Nguồn tin: Báo Quảng Nam, 09/08/2010
Ngày cập nhật:
10/8/2010
Không chỉ năng suất tăng gần gấp đôi, giá bán cũng tăng theo tỷ lệ thuận. Chưa bao giờ cây đậu xanh làm nức lòng nông dân Quảng Nam như vụ xuân hè này.
Hì hục khiêng mấy bao đậu xanh nặng trịch chất lên xe tải cho những người buôn đến từ TP. Đà Nẵng, chị Phạm Thị Chung (thôn 2, xã Phước Ninh, Nông Sơn) phấn khởi: “Đây là vụ đầu tiên vợ chồng tôi làm loại cây trồng này nhưng trúng lắm. Không chỉ được mùa, giá thu mua cũng khá cao nên giá trị mà đậu xanh mang lại gấp 3 lần so với gieo mè trước đây”. Chị Chung có 5 sào đất màu, hơn 10 năm qua quanh đi quẩn lại cũng chỉ biết gieo mè. Tuy nhiên, do nguồn giống kém chất lượng, nước tưới khó khăn, sâu bệnh gây hại liên miên nên vụ nào năng suất cũng lẹt đẹt, trong khi đó giá bán lại thấp và không ổn định. Vì vậy, lợi nhuận mang lại không cao, thậm chí nhiều vụ mùa gia đình chị gieo mè chỉ lấy công làm lời.
Đầu vụ xuân hè 2010, vợ chồng chị Chung quyết định chuyển toàn bộ diện tích đất trồng mè sang sản xuất đậu xanh theo hướng thâm canh. Nhờ có sức chịu hạn tốt, các loại sâu bệnh nguy hiểm không bùng phát, cây đậu sinh trưởng và phát triển tốt, đặc biệt là tỷ lệ đậu trái rất cao. Sau hơn 2 tháng cần mẫn chăm sóc, từ cuối tháng 7 đến nay, tiến hành hái rộ, bình quân mỗi sào chị Chung thu khoảng 100 kg đậu xanh khô. Theo chị Chung, với giá thu mua ngay tại nhà là 32 - 33 nghìn đồng/kg thì 1 sào đậu xanh cho tổng giá trị không dưới 3,2 triệu đồng, trong khi đó vốn đầu tư cho khâu làm đất, giống, phân bón chỉ tốn chừng 400 nghìn đồng. Nghĩa là, nếu làm 1 ha đậu xanh, chỉ trong 1 vụ nông dân lãi ròng 56 triệu đồng. Đây thực sự là con số hết sức ấn tượng đối với vùng đất cằn cỗi như Phước Ninh. Ông Nguyễn Đình Sử - Phó phòng NN&PTNT Nông Sơn cho biết, vụ này toàn huyện triển khai sản xuất hơn 70 ha đậu xanh. Niềm vui được mùa đang rạng ngời trên gương mặt hàng nghìn nông dân nơi đây.
Ngược lên bãi biền xã Điện Quang (Điện Bàn), đâu đâu cũng thấy bà con nông dân hối hả hái lứa đậu xanh cuối cùng. Tay bưng chiếc mủng, tay thoăn thoắt hái, lão nông Trần Ba (thôn Kỳ Lam) không giấu được niềm vui “chưa khi nào trúng đậm đậu xanh như vụ xuân hè ni”. Ông Ba có 7 sào đất màu, chủ động nước tưới. Mấy năm nay, toàn bộ số diện tích vừa nêu chỉ chuyên canh cây đậu xanh. Theo ông Ba, những vụ trước, do bệnh thối cổ rễ và nhện đỏ thường xuyên gây hại nặng nên năng suất mỗi sào chỉ đạt chừng 65 - 70 kg khô. Còn nay, từ khi xuống giống đến lúc thu hoạch gần như không có chân ruộng nào bị sâu bệnh hoành hành. Nhờ vậy, năng suất đã tăng lên đột biến, mỗi sào ít nhất 120 - 130 kg đậu xanh khô. Không chỉ sản lượng nhảy vọt, giá bán cũng tăng rất mạnh. Ông Ba cho biết thêm, nếu năm ngoái giá 1 kg đậu xanh khô chỉ dao động trong khoảng 16 - 18 nghìn đồng thì bây giờ đã ở mức 28 - 34 nghìn đồng.
Ông Nguyễn Đức Thành, Chủ nhiệm HTX Dịch vụ nông nghiệp - sản xuất kinh doanh tổng hợp Điện Quang thông tin: vụ xuân hè 2010, nông dân toàn xã tổ chức sản xuất 130 ha đậu xanh, tăng gấp 3 lần so với năm 2009. Nhờ năng suất và giá thu mua tăng, trong vòng một tháng trở lại đây hơn 9 tỷ đồng đã “chảy” vào túi của hàng trăm gia đình ở vùng đất này, nhiều nhất là thôn Xuân Đài, Kỳ Lam, Phú Đông, Bến Đền, Na Kham. Trưởng phòng NN&PTNT Điện Bàn – ông Đỗ Như Hồng cho biết, ngoài Điện Quang, tại một số nơi khác như Điện Trung, Điện Phong, Điện Hồng, Điện Thọ, Điện Phước, Điện An cũng có đến 400 ha đất màu trồng đậu xanh chuyên canh và xen canh trong vụ này. Tất cả nông dân đều trúng đậm nhờ được mùa, được giá...
Theo thống kê của ngành nông nghiệp Quảng Nam, xuân hè 2010, nông dân trên địa bàn tỉnh gieo trồng hơn 9 nghìn héc ta đậu xanh. Năng suất bình quân đạt khoảng 20 - 21 tạ/ha, tăng 7 - 8 tạ/ha so với năm 2009. Đây là vụ được mùa nhất trong vòng 35 năm qua.
VĂN SỰ
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.