Nguồn tin: Báo Bắc Giang, 17/08/2010
Ngày cập nhật:
18/8/2010
Mấy năm gần đây nhiều người ở Yên Thế (Bắc Giang) đầu tư trồng rừng kinh tế và nuôi gà đồi cho thu nhập vài chục triệu tới hàng trăm triệu đồng/năm.
Trồng rừng kinh tế
Trước đây gia đình anh Vi Hải Quân, bản Trại Nấm, xã Đồng Tiến thuộc diện khó khăn thì nay đã có của ăn của để. Ngôi nhà gỗ lim khang trang với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt đắt tiền có tổng giá trị sáu bảy trăm triệu đồng. Theo anh tất cả những thứ đó đều từ trồng rừng kinh tế. Năm 2000, thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện, gia đình anh nhận 10 ha đất lâm nghiệp đầu tư trồng rừng. Do áp dụng đúng kỹ thuật trồng và chăm sóc nên cây rừng phát triển tốt, đã vài lần cho thu hoạch. Nhờ đó gia đình có điều kiện tiếp tục đầu tư trồng rừng. Hiện tại cánh rừng 10 ha lại chuẩn bị tới thời kỳ thu hoạch, thời giá hiện nay có thể đạt doanh thu gần 500 triệu đồng.
Cũng như gia đình anh Quân, hàng nghìn hộ dân ở Yên Thế cũng đầu tư trồng rừng kinh tế. Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Yên Thế Nguyễn Thị Thanh Xuân cho biết: "Từ năm 2005 đến nay trồng rừng kinh tế đã trở thành phong trào rộng khắp với phương châm người người trồng rừng, nhà nhà trồng rừng". Các xã đi đầu trong phong trào này là: Xuân Lương, Canh Nậu, Đồng Vương, Đồng Tiến, Tam Tiến, Tân Hiệp, Tiến Thắng… Nhiều gia đình trồng 10, 15, 20, cá biệt có hộ trồng 40 ha. Thực tế hơn 10 năm qua cho thấy, những hộ trồng từ 10 ha rừng kinh tế trở lên đều có mức thu 400 - 500 triệu đồng/chu kỳ 5 năm. Gia đình ông Đào Văn Bắc ở bản Đống Cao, xã Canh Nậu trồng 15 ha thu gần 1 tỷ đồng; ông Trần Văn Nhân, bản Rừng Dài, Tam Tiến trồng 10 ha, đã cho thu 2 chu kỳ, mỗi chu kỳ bình quân gần 300 triệu đồng. Hiện số gỗ trong rừng của gia đình ông có giá hơn 500 triệu đồng. Đặc biệt, gia đình anh Triệu Ngọc Túc ở bản Rừng Phe, xã Tam Tiến, sau 15 năm trồng rừng đã có nguồn lãi gần 3 tỷ đồng.
Theo thống kê của cán bộ chuyên ngành, từ năm 2000 đến nay Yên Thế trồng mới gần 9 nghìn ha, nâng tổng số rừng trồng của huyện lên gần 12 nghìn ha. Tất cả được trồng bằng hai loại cây bạch đàn và keo. Sản lượng gỗ, củi đạt gần 200 nghìn m3, trong đó gỗ là 140 nghìn m3, giá trị hơn 100 tỷ đồng.
Thương hiệu gà đồi
Cùng với cây bạch đàn, keo nông dân Yên Thế còn tập trung nguồn lực chăn nuôi gà. Đáng chú ý, nông dân đã sáng tạo cách nuôi gà dưới tán vải thiều, tán rừng (nhiều người gọi là nuôi gà đồi). Cách làm này vừa tận dụng được đất đai, vừa hỗ trợ cho cây rừng phát triển, lại cho thu nhập cao. Mặc dù thời gian qua giá gà có lúc thấp, lúc cao, nhưng nuôi gà đều có lãi. Theo tính toán của các hộ dân bình quân 1 nghìn gà một lứa (3 tháng) cũng lãi 15 - 17 triệu đồng (thời điểm hiện tại lãi tới 23 - 25 triệu đồng/nghìn gà). Đàn gà tăng nhanh theo thời gian. Năm 2005 đàn gà toàn huyện có gần 2 triệu con, nay tới hơn 4 triệu con/năm. Nhiều gia đình nuôi hàng vạn con/năm. Điển hình như gia đình ông Nguyễn Quang Huy thôn Tràng Bắn, xã Đồng Vương; Thẩm Văn Thành, thôn Thia, xã Canh Nậu; Nguyễn Văn Tiếp, thôn Thái Hà, xã Đồng Hưu. Đặc biệt gia đình chị Phan Thị Hạnh, bản Rừng Dài, xã Tam Tiến, bình quân 1 lứa nuôi 3 - 4 nghìn con gà. Từ nuôi gà gia đình chị có nguồn thu khoảng 300 triệu đồng/năm. Năm 2009, tổng thu của gia đình đạt 500 triệu đồng. Chị Hạnh cho biết: "Với cách làm nông nghiệp như hiện nay, nhiều người dân chúng tôi sẽ trở thành tỷ phú". Được biết có nhiều hộ nông dân ở các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Thái Nguyên, Phú Thọ… về gia đình chị Hạnh học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi. Theo số liệu từ cơ quan chuyên môn giá trị chăn nuôi gà của huyện bình quân 3 năm qua đạt gần 800 tỷ đồng/năm, bằng gần 200% mục tiêu đại hội Đảng bộ huyện đề ra.
Hiệu quả từ trồng rừng kinh tế, chăn nuôi gà đồi góp phần đưa nhiều gia đình nông dân Yên Thế thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm nhanh. Bốn năm qua toàn huyện giảm 3.645 hộ, đưa số hộ nghèo toàn huyện hiện còn 18,01%, giảm 17,33% so với đầu nhiệm kỳ. Ông Thân Văn Thi, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khẳng định: "Trồng rừng kinh tế và nuôi gà đồi là thế mạnh của huyện Yên Thế. Đây là cách làm hay cần được nhân rộng trên địa bàn tỉnh, nhất là các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam".
Thanh Hải
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.