Nguồn tin: Báo Phú Yên, 21/09/2010
Ngày cập nhật:
22/9/2010
Chưa bao giờ người trồng cao su ở huyện Sông Hinh (Phú Yên) rủng rỉnh tiền như hiện nay, bởi trung bình một ngày họ thu khoảng 1 triệu đồng/ha. Tuy nhiên, để có chừng ấy tiền, người trồng cao su đã không ngại sử dụng hóa chất để ép cho cây ra mủ nhiều hơn...
Hiện nay, giá mủ cao su tại huyện Sông Hinh là 20.000 đồng/kg, thấp hơn so với giá tại tỉnh Đắk Lắk, nhưng nhiều người trồng cao su ở đây cũng đã vui mừng. Trung bình 1 ha cao su họ thu được hơn 50 kg mủ/ngày, rủng rỉnh tiền triệu. Ông Đặng Văn Son ở xã Ea Ly cho biết, 700 cây cao su của ông đã cho thu hoạch mủ từ 2 năm nay. Ông thu hoạch cao su luân phiên theo chế độ D2 (ngày cạo, ngày nghỉ), mỗi ngày thu hoạch 2 thùng mủ từ 350 cây, bán khoảng 400.000 đồng. Thế nhưng, nghe nhiều người đồn đại mua hóa chất bôi vào miệng cạo, mủ cao su cho ra gấp đôi, ông dùng thử thấy hiệu quả. Ông Son nói: “Khi bôi thuốc vào thì số lượng mủ tăng gấp đôi, nhưng sau một thời gian, lá cao su từ màu xanh chuyển qua màu đỏ rồi héo dần, tôi sợ nên dừng lại”.
Tuy nhiên, không phải ai cũng sợ dùng hóa chất như ông Son, nhiều người thấy có lợi nên tìm cách khai thác triệt để. Một nông dân trồng cao su ở xã Ea Ly cho biết, 1.000 cây cao su nhà ông đã cho mủ 2 năm nay “nhờ” sử dụng loại hóa chất bôi miệng cạo, vụ vừa rồi bội thu. Cách làm của người nông dân này là: trên thân lấy mủ, dưới gốc cho ăn. Tức là khi khai thác mủ như vậy, một tháng ông bón phân cho cây cao su một lần, trung bình 1 ha bón hai bao phân NPK, tính ra chi phí bón phân khoảng 2,2 triệu đồng.
Không những thế, nhiều người còn “tận thu” mủ, nên khi cây 6 - 7 năm tuổi, cũng thực hiện thu theo chế độ D2. Ông Nguyễn Sửu, một nông dân trồng cao su lâu năm ở Ea Ly cho biết kinh nghiệm: “Cạo mủ chừa ít vỏ lụa dính da, cây không được cạo sạch. Nếu “lỡ tay” cạo phạm vào thân khi bôi thuốc, thì ban đầu cây giảm cho mủ sau đó ngưng bặt. Còn đối với cây không sử dụng thuốc thì không xảy ra trường hợp này”.
Loại hóa chất mà bà con đang dùng có tên KINAFON. Thuốc có màu xanh, dạng lỏng, đặc như dầu nhớt, trên nhãn hiệu có ghi rõ: phân bón tăng mủ cao su. Thuốc này còn được hướng dẫn khá tỉ mỉ: bôi trước khi cạo 48 giờ, trọng lượng thuốc 450 g thì bôi 450 cây 7 năm tuổi, cây 15 tuổi trở lên thì bôi số lượng tăng gấp đôi. Thuốc này còn khuyến cáo, 1 vụ chỉ bôi 7 lần. Thuốc KINAFON hiện bán công khai nhiều nơi ở thị trấn Hai Riêng (Sông Hinh).
Cũng do trên nhãn thuốc được hướng dẫn tỉ mỉ và khi sử dụng thấy có hiệu quả, nên hầu hết người trồng cao su ở Sông Hinh đều sử dụng khi cạo mủ. Ông Cao Đắc Hãng, cán bộ phụ trách nông nghiệp xã Ea Ly, cho biết: “Thực hiện theo sự chỉ đạo của Phòng NN-PTNT huyện Sông Hinh, cán bộ xã vận động nhân dân không nên lạm dụng hóa chất khai thác mủ cao su. Nhưng khi đến trực tiếp hộ gia đình để đưa ra lời khuyến cáo, thì nông dân cho là mình… nói láo!”. Cũng chính vì thế, nhiều vườn cao su của huyện Sông Hinh đang có hiện tượng rũ lá. Tình trạng trên hiện chưa thuyên giảm vì người trồng cao su vẫn đang rất “mê” loại hóa chất này. Cán bộ ngành nông nghiệp ở địa phương đang bối rối vì nghịch lý: ngành nông nghiệp khuyến cáo là không nên dùng, còn thuốc thì có nhãn mác và được phép lưu hành sử dụng(?).
Ông Trần Thanh Định, Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh: “Viện Nghiên cứu cao su khuyến cáo không nên sử dụng hóa chất để thúc cây vì khai thác lạm dụng như vậy cây cao su sẽ bị chết đứng, còn nếu sử dụng ít thì thời gian cây cho mủ sẽ ngắn lại”.
VĂN THÙY
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.