Nguồn tin: SGGP, 20/1/2006
Ngày cập nhật:
23/1/2006
Những diễn biến bất lợi về thời tiết, dịch bệnh thời gian qua đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở ngoại thành và tác động đến đời sống của nhiều hộ vẫn còn lấy nông nghiệp làm nghề sinh sống chính.
“Dư âm” cúm gia cầm, heo bệnh
Nhiều hộ nông dân nuôi gà, cút chuyên nghiệp tại các xã An Phú, An Nhơn Tây, Phú Hòa Đông, Phước Vĩnh An… huyện Củ Chi thở dài khi nghĩ đến Tết. Anh Nguyễn Văn Thành (ấp Xóm Trại xã An Nhơn Tây) tâm sự: “Đợt dịch cúm gia cầm vừa qua có trên 10.000 con gà bị tiêu hủy, với số tiền đền bù ít ỏi phải dành dụm lại cho năm sau để có vốn làm chuyện khác, nếu lấy ra ăn Tết, sang năm lấy gì sống.
Vì vậy đành đón 3 ngày xuân với dưa cà, mắm muối như ngày thường”. Chị Lê Thị Hà, người vừa hủy trên 15.000 con cút giống cho biết: “Có tiền thì ăn Tết lớn, khó khăn thì ăn Tết nhỏ, quan trọng là phải biết dành dụm số tiền nhỏ này để làm vốn cho năm mới”.
Gần đây, heo bệnh ở các nơi đã tác động lớn đến giá heo trên thị trường. Từ trên 22.000đ/kg heo hơi tụt xuống dưới 17.000đ/kg đã tác động lớn đến thu nhập của người chăn nuôi heo nhỏ lẻ vốn hy vọng vào việc bán heo lo Tết.
Như vậy, Tết năm nay không chỉ người nuôi gia cầm, còn thêm người nuôi heo cũng bị ảnh hưởng đến thu nhập khi năm hết Tết đến.
Hoa lài, xoài thất mùa
Hoa vạn thọ được trồng tập trung ở xã Tân Quí Tây, Hưng Long và Qui Đức… huyện Bình Chánh và một số huyện khác, với diện tích hàng chục hécta. Năm nay hoa vạn thọ trổ bông thưa thớt. Anh Nguyễn Văn Tư ở ấp 3 xã Tân Quí Tây than thở: “Năm ngoái gia đình tôi trồng vạn thọ Thái Lan, có 400 cây trổ bông bán gần 1 triệu đồng. Năm nay cũng trồng như năm rồi, nhưng chỉ hơn 100 cây trổ bông”.
Năm nay mưa kéo dài làm vạn thọ tốt lá nên ra bông trễ (cũng không loại trừ mua nhằm hạt giống dỏm nên cây không trổ bông hoặc trổ thưa thớt) mà bông ra trễ coi như mất Tết!
Mọi năm nông dân trồng lài mùa cao điểm cận Tết tất bật thu hoạch hoa cung ứng cho cơ sở chế biến. Nhưng năm nay, vườn lài ở Nhị Bình (Hóc Môn), vùng chuyên canh cây lài An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân (quận 12, TPHCM) vẫn im lìm. Anh Tư Tốt ở khu phố 2 phường An Phú Đông cho biết: “Không rõ nguyên do gì mà mùa này, khi cây lài mới xì đọt, vừa đơm nụ ra búp đã bị thâm đỏ và rụng hết. Gia đình tôi có 1ha lài, mỗi ngày hái hai cữ, ráng lắm cũng chỉ 1-2 kg (bình thường phải trên 20 kg/ha)”.
Ông Tám Quốc, ở khu phố 1, phường Thạnh Xuân chỉ vườn lài xác xơ cành với lá, giọng buồn so: “Nông dân trồng lài trông cả vào vụ Tết để có tiền sửa sang nhà cửa, mua sắm vật dụng, quần áo mới cho con. Còn với người lao động nghèo không đất, hái lài thuê mỗi ngày là cách để kiếm sống. Bình thường tiền công hái lài mỗi ký được 5.000 đồng, đủ để đón xuân đạm bạc với vài đòn bánh, chút bánh mứt cúng ông bà”.
Hơn 270ha lài ở vùng chuyên canh lài của TPHCM không trổ bông trên diện rộng khiến cho hàng ngàn hộ dân sống nhờ vào cây lài lâm vào cảnh khốn đốn khi năm hết Tết đến.
Ở các xã Tân Quí Tây, Bình Chánh, Hưng Long, Qui Đức, Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai (Bình Chánh, TPHCM) hàng trăm hộ dân trồng xoài than trời vì xoài năm nay không trổ bông hoặc trổ bông lưa thưa nên không có trái để bán trong dịp Tết. Theo tính toán của nhiều nông dân, trung bình 1ha xoài thu hoạch tối thiểu 2 tấn trái, thu nhập được 4-5 triệu đồng. Năm nay xoài không trổ bông, coi như người trồng mất trắng nguồn huê lợi.
Nhà có công nhân mới có Tết
Nguyễn Văn Dũng, công nhân Công ty Minh Việt (Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Củ Chi) cho hay: “Với số tiền thưởng gần 3 triệu đồng, năm nay hy vọng công nhân tụi em có một cái Tết tươm tất”. Ở huyện Củ Chi, những công ty có vốn đầu tư nước ngoài có khối lượng công nhân lớn từ 3.000 đến 10.000 lao động như SamYang, Quảng Việt, Minh Việt, Kem Wall, Carimex, KuJin… đều đưa ra mức thưởng cuối năm khá hậu hĩnh.
Bình quân mỗi công nhân công ty nhận được lương tháng thứ 13 từ 800.000 đồng đến 4 triệu đồng tùy theo bậc lương. Với công nhân ở ngoại thành, số tiền này không dễ có. Do vậy, những gia đình nông dân có con em làm công nhân tại các khu công nghiệp, Tết năm nay còn có tiền sắm sửa chút đỉnh. Nhà nào không có con cháu làm việc trong các doanh nghiệp, coi như không có Tết vì sản xuất nông nghiệp năm nay thất bát quá.
NHÓM PHÓNG VIÊN NÔNG THÔN
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.