Nguồn tin: Trà Vinh, 17/09/2010
Ngày cập nhật:
20/9/2010
Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhằm làm tăng thêm nguồn thu cho kinh tế gia đình, trong những năm qua nhiều hộ nông dân ở tỉnh Trà Vinh đã mạnh dạn chuyển đổi các mô hình sản xuất ở gia đình đã góp phần giải quyết việc làm và xoá đói giảm nghèo ở địa phương như các mô hình chăn nuôi bò, heo, dê… lúc đầu phát triển theo qui mô nông hộ dần dần tiến lên kinh tế trang trại. Đặc biệt có một mô hình chăn nuôi không xa lạ gì với người nông dân nhưng đã đem lại hiệu quả cho kinh tế gia đình. Đó là mô hình chăn nuôi ếch của hộ anh Phan văn Đức ở ấp I, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè.
Theo tính toán của ngành nông nghiệp về xác định giá thành sản xuất lúa vụ hè thu 2010, cho thấy với chi phí giá thành sản xuất hiện dao động từ 3.012 – 3.136 đồng/kg lúa và giá bán hiện nay, nông dân sẽ có lãi từ 35 – 40% so với vốn đầu tư. Tuy nhiên, khuynh hướng sản xuất ở vụ hè thu này, phần lớn nông dân tập trung vào đối tượng canh tác là các nhóm giống lúa có chất lượng trung bình và chất lượng cao nhiều; riêng nhóm giống lúa đặc sản chiếm tỷ lệ rất thấp (10 – 15%). Một thực tế hiện nay cho thấy với giá thành sản xuất như vậy và giá lúa bán giữa lúa thường và lúa đặc sản, lúa chất lượng cao chỉ chênh lệch nhau 150 – 200 đồng/kg; nhưng khi sản xuất nhóm giống lúa có chất lượng trung bình (IR 50404, CL 8, Hàm Châu…) sẽ cho lợi nhuận cao hơn các nhóm giống lúa khác do chi phí đầu tư thấp và cho năng suất cao. Tại các huyện Càng Long, Cầu Kè và Tiểu Cần nhìn chung lúa hè thu đã được thu hoạch xong, hiện nông dân đang xuống giống vụ thu đông; trong vụ hè thu 2010 tại xã Thạnh Phú (huyện Cầu Kè) có diện tích sản xuất gần 900 ha đã thu hoạch xong với năng suất trung bình 5,5 tấn/ha, chủ yếu là nhóm giống lúa chất lượng cao. Bức xúc trước việc nông dân sản xuất lúa chất lượng cao, để nâng cao chất lượng hạt gạo và đáp ứng nhu cầu phục vụ xuất khẩu theo khuyến khích của Nhà nước; nhưng không có chính sách ưu đãi về giá thu mua do hiện nay thương lái thu mua lúa giá không cao lắm so với việc sản xuất giữa lúa nhóm chất lượng trung bình. Qua trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Dì – Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú cho biết:
- Đối với xã hiện có trên 85% nông dân sản xuất giống chất lượng cao phục vụ xuất khẩu, nhưng giá bán chỉ có 5.250 đồng/kg và năng suất khoảng 5,5 tấn/ha. Trong khi đó một số bà con sản xuất lúa chất lượng thấp IR 50404 lại được lái mua có giá gần bằng với giá lúa chất lượng cao (5.000 – 5.100 đồng/kg), nhưng năng suất đạt trên 6 – 6,5 tấn/ha và chi phí giảm khoảng 10 – 15% so với sản xuất nhóm giống chất lượng cao. Qua chiết tính thì với giá hiện nay, lúa chất lượng trung bình lãi cao hơn nhóm lúa chất lượng cao. Trước vấn đề này, Nhà nước cần có chính sách ưu đãi cho nông dân khi hướng đến sản xuất lúa chất lượng cao và có sự ràng buộc giữa các doanh nghiệp khi thu mua lúa gạo của nông dân xuất khẩu; có như vậy thì công tác chỉ đạo của địa phương trong thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống sẽ đạt hiệu quả cao hơn.
Hiện nay, đối với các huyện Trà Cú, Cầu Ngang và Châu Thành diện tích lúa hè thu đang tập trung thu hoạch; vì vậy nhiều thương lái cũng tìm đến đặt các điểm thu mua lúa trên các tuyến kênh trục, kênh đầu mối trong huyện với hàng trăm phương tiện ghe, tàu đi mua lúa. Theo chị Lê Thị Tư - lái thu mua lúa ở Vĩnh Long sang thu mua tại xã Long Hiệp (huyện Trà Cú) cho biết: nếu so với trước đó 03 ngày (10/9/2010) thì giá lúa đang giảm nhẹ so với ngày 14/9/2010 từ 100 – 150 đồng/kg; hiện còn 4.950 – 5.000 đồng/kg (lúa thường) và 5.150 đồng/kg (lúa chất lượng cao), từ đó nhiều nông dân đang có khuynh hướng “chờ giá” để bán. Được biết mỗi vụ lúa, chị Lê Thị Tư sang thu mua lúa của nông dân ở các xã Long Hiệp, Ngọc Biên, Tân Hiệp, Hàm Giang từ 5 – 7 ghe (20 tấn lúa/ghe) để bán lại cho doanh nghiệp ở Tiền Giang hoặc Vĩnh Long. Do hiện nay các tỉnh phía trên đã thu hoạch lúa hè thu gần hết và nhu cầu xuất khẩu đang tăng, nên nhiều nông dân ở Trà Vinh đang chờ lúa tăng giá do sản lượng thu hoạch gần hết vụ; chúng tôi có dịp đến xã Hàm Giang (huyện Trà Cú) đang trong thời điểm nông dân thu hoạch rộ lúa hè thu. Qua tìm hiểu chúng tôi được bác Trầm Bình Tươne (ấp Nghệ Tứ B, xã Hàm Giang), cho biết:
- Với giá lúa hiện nay bà con rất phấn khởi, đối với gia đình bác có 01 ha đất trồng lúa. Vụ này cũng được 250 giạ/ha (tương đương 5 tấn/ha), lái đến hỏi mua 5.000 đồng/kg nhưng bác chưa bán và đợi giá lên khoảng 5.200 – 5.300 đồng/kg mới bán. Trừ chi phí thì vụ lúa hè thu này gia đình cũng còn lãi trên 10 triệu đồng/ha.
HỮU HUỆ
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.