Nguồn tin: Báo Hải Phòng, 01/10/2010
Ngày cập nhật:
2/10/2010
Nông dân Hải Phòng đang khẩn trương bước vào sản xuất vụ đông với diện tích mở rộng hơn 12.500 ha, cao nhất từ trước đến nay. Thành phố và các huyện đều có cơ chế hỗ trợ khuyến khích mở rộng sản xuất. Tuy nhiên, nhiều địa phương cho rằng khó đạt được mục tiêu này do diện tích trồng cây vụ đông đang ngày càng thu hẹp dần. Nông dân ở không ít địa phương ngại mở rộng sản xuất vụ đông, thậm chí nhiều nơi nông dân chuyển diện tích trồng vụ đông sang cấy lúa…
Vụ đông = thu nhập cao + dễ tiêu thụ sản phẩm
Chị Nguyễn Thị Tình, nông dân xã Tiên Thanh (Tiên Lãng) hồ hởi cho biết: “Đây là vụ thứ 2 gia đình tôi trồng khoai tây giống mới Atlantic thông qua hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với nhà máy. Khoai tây được mùa lớn, năng suất 200 - 250 tạ/ha. Với 4 sào trồng, gia đình tôi có thu nhập hơn 16 - 17 triệu đồng/sào, gấp 3 lần cấy lúa”.
Bà Đào Thị Hà, Trưởng Phòng trồng trọt, lâm nghiệp (Sở Nông nghiệp - PTNT) phấn khởi thông báo: “Vụ đông vừa qua (2009 - 2010), giá trị sản xuất vụ đông trên thực tế đạt 872 tỷ đồng, tăng 100 tỷ so với năm trước, tăng trung bình (năm 2005 - 2010) 28%/năm. Giá trị thu nhập trên 1 đơn vị canh tác vụ đông là hơn 79 triệu đồng/ha, cao hơn 53 triệu đồng/ha so với sản xuất lúa, gấp 3 lần cấy lúa. Nhiều vùng sản xuất dễ dàng cho thu nhập cao. Chẳng hạn như vùng ngô lai, ngô thực phẩm ở Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Kiến Thụy... giá trị đạt 22 - 25 triệu đồng/ha; vùng trồng cà chua ở Đồ Sơn, Tiên Lãng, Thủy Nguyên, Kiến Thụy… cho thu nhập 150 - 180 triệu đồng/ha; vùng trồng hành tỏi ở Tiên Lãng, Thủy Nguyên... cho thu nhập 100 – 120 triệu đồng/ha; vùng chuyên khoai tây ở Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão… thu nhập 70 - 90 triệu đồng/ha; vùng dưa hấu tại Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, thu đạt 120 - 150 triệu đồng/ha; vùng rau chất lượng ở An Lão, An Dương, Thủy Nguyên… thu nhập 100 triệu đồng/ha”.
Thực tế đang cho thấy, vụ đông là vụ sản xuất với đặc điểm thời gian sản xuất ngắn (3 - 4 tháng), cơ cấu cây trồng đa dạng phù hợp với giai đoạn thời tiết chuyển mùa từ nóng ẩm sang khô lạnh nên sản phẩm vụ đông dễ tiêu thụ và cho giá trị kinh tế cao. Cộng thêm với những ưu thế này, vụ đông lại được thành phố đặc biệt khuyến khích mở rộng sản xuất bằng việc đầu tư hỗ trợ lớn mỗi năm. Năm 2008, thành phố hỗ trợ 2 tỷ đồng cho vụ đông, năm 2009, kinh phí hỗ trợ lên tới 3,45 tỷ đồng. Vụ đông năm nay, thành phố hỗ trợ nông dân 15 - 20 % diện tích gieo trồng; mức hỗ trợ trung bình 30 - 50% giá giống, tổng kinh phí hỗ trợ hơn 3,5 tỷ đồng.
Diện tích ngày càng giảm
Vụ đông cho thu nhập cao, có nhiều ưu thế để đưa thành vụ sản xuất chính nhưng vì nhiều nguyên nhân, diện tích trồng cây vụ đông trên địa bàn thành phố chưa tương xứng với tiềm năng đất đai, mới chiếm 30% diện tích canh tác. Ở nhiều địa phương, việc mở rộng diện tích cây vụ đông vẫn rất khó khăn. Theo Phó chủ tịch UBND xã Trường Thành (An Lão) Đặng Văn Đình cho biết: “Khoảng 5 năm trước đây, diện tích trồng cây vụ đông của xã là 60 - 70 ha. Tuy nhiên, đến nay, chỉ còn khoảng 0,3 ha trồng hoa, 2,2 ha trồng ớt. Phần lớn diện tích trước đây để trồng cây vụ đông người dân đã chuyển sang cấy lúa. Nguyên nhân là do xã thiếu lao động nông nghiệp trầm trọng, nên nông dân chủ yếu cấy lúa cho dễ chăm sóc, ngại sản xuất vụ đông. Xã hiện trong tình trạng "ruộng ít nhưng vẫn thừa", vì số người làm ruộng ngày một giảm, đặc biệt là lực lượng thanh niên sung sức. Toàn xã hiện có 1000 thanh niên làm công nhân tại các xí nghiệp giày da, may mặc trên địa bàn huyện, còn lại phần lớn thanh niên vào thành phố làm thêm như phụ hồ, bốc vác, bán hàng thuê”. Tương tự như vậy, xã An Thắng (An Lão) hằng năm xây dựng kế hoạch trồng cây vụ đông 50 - 70 ha nhưng mỗi vụ thực tế chỉ trồng được 10 ha. Việc vận động nông dân sản xuất vụ đông rất khó khăn dù huyện và xã đều có cơ chế hỗ trợ.
Vụ đông năm nay, toàn thành phố dự kiến mở rộng diện tích cây vụ đông lên hơn 12000 ha. Trong đó, cơ cấu 45% diện tích là cây vụ đông sớm. Thời điểm gieo trồng vụ đông sớm không còn nhiều (kết thúc trước 10/10 đối với các loại cây ưa ấm)... Để kịp lịch thời vụ, rất cần sự vào cuộc tuyên truyền vận động nông dân của chính quyền địa phương, chính sách hỗ trợ phù hợp của thành phố và các địa phương trong xây dựng các mô hình sản xuất mới, quy vùng sản xuất nông sản hàng hoá, vận động các doanh nghiệp cùng đồng hành trong sản xuất, tiêu thụ nông sản cho nông dân… Đối với những địa phương thiếu lao động sản xuất nông nghiệp, các địa phương cần có kế hoạch hỗ trợ lao động cho cơ sở, huy động các đoàn thể quần chúng vào cuộc hỗ trợ công lao động cho nông dân./.
Hoàng Yên
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.