Nguồn tin: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, 31/08/2010
Ngày cập nhật:
1/9/2010
Ở ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng (huyện Long Điền - Bà Rịa - Vũng Tàu) anh Nguyễn Văn Hóa được bà con nông dân biết đến với sáng kiến cải tạo đất nhiễm mặn, đất làm muối để trồng các loại rau, quả như: mướp, dưa leo, khổ qua, bí… Sáng kiến này mang lại cho gia đình anh cuộc sống khá sung túc.
Năm 2000, anh Nguyễn Văn Hóa từ tỉnh Nam Định vào lập nghiệp ở xã Phước Hưng (huyện Long Điền). Không có đất sản xuất, anh Hóa mượn 1,8 ha đất của một người bạn ở xã Phước Hưng để trồng hoa màu. Nhưng, vùng đất này trước kia vốn là ruộng muối nên bị nhiễm mặn, trồng bất cứ cây gì cũng bị đỏ lá và dần chết rụi. Sau nhiều tìm tòi từ sách báo và bạn bè, biết có một số vùng đất nhiễm mặn nhưng người dân vẫn trồng được một số loại cây như: khóm, khổ qua nên anh Hóa quyết tâm biến vùng đất hoang này thành “đất vàng”…
Năm 2004, anh bắt tay cải tạo đất và chọn cây mướp để trồng thử nghiệm. Anh làm sạch cỏ, đào rãnh, lên liếp cao từ 30 - 50 cm; cải tạo cho đất tơi xốp, bón vôi để rửa mặn và chống ngập úng. Sau đó, anh bắc giàn bằng các cột bê tông chắc chắn, còn giàn leo anh đan bằng những thanh tre sao cho thật kín, với mục đích là khi dây mướp leo sẽ che kín không để ánh nắng mặt trời lọt xuống đất, tránh nước mặn dưới đất bốc hơi ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. 5 tháng sau, vườn mướp đã cho thu hoạch lứa đầu tiên. Tiếp đó, anh bắt đầu trồng thêm khổ qua và dưa leo. Với sự chăm sóc cần mẫn của anh, cả ba loại cây đều sinh trưởng và phát triển tốt, cho quả to, đẹp.
Không dừng lại ở đó, từ những vật liệu bỏ đi là ống nhựa, anh Hóa lắp ráp một hệ thống tưới nước tự động, nhằm tiết kiệm, công sức và thời gian. Anh cho biết, cây mướp, khổ qua, dưa leo trồng được quanh năm, ít sâu bệnh, tàn hết lứa này thì trồng tiếp lứa khác mà không cần phải chờ thời vụ. Bình quân sau khoảng 45 ngày cây đã cho thu hoạch, thời gian thu hoạch kéo dài khoảng 2 tháng. Với 3 loại cây trồng cho thu hoạch quanh năm, vườn rau của anh được nhiều thương lái nghe tiếng và tìm đến tận vườn để thu mua. Theo tính toán của anh, hiện nay bình quân mỗi ngày anh thu hoạch hơn 3 tạ quả, với giá bán bình quân khoảng 3.500 đồng/kg mỗi ngày anh thu về hơn 1 triệu đồng.
Theo đánh giá của Hội Nông dân xã Phước Hưng, mô hình trồng các loại rau màu trên vùng đất nhiễm mặn của anh Hóa đã mở ra hướng sản xuất mới cho người dân, bởi thực tế hiện nay ở xã Phước Hưng nói riêng và trong tỉnh nói chung vẫn còn nhiều diện tích đất bỏ hoang hóa cần được khuyến khích, cải tạo đưa vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế nâng cao mức sống của người dân.
Trà Ngân
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.