Nguồn tin: Báo Bắc Giang, 10/09/2010
Ngày cập nhật:
14/9/2010
Những năm gần đây, quả mướp đắng trở thành thực phẩm được ưa chuộng và là nguyên liệu chế biến thành một số loại trà, thuốc chữa bệnh. Nắm bắt nhu cầu thị trường, nhiều hộ dân ở xã Thái Đào (Lạng Giang - Bắc Giang) mở rộng diện tích trồng mướp đắng cho thu nhập cao.
Trước đây, diện tích trồng mướp đắng của toàn xã khoảng 2 ha, nay đã tăng lên 6 - 7 ha/năm, tập trung ở thôn Ghép và thôn Then. So với các năm trước, năm nay do nông dân tích luỹ được kinh nghiệm chăm sóc tốt hơn, mướp đắng cho năng suất cao, tiêu thụ thuận lợi. Nhiều thương nhân về tận ruộng thu mua phục vụ nhu cầu thị trường một số tỉnh Nam Định, Hà Nam và các tỉnh miền Trung…
Mướp đắng trồng trong thời gian 45 - 60 ngày thì cho thu hoạch, thời gian cho quả kéo dài 4 - 5 tháng (từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 8). Ngay cả khi đã vào cuối vụ, cây mướp đắng vẫn rất sai quả. Gia đình anh Tống Văn Đại ở thôn Ghép có diện tích mướp đắng gai lớn trong xã cho biết: "Vụ mướp đắng năm nay, gia đình tôi trồng 5 sào. Cứ ba ngày hái quả một lần, với giá bán bình quân 6.000 đồng/kg, đến thời điểm này, gia đình tôi đã thu lãi 40 triệu đồng." Bên cạnh đó, nhiều nông dân như anh Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Sĩ Cửu ở thôn Ghép; Giáp Văn Trường, Nguyễn Văn Thành ở thôn Then cũng có thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi vụ nhờ mướp đắng.
Ba năm gần đây, ngoài giống mướp đắng gai truyền thống, nhiều gia đình trong xã đã đưa giống mướp đắng lai như giống hai mũi tên đỏ và giống hai đồng tiền vàng vào sản xuất. Trên thị trường, mướp lai có giá bán thấp hơn so với mướp gai nhưng bù lại cây trồng nhanh cho thu hoạch (khoảng 30 ngày), có thể trồng 3 vụ/năm và cho năng suất cao. Hiện nay, giống mướp đắng lai đang được đưa vào trồng đại trà ở các thôn trong xã. Theo khuyến cáo của anh Nguyễn Sỹ Kiên - cán bộ khuyến nông xã Thái Đào thì nông dân cần chú trọng khâu chăm sóc và áp dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo đảm năng suất và chất lượng cây trồng.
Sau mỗi vụ thu hoạch nông dân thường chọn những quả to, mẫu mã đẹp, không bị sâu bệnh để làm giống cho vụ sau. Theo kinh nghiệm của những hộ dân, cây mướp đắng thích hợp với loại đất thịt và trồng thành giàn. Tuy nhiên, để cây trồng cho năng suất cao, không sâu bệnh thì phải phun thuốc định kỳ cho cây để tránh bệnh vàng lá, sương mai và bệnh thối vi khuẩn ở quả. Đồng thời phải luôn giữ ẩm cho cây trong suốt thời gian sinh trưởng; sau mỗi đợt hái quả cần bón cân đối lượng NPK để bảo đảm dinh dưỡng cho cây tiếp tục ra hoa đậu quả.
Kim Liên
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.