Nguồn tin: Tiền Giang, 15/09/2010
Ngày cập nhật:
16/9/2010
Nhiều năm qua, mô hình trồng nấm rơm ở xã Hậu Mỹ Trinh (huyện Cái Bè - Tiền Giang) được nhiều người biết đến như một mô hình làm ăn có lãi, góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập cho gia đình. Trước đây, mô hình này đã có từ rất lâu ở địa bàn huyện, nhưng quy mô còn rất nhỏ và nằm rải rác ở các xã, ban đầu chỉ có một vài hộ trồng, cho năng suất rất thấp. Trong năm 2001, trên cơ sở thực hiện chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, huyện quy hoạch khu vực và xây dựng dự án trồng nấm rơm ở các xã Bắc Quốc lộ I: Hậu Mỹ Trinh, Mỹ Lợi A - B, Mỹ Tân, Mỹ Trung, Mỹ Đức Tây, Hậu Mỹ Bắc A.
Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cái Bè, trong thời gian đầu, dự án trồng nấm rơm chỉ triển khai cho 125 hộ, với qui mô 324 ha rơm, từ nguồn vốn trong dự án phát triển làng nghề trồng nấm rơm của Sở Khoa học và Công nghệ và vốn đối ứng của huyện cho mượn luân chuyển trong nông dân từ 3 - 5 vòng, một vòng sản xuất nấm là 1 tháng. Để kịp thời hỗ trợ kỹ thuật cho bà con, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cái Bè đã tổ chức trình diễn kỹ thuật, tham quan và hội thảo cho 1.246 lượt nông dân tham dự, nhằm từng bước củng cố và hoàn thiện thêm các giải pháp kỹ thuật và đi vào thực tiễn sản xuất hàng hóa, tạo điều kiện giải quyết lao động thiếu tư liệu sản xuất, tăng thu nhập ổn định cuộc sống ở nông thôn. Đến nay, dự án đã triển khai cho hơn 800 hộ thực hiện, qui mô từng đợt từ 200 - 300 ha rơm, sản lượng đạt 40 - 60 tấn, lợi nhuận cho 1 ha rơm từ 1 - 1,5 triệu đồng, cá biệt có nhiều hộ thu lợi trên 2 triệu đồng trên ha.
Theo đánh giá của ngành chức năng, mô hình trồng nấm rơm có nhiều ưu điểm: vốn đầu tư thấp, thời gian trồng nấm ngắn, nguồn nguyên liệu dồi dào, có thể tận dụng diện tích đất sản xuất; mặt khác, thị trường tiêu thụ mạnh, giá bán luôn ở mức cao. Đây là những lý do khiến mô hình trồng nấm rơm đang được nhân rộng tại các xã phía Bắc lộ 1 của huyện Cái Bè, góp phần giải quyết công ăn việc làm ở nông thôn và được xem là một mô hình xóa đói giảm nghèo có hiệu quả.
Một trong những minh họa cụ thể của mô hình trồng nấm rơm ở xã Hậu Mỹ Trinh là hộ anh Trần Văn Chính. Hoàn cảnh gia đình anh gặp khó khăn, không ruộng đất, hai vợ chồng chỉ làm mướn để kiếm sống. Được sự quan tâm của các đoàn thể trong xã, vào năm 2001 anh được mời tham dự hội thảo về kỹ thuật trồng nấm rơm và tham quan mô hình do Hội Nông dân tổ chức. Bước đầu anh trồng thử nấm với lượng rơm thu từ 50 công đất cho lợi nhuận sau khi thu hoạch khá cao. Năm tiếp theo anh trồng với số lượng nhiều hơn, anh vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội 5 triệu đồng và Quỹ Hỗ trợ nông dân 5 triệu đồng, vợ anh vay vốn nguồn vốn Việt - Bỉ 2 triệu đồng để đầu tư vào trồng nấm rơm và mở dịch vụ cung cấp meo nấm cho những hộ khác có nhu cầu. Qua thu hoạch nấm, anh đã trả xong nợ và bắt đầu có tích lũy, anh sửa sang lại nhà cửa, mua sắm tiện nghi trong gia đình, quan tâm chăm sóc con cái ăn học (riêng năm 2009, anh thu lãi từ trồng nấm rơm được 200 triệu đồng). Được sự tín nhiệm của bà con nông dân, anh Chính thành lập Tổ hợp tác trồng nấm rơm xã Hậu Mỹ Trinh, do anh làm tổ trưởng. Lúc đầu thành lập có 9 thành viên, về sau nâng dần lên 17 và đến nay tổ hợp này đã có trên 50 thành viên.
Từ hiệu quả của mô hình trồng nấm rơm, nhiều hộ gia đình khó khăn trong xã đã thoát nghèo như bà Bùi Thị Bông, ông Nguyễn Văn Be... ngoài ra, ông Nguyễn Văn Mận (ngụ ấp Mỹ Lược, xã Thiện Trung) cũng là một điển hình trong việc trồng nấm rơm. Vụ nấm rơm vừa qua, với lượng rơm thu gom từ 400 công đất và sử dụng 5.500 chia meo, gia đình ông đạt sản lượng 13 tấn nấm rơm thương phẩm, thương lái thu mua tại chỗ với giá 12.000 đồng/kg, gia đình ông lãi 12 triệu đồng. Ngoài thu nhập cao, mô hình trồng nấm rơm của ông Mận còn góp phần giải quyết công ăn việc làm cho hàng chục lao động.
Được biết, dự án trồng nấm rơm của huyện Cái Bè đã và đang tiếp tục được hỗ trợ vốn cho giai đoạn II, nhưng sản xuất theo phương pháp trồng trên giàn - trong nhà kín. Với qui trình này, nếu áp dụng đúng kỹ thuật cho năng suất cao hơn sản xuất truyền thống từ 1,3 - 1,5 lần, và đặc biệt là tận dụng tối đa nguyên liệu, lao động và sản phẩm rải đều trong năm. Trên cơ sở triển khai dự án, ngành nông nghiệp giao chỉ tiêu quy mô trồng cho từng xã, nhằm phát động phong trào rộng khắp 18 xã Bắc Quốc lộ I, theo dự kiến nếu tận dụng 30% sản lượng rơm, sẽ cho sản lượng trên 4.000 tấn, giá trị đạt 25 tỉ đồng - tương đương với giá trị của 2.000 ha lúa/năm. Đây sẽ là mô hình sản xuất kinh tế có hiệu quả cao nhằm giúp những hộ nghèo có cơ hội thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu.
Hữu Thọ
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.