Nguồn tin: Báo Phú Yên, 23/08/2010
Ngày cập nhật:
24/8/2010
Trồng mía không phải là việc làm mới mẻ gì với người nông dân miền núi Phú Yên, nhưng để làm giàu từ cây mía cũng không phải dễ. Với những kinh nghiệm có được, ông Đặng Hữu Nghi ở thôn Lương Phước, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa (Phú Yên) là một trong số những người thành công trong nghề trồng mía.
Ông Đặng Hữu Nghi kể: “Gia đình tôi đã trồng mía từ lâu, nhưng vì không nắm rõ kỹ thuật nên thu nhập bấp bênh. Nhiều vụ mía, khi thu hoạch xong cũng chỉ đủ trang trải tiền giống, tiền thuê nhân công… Sau những vụ mùa thất bát, tôi luôn trăn trở vì sao ruộng mía của người khác lại cho năng suất cao, làm giàu từ cây mía, còn mình lại không?”. Từ đó, ông Nghi quyết tâm tìm tòi học hỏi kỹ thuật trồng mía cho năng suất cao. Các cuộc hội thảo giới thiệu giống mía mới cũng như các lớp tập huấn ông đều tham gia và áp dụng cho ruộng mía nhà mình. Sau mỗi lần như vậy, ông lại rút ra một kinh nghiệm, nhờ đó ruộng mía nhà ông dần được cải thiện, năng suất vụ sau luôn cao hơn vụ trước. Để ổn định đầu ra cho cây mía, ông Nghi ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty cổ phần Mía đường Tuy Hòa, và được công ty đầu tư vốn, cây giống và hỗ trợ kỹ thuật. Điều này càng làm cho ông an tâm đầu tư mở rộng diện tích mía. Năm 2001, trong một lần ghé thăm người bạn ở buôn Zô (xã Ea Ly, huyện Sông Hinh), ông Nghi nhận thấy đất đai ở đây phì nhiêu, phù hợp với cây mía, nên ông bàn tính với gia đình mua 10 ha đất tại buôn Zô để trồng mía.
Đưa chúng tôi đi xem rẫy mía của mình, ông Đặng Hữu Nghi mỉm cười chỉ tay về phía rẫy mía đang xanh tươi, nói: “Vụ mía này có thể cho năng suất hơn 90 tấn/ha”. Hiện gia đình ông Nghi có hơn 10 ha trồng mía, thu nhập mỗi năm trên 400 triệu đồng. Có thu nhập từ cây mía, gia đình ông Nghi mua xe tải để phục vụ việc vận chuyển mía đến nhà máy. Ngoài ra, ông Nghi còn đầu tư một chiếc máy cày để phục vụ cày đất sau mỗi vụ thu hoạch, góp phần giảm chi phí, tăng thu nhập cho gia đình. Ông Đặng Hữu Nghi tâm sự: Trước đây gia đình tôi cũng có thời gian phải chạy ăn từng bữa nên rất hiểu và cảm thông với những hoàn cảnh khó khăn. Bây giờ khi có của ăn của để rồi, tôi sẵn sàng giúp đỡ những hộ nghèo bằng việc cho mượn vốn để trồng mía mà không tính lãi, hay cho mượn mía giống, truyền đạt kinh nghiệm về cách trồng mía cho năng suất cao. Ông Trần Ngọc Anh ở thôn Phước Mỹ, xã Hòa Phú (huyện Tây Hòa) nói: “Trước đây nhà tôi thuộc diện hộ nghèo, vợ chồng đi làm thuê làm mướn kiếm sống. Có mấy sào đất cũng không có vốn để đầu tư trồng trọt. Nhờ ông Nghi cho mượn mía giống và tận tình hướng dẫn cách trồng, chăm sóc mà gia đình có thu nhập ổn định. Không chỉ sở hữu 2 ha mía, gia đình tôi còn có tiền sửa lại nhà và đầu tư cho con cái ăn học”.
TUYẾT HƯƠNG
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.