Nguồn tin: Lao Động, 07/09/2010
Ngày cập nhật:
8/9/2010
Sát vụ gặt lúa mùa sớm, người nông dân Thái Nguyên đang phải gặt “chạy”, tranh thóc với dịch rầy nâu. Theo thống kê, có gần 3.000 ha lúa đã bị nhiễm bệnh, trong đó 800 ha bị nhiễm nặng với mật độ lên đến 1.500 con/m2.
Hiện nay đang là thời điểm vụ lúa mùa sớm chuẩn bị thu hoạch nhưng nhiều hộ nông dân ở Thái Nguyên đã vội vã ra đồng để gặt dù lúa vẫn còn xanh. Đó là một trong những cách nông dân đang phải đối phó với nạn rầy hại lúa hoành hành.
Ông Lưu Xuân Cừ ở xóm Nguyên Bẫy, phường Cải Đan, TX Sông Công - một trong những hộ nông dân đang phải gặt lúa thiếu ngày tuổi - giải thích ngắn gọn: “Không gặt sớm thì rầy ăn sạch!”. Nông dân Trần Văn Quyết than: “Nhà có 6 sào ruộng đã bị cháy mất một nửa, coi như vụ này mất”. Vừa nói ông Quyết vừa vạch chỗ lúa bị rầy phá hoại, trên thân cây lúa đen kịt rầy hại lúa. Ở xã Bá Xuyên - vựa lúa của TX Sông Công - một số hộ nông dân đã phun đúng loại thuốc, đúng kỹ thuật được khuyến cáo từ trước mà rầy vẫn phát triển. Như hộ ông Đồng Văn Hồng ở xóm La Cảnh 1 mua thuốc Bassa phun hai lần liền cho 7 sào ruộng nhưng chưa thấy hiệu quả.
Phòng Kinh tế TX Sông Công lý giải: Có thể hiệu lực của riêng một loại thuốc đã không còn tác dụng đối với chủng rầy hiện nay. Nhiều nông dân đang băn khoăn trước một số phương án: Gặt “chạy” đối phó với rầy hay phun thuốc trị bệnh? Nếu phun thuốc sát vụ gặt có ảnh hưởng đến chất lượng hạt gạo hay không? Và phun thuốc không đồng loạt chẳng khác nào đuổi rầy từ nơi này đến nơi khác?
Người dân cũng đang đổ xô đi mua thuốc BVTV tạo ra tình trạng khan hiếm thuốc cục bộ tại một số nơi. Được biết, Phòng Kinh tế TX Sông Công đã trình công văn lên UBND TX để chỉ đạo phòng trừ rầy trên lúa, theo đó người nông dân cần phun kết hợp thuốc trừ rầy và phải rẽ lúa để phun thuốc.
Theo Chi cục BVTV Thái Nguyên, trong gần 3.000 ha lúa bị nhiễm bệnh có khoảng 800 ha đã nhiễm nặng. Diện tích lúa cần phòng trừ nằm trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, Phú Bình, Phổ Yên, Phú Lương, Đại Từ, TX Sông Công và TP. Thái Nguyên. Trong đó, Phú Bình là nơi bị tàn phá lớn nhất với khoảng 2.000 ha. Được biết, Chi cục BVTV Thái Nguyên đã ra thông báo khẩn về tình trạng này và trong ngày 6.9 đã tham mưu với UBND tỉnh ra công điện về việc phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng nhằm cứu vãn vụ lúa sớm.
Vinh Hải
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.