Nguồn tin: Báo Bình Định, 18/08/2010
Ngày cập nhật:
20/8/2010
Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ (KHKTNNDHNTB) phối hợp Viện Cây lương thực - thực phẩm Trung ương, lần đầu tiên trồng thử nghiệm cây khoai lang trên đất cát bạc màu ở Bình Định. Sau gần 2 năm trồng thử nghiệm, bước đầu đã chọn được 3 giống có triển vọng: KMT4, KMT7, KMT8, năng suất đạt từ 20 - 25 tấn/ha, chất lượng tốt.
Hai vùng đất cát nghèo dinh dưỡng được chọn làm thí nghiệm, đó là xã Cát Hiệp, tiêu biểu cho vùng đất cát đồng bằng và xã Cát Hải tiêu biểu cho vùng đất cát ven biển ở huyện Phù Cát. Giống khoai lang trồng thử nghiệm có nguồn gốc từ Nhật Bản, được Viện Cây lương thực - thực phẩm Trung ương chọn lai tạo và được trồng thử nghiệm nhiều vùng trong cả nước. Bình Định lần đầu tiên trồng thử nghiệm các giống khoai lang này.
Tại Cát Hải có 10 giống khoai lang được đưa vào trồng thử nghiệm, trên diện tích 500 m2. Trong năm 2009, tại Cát Hiệp, vụ Thu Đông, Viện KHKTNNDHNTB cũng trồng thử nghiệm 50 giống trên diện tích 3.000 m2. Khoảng 3 tháng sau khi trồng, khoai lang cho thu hoạch. Ông Dương Mai (thôn Chánh Oai, xã Cát Hải), người có đất trồng thử nghiệm, cho biết: “Các giống khoai mới này cho năng suất 1,5 tấn/sào, khá cao so với cây khoai lang truyền thống trồng trước kia. Nếu bán tại chỗ, thời điểm thu hoạch 3.000 đồng/kg, tổng thu khoảng 4,5 triệu đồng, trừ chi phí khoảng 1 triệu còn 3,5 triệu đồng. So với cây đậu phụng, cây hành, người dân đang trồng cùng chân đất thì hiệu quả kinh tế của giống khoai lang này cao hơn”.
Vì trồng trên vùng đất cát bạc màu, thiếu nước tưới nên nhân dân ở đây dùng giếng khoan tưới phun đủ ẩm, cây khoai lang vẫn phát triển bình thường. Quy trình kỹ thuật trồng giống khoai lang này cũng rất đơn giản như trồng khoai lang giống địa phương. Sau 45 - 50 ngày khoai lang bắt đầu cho củ. Và sau 3 tháng có thể thu hoạch. Cây khoai lang giống mới không có sâu bệnh đáng kể, do đó không cần dùng thuốc trừ sâu. Ông Hồ Sĩ Công - Phó bộ môn Cây lương thực của Viện Cây lương thực - thực phẩm Trung ương, cho biết: “Cả 2 vùng trồng thử nghiệm ở Cát Hiệp và Cát Hải, tuy trên chân đất cát bạc màu nhưng năng suất rất khá, đạt từ 20 - 25 tấn/ha. Các giống năng suất, chất lượng có khác nhau, nhưng chúng tôi đã chọn được 3 giống triển vọng là KMT4, KMT7, KMT8”. Sắp tới, Viện KHKTNNDHNTB sẽ tiếp tục trồng thử nghiệm ở vụ Thu Đông tại xã Cát Hải, trên diện tích 1.000 m2 để khẳng định vụ nào thích hợp, sau đó làm mô hình với diện tích lớn đối với giống triển vọng, để hoàn chỉnh quy trình, mùa vụ, sau đó phổ biến cho bà con trồng.
Một số người dân ở thôn Chánh Oai cho biết, vùng này là đất trồng khoai lang có truyền thống lâu đời. Chỉ cách nay khoảng mươi năm, người dân chuyển qua trồng cây hành, đậu phụng, vì trồng khoai lang không có đầu ra. Nếu có đầu ra ổn định, cây khoai lang chất lượng cao, giống mới sẽ là cây triển vọng cho vùng đất cát nghèo dinh dưỡng. Nếu trồng trên đất phù sa, đất giàu dinh dưỡng thì các giống khoai lang nói trên có thể cho năng suất đến 50 - 70 tấn/ha.
Hoàng Lân
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.