Nguồn tin: Báo Gia Lai, 08/08/2010
Ngày cập nhật:
9/8/2010
Niên vụ cà phê 2010 - 2011 đang trong giai đoạn quyết định về năng suất và sản lượng khi cây cà phê nuôi quả non. Tuy nhiên, nắng nóng kéo dài trong thời gian qua, cùng với một số loại sâu bệnh phá hại, thì hiện tượng rụng quả đã bắt đầu xuất hiện cục bộ tại một số vùng trồng cà phê của tỉnh Gia Lai như: Chư Pah, Chư Sê, Đak Đoa, Ia Grai… khiến không ít người quan ngại về sự mất mùa.
Những năm gần đây, diện tích cà phê trong tỉnh đang dần đi vào ổn định. Nông dân được ngành chức năng khuyến cáo không nên mở rộng diện tích mà tập trung thâm canh nâng cao năng suất và chất lượng vườn cây.
Niên vụ cà phê 2009 - 2010 kết thúc, dù giá cà phê xuống dưới mức 24.000 đồng/kg, người trồng cà phê gặp không ít những khó khăn, nhưng chủ trương thu mua tạm trữ cà phê của Chính phủ đã phần nào tạo động lực cho nông dân phấn khởi tái đầu tư cho niên vụ mới 2010 - 2011 với hy vọng bù đắp thiệt hại của năm qua. Tuy nhiên, nắng nóng kéo dài, khiến hàng ngàn ha cà phê sinh trưởng phát triển kém. Bên cạnh đó, thời tiết âm u, thiếu độ ẩm đã tạo điều kiện cho các loại sâu bệnh phát triển mạnh như: Rệp sáp, rệp xanh, ve sầu… Hiện nay, cây cà phê đang trong giai đoạn nuôi quả non, nhưng đã bắt đầu có hiện tượng rụng quả sinh lý cục bộ do thời tiết gây ra.
Ông Hà Ngọc Uyển - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh cho biết: Khác với mọi năm, thời tiết năm nay nắng hạn kéo dài đã tác động rất lớn đến việc chăm sóc, dẫn đến cung cấp không đủ chất dinh dưỡng cho cây, tác động rất lớn đến việc ra hoa kết trái của cà phê. Nhiều diện tích bị ảnh hưởng quả cà phê cho nhân nhỏ hơn, lại ít hơn so với những vụ trước. Không những vậy, trong thời gian tới khi mưa nhiều, hiện tượng rụng quả sinh lý sẽ tăng mạnh, nguy cơ mất mùa là rất lớn. Hiện đã có gần 2.000 ha tại các vùng trọng điểm như: Chư Pah, Chư Sê, Ia Grai, Đak Đoa… rụng quả sinh lý.
Cho đến thời điểm này, giá cà phê vẫn đang có chiều hướng chững lại ở mức 28.000 - 29.000 đồng/kg. Trong khi đó, cây cà phê đang trong giai đoạn quyết định về năng suất thì hiện tượng rụng quả xuất hiện khiến người trồng cà phê không khỏi lo lắng. Chị Nguyễn Thị Phượng ở xã Glar (huyện Đak Đoa) than phiền: Thời tiết năm nay khắc nghiệt quá, gần 2 ha cà phê được gia đình đầu tư chăm sóc làm cỏ, bón phân, tưới nước đều đặn như mọi năm, chi phí xấp xỉ 30 triệu đồng nhưng nắng nóng kéo dài không đủ nước tưới, phải chờ mưa, khiến cây cà phê phát triển không tốt. Năng suất giảm là điều khó tránh khỏi. Thêm nữa, hiện tượng rụng quả cũng đã bắt đầu xuất hiện, nông dân chúng tôi không khỏi lo lắng không biết thu hoạch có đủ bù vào chi phí sản xuất?
Không chỉ lo mất mùa, theo dự báo thì giá cà phê trên thị trường sẽ có xu hướng giảm khiến người trồng cà phê càng thêm lo lắng.
Niên vụ cà phê 2010 - 2011 mới chỉ bắt đầu được nửa chặng đường, nhưng nỗi lo mất mùa của người trồng cà phê trong tỉnh đã hiện hữu.
Nguyễn Hồng
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.