Nguồn tin: SGTT, 18/1/2005
Ngày cập nhật:
19/1/2006
Bỏ lúa trồng lan, phát triển đàn cá sấu, cá cảnh, ba ba..., chương trình chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp TP.HCM đã mang lại giá trị sản xuất gần 4.000 tỷ đồng trong năm qua, tăng 1,8% so với năm 2004. Mục tiêu số 1 của nông nghiệp thành phố trong 5 năm tới là xây dựng chuỗi các ngành hàng để tiêu thụ sản phẩm.
Phát biểu tại Hội nghị tổng kết nông nghiệp thành phố vào sáng nay 18.1.2006, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh yêu cầu, đối tác chính hiện nay của ngành nông nghiệp thành phố sẽ là Viện khoa học miền Nam, trường Đại học Nông lâm, công ty giống cây trồng thành phố, Liên hiệp hợp tác xã thương mại Sài Gòn (Saigon Co-op), Tổng công ty thương mại Sài Gòn (SATRA)... "Chuỗi liên kết 4 nhà từ nông dân đến nhà khoa học và kinh doanh bán lẻ, sẽ nâng cao chất lượng bắt đầu từ khâu giống, đồng thời kích thích tiêu thụ nông sản", ông Nhân nói.
Theo ông Nhân, công tác xúc tiến thương mại nông sản hiện nay đã bước một chân vào chuỗi liên kết, hình thành được nhiều kênh phân phối tiêu thụ nông sản qua các doanh nghiệp thương mại. "Tuy nhiên, chuỗi liên kết phát triển chưa đồng bộ và chỉ mới tập trung tiêu thụ ở thị trường nội địa", ông Nhân nhận xét.
Trên thực tế, nhiều mô hình tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng đã xuất hiện tại TP.HCM. Điển hình như quy trình tiêu thụ sữa tươi của Vinamilk, sản xuất và tiêu thụ bắp lai tại công ty giống cây trồng miền Nam, nuôi và chế biến da cá sấu ở quận 12... Có đến 23 hợp đồng đã được doanh nghiệp trực tiếp ký kết với nông dân ngay trong Hội nghị tiêu thụ nông sản vào tháng 11.2005. Điều này chứng tỏ nhiều doanh nghiệp cũng như nông dân cũng đã ý thức được mối liên kết chuỗi, chủ động tìm nhau đển đặt hàng sản xuất và tiêu thụ những nông sản sạch.
Từ những thành công của chương trình chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp năm 2005, ông Nhân chỉ ra 5 bài học lớn của thành phố và sẽ tiếp tục áp dụng trong kế hoạch 5 năm đến 2010 là: quyết tâm bỏ cây lúa; chuyển quy mô sản xuất nhỏ lên sản xuất hàng hóa có hợp đồng và kênh phân phối, tiêu thụ; tổ chức lại quy mô giống... Đồng thời tập trung khai thác các dự án quan trọng mà thành phố đã đầu tư như trung tâm thủy sản Cần Giờ, trung tâm giống cây trồng, trung tâm tư vấn phát triển nông nghiệp...
Giám đốc Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn Nguyễn Phước Thảo cũng cho biết, mặc dù ngành nông nghiệp chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong cơ cấu kinh tế TP.HCM, nhưng việc xây dựng thương hiệu hàng hóa nông sản vẫn là vấn đề quan trọng. "Rau an toàn, giống heo hướng nạc, cá sấu, giống cá rô phi toàn nạc... là những đối tượng đã được lập kế hoạch phát triển thành thương hiệu chủ lực của thành phố", ông Thảo khoanh vùng để đầu tư có trọng điểm.
Theo số liệu thống kê 5 năm 2001-2005, ngành thủy sản đã tăng vọt bình quân 22,7%/năm, dẫn đầu trong cơ cấu phát triển nông nghiệp TP.HCM. Ngành chăn nuôi tăng 5,1%/năm, đứng hàng thứ 2, trong khi trồng trọt đã giảm dần 3,5%/năm. Phó chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, thành phố sẽ tiếp tục tập trung phát triển thủy sản theo mô hình thực hành nuôi tôm tốt (GAP) và triển khai thêm các "con" như hàu, cá bống mú...
Năm 2006, thành phố sẽ giảm thêm 3.000 ha trồng lúa so với năm 2005, nhưng tăng 100 ha diện tích trồng cây kiểng và tăng gần gấp đôi số con nuôi.
Phan Anh
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.