diện tích 9,7 ha và quyền sử dụng 20 năm toàn bộ diện tích mặt nước, tận dụng tốt lợi thế vùng đất trũng, thuận lợi cho cây sen phát triển, hiện nay gần 10 ha sen đang trổ hoa rực rỡ, hứa hẹn một vụ bội thu. Riêng vụ sen năm 2009, gia đình chị Tâm đã thu gần trăm triệu đồng từ tiền bán hạt sen. Là một trong 3 đầm lớn của xã Thọ Văn, đầm Đậu Bờ Kéo của ông Phan Bình Minh, khu 1 với diện tích hơn 4,7 ha cũng được phủ kín mặt nước bằng sen. Trên sen, dưới cá, những mô hình của các hộ dân năng động ở xã Thọ Văn đang phát huy hiệu quả kinh tế cao khi biết nắm bắt lợi thế để phát huy tốt tiềm năng mặt nước của địa phương.
Tại khu 8 xã Cổ Tiết, trong cái nắng hè gay gắt, nhưng đứng trước đầm sen của ông Nguyễn Đắc Trang, không khí như dịu hẳn lại. Đầm sen rộng mênh mông được chuyển đổi từ cấy lúa chiêm sang mô hình trồng sen thả cá, ngay năm đầu tiên đã tỏ rõ hiệu quả. Đồng chí Sỹ - Phó bí thư Đảng ủy xã Cổ Tiết cho biết: “Đây là vụ đầu tiên ông Trang có thu từ sen và cá. Nhưng mô hình đã bắt đầu có những tín hiệu khả quan khi khẳng định được hiệu quả sau chuyển đổi so với chân ruộng trũng trước đây. Năm nay, ông Trang sẽ có thu tới hàng trăm triệu từ mô hình này...”. Không chỉ ông Trang, ở Cổ Tiết hiện còn có đầm Ngoài do ông Nguyễn Đức Hạnh (khu 5) làm chủ và đầm Trong do ông Hoàng Ngọc Liên (khu 6) quản lý, cũng với mô hình sen - cá đã khẳng định hiệu quả kinh tế cao và cho thu nhập rất lớn. Các mô hình trồng sen nuôi cá ở những khu vực có đầm, ao lớn của Tam Nông đã góp phần giải quyết việc làm cho một số lượng lớn lao động địa phương khi vào vụ đánh bắt cá và thu hái sen.
Theo ước tính của ông Trương Xuân Đài, chủ đầm Bạch Thủy (Thọ Văn): Hiện Tam Nông có tới 120 - 150 ha mặt nước có mô hình trồng sen, nuôi cá; nhiều xã hiện đã trở thành "đất" của sen như: Thọ Văn, Dị Nậu, Cổ Tiết, Văn Lương, Thanh Uyên... đấy là chưa kể các diện tích mặt nước nhỏ lẻ ở nhiều xã khác đang phát huy hiệu quả kinh tế cao và cho thu nhập hơn hẳn so với trồng lúa hay chỉ tận dụng nuôi cá.
Cây sen không khó nhân cấy và khá dễ trồng, có đầu ra cho khối lượng sản phẩm lớn và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mô hình trồng sen nuôi cá ở nhiều xã của huyện Tam Nông đang phát huy mạnh những ưu thế của hồ đầm vùng trũng, đem lại nguồn lợi lớn cho người dân và góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Tận dụng và phát huy tốt lợi thế của địa phương, cây sen, con cá không chỉ là hướng thoát nghèo mà nó còn mang trong đó “gan làm giầu” của không ít người dân say mê với cách làm ăn mới.
Quốc Hội
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.