Nguồn tin: Báo Quảng Nam, 03/08/2010
Ngày cập nhật:
4/8/2010
Đất đai bạc màu, nhiều vùng chỉ trồng được một vụ lúa và một vụ màu trong năm nên đời sống người dân thôn Đức Bố (xã Tam Anh Bắc, Núi Thành - Quảng Nam) luôn gặp khó khăn. Mới đây, nhiều hộ dân thực hiện thành công mô hình trồng dưa leo lai phủ bạt ni lon đã đem lại triển vọng phát triển kinh tế cho vùng đất cằn cỗi này.
Dưa leo là loại nông sản dễ tiêu thụ và đem lại hiệu quả kinh tế khá cao cho người sản xuất. Tuy nhiên, nhiều năm qua, nông dân huyện Núi Thành sử dụng các loại giống cũ, trái nhỏ nên năng suất không cao. Được sự giúp đỡ của Trạm Khuyến nông - Khuyến lâm huyện Núi Thành, hộ anh Nguyễn Hồng Quân và Nguyễn Văn Tịnh (thôn Đức Bố) đã gieo giống dưa leo lai F1 phủ bạt ni lon theo hướng sản xuất rau an toàn trên diện tích 2 sào đất thịt nhẹ (loại đất trồng 1 vụ lúa, 1 vụ sắn/năm). Qua chăm sóc, dưa phát triển rất tốt. Qua hơn 45 ngày trồng và chăm sóc, hộ anh Quân và anh Thịnh đã thu được hơn 2 tấn dưa leo. Với giá bán 3.500 đồng/kg, 2 hộ trên thu đã về hơn 7 triệu đồng. Hiện nay, anh Quân và anh Tịnh tiếp tục thu hoạch. Theo tính toán, dưa leo lai giống F1 cho năng suất 1,3 tấn/sào. Như vậy, với 2 sào dưa leo lai, hộ anh Nguyễn Hồng Quân và Nguyễn Văn Tịnh sẽ thu hoạch 2,6 tấn quả. Trừ chi phí, họ sẽ lãi khoảng 4,5 triệu đồng, gần gấp đôi so với trồng cây sắn trên cùng diện tích.
Ông Trần Văn Quang - Trạm trưởng Trạm Khuyến nông - Khuyến lâm huyện Núi Thành cho biết: “Mô hình trồng dưa leo F1 phủ bạt trên đất Núi Thành bước đầu đã đem lại thành công. Chúng tôi sẽ vận động các địa phương và bà con nông dân nhân rộng mô hình này. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là hiện nay một số bà con e ngại vì nguồn giống khó mua. Mặt khác, dưa leo lai F1 trái to, chưa quen với thị hiếu người tiêu dùng”. Anh Tịnh chia sẻ: “Dưa leo lai F1 phát triển nhanh, trái to và nhiều. Chịu khó chăm sóc thì loại dưa này sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với trồng giống dưa leo cũ và cả trồng sắn, bắp...”. Tuy nhiên, hiện nay giống dưa này trên thị trường còn hiếm.
Dù có một số khó khăn như vậy nhưng ông Quang cho rằng sẽ có hướng giải quyết. Trước hết về nguồn giống, các đại lý trên địa bàn sẽ đáp ứng nếu bà con nông dân có yêu cầu nhưng phải đặt trước, vì loại giống này phải mua ở tận miền Nam. Về phần tiêu thụ dưa leo lai, người tiêu dùng sẽ quen dần và cần có sự giải thích của người trồng với người tiêu thụ là giống dưa leo lai cho trái to tự nhiên chứ không phải do dùng các loại thuốc kích thích... “Nếu những khó khăn này được khắc phục thì giống cây dưa leo lai sẽ có triển vọng phát triển trên những vùng đất cằn cỗi của huyện Núi Thành” - ông Quang nói.
VĂN PHIN
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.