Nguồn tin: Báo Cà Mau, 11/10/2010
Ngày cập nhật:
12/10/2010
Hiện nay bà con nông dân Cà Mau các vùng sản xuất lúa - tôm đã ý thức được lợi ích của vụ lúa trên đất nuôi tôm, nên ai cũng muốn sạ cấy một vụ lúa được thành công và đã chuẩn bị mọi điều kiện cho việc làm lúa ngay từ đầu mùa mưa.
Nhưng thật đáng tiếc, thời tiết năm nay đã không ủng hộ bà con, khiến xảy ra tình trạng nhiều nơi phải cấy trong điều kiện rửa mặn chưa đạt yêu cầu, thậm chí chưa cấy được hoặc chưa rửa mặn được để kịp gieo sạ giống ngắn ngày cho kịp mùa vụ.
Đây quả là điều đáng suy nghĩ và cần bàn tính cho cặn kẽ: nên làm hay không làm vụ lúa trên đất nuôi tôm, khi nước trong ruộng, ngoài sông đều còn nhiễm mặn?
Trong tình hình thời tiết diễn biến phức tạp và thời gian dứt mưa còn quá ngắn như hiện nay (chỉ còn hơn 1 tháng nữa), e rằng bà con đã sạ cấy hay chuẩn bị sạ cấy trên đất nuôi tôm dù là giống lúa gì, thì cũng đều có khả năng không kịp thu hoạch trước khi nước ruộng đạt độ mặn không còn an toàn cho cây lúa (độ mặn trên 4 - 5 phần ngàn).
Chính vì thế, bà con nên cân nhắc, tính toán thật kỹ để tránh lãng phí, tránh thiệt hại vì rửa mặn không đạt hoặc do nước mặn xâm nhập nhanh khi lúa chưa kịp chín. Điều quan trọng hơn là để bảo đảm không bị trễ thời vụ cho vụ tôm chính sắp tới, vì nếu gieo cấy lúa, ruộng nuôi sẽ phải còn nhùng nhằng với cây lúa “bỏ thì thương, vương thì trễ”! Chúng tôi xin gợi ý những điều sau đây:
- Vùng nào đã có đủ nước mưa để rửa mặn cho đất ruộng đạt được độ mặn dưới 3 - 4 phần ngàn, đang có sẵn mạ đến tuổi cấy hoặc hơi quá ngày chút ít, là vùng đất nằm trong vùng nước mặn về trễ sau tháng 12 - 1 dương lịch và có hệ thống đê bao ngăn mặn tốt, thì có thể tiếp tục tiến hành làm một vụ lúa trên đất nuôi tôm theo kế hoạch dự định từ đầu vụ.
Tuy nhiên sẽ hơi trễ cho vụ tôm chính vụ vì phải chờ thu hoạch xong vụ lúa.
- Những vùng, ruộng chưa đủ nước mưa rửa để giảm độ mặn hay các vùng cửa sông ven biển phía Đông và những vùng ven sông, kinh lớn, là những vùng nước mặn về sớm, thì không nên sạ cấy, vì sẽ không đủ thời gian cho cây lúa phát triển an toàn đến khi thu hoạch, hoặc không thể đạt kết quả như mong muốn. Tốt nhất nên rà soát các điều kiện nuôi tôm, cải tạo môi trường để chuẩn bị nuôi vụ tôm sớm hơn ngay khi mùa mưa chấm dứt, nhằm né lạnh lúc tôm còn nhỏ vào mùa gió Đông Bắc sắp tới và tránh cả hạn nóng tháng 3 - 4 dương lịch, vì tôm đã lớn có thể thu hoạch trước để bán được giá cao.
- Các vùng, ruộng đã sạ, cấy xong, lúa đang phát triển tốt, các điều kiện sản xuất bảo đảm an toàn đến thu hoạch lúa xong, thì cũng cần quan tâm chăm sóc, bón phân cho lúa phát triển tốt lên, chú ý gia cố bờ bao đề phòng mội mặn, ngăn triều cường, nước lớn tràn mặn vào ruộng gây thất thu… Và cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để thả tôm khi có điều kiện hoặc ngay sau khi thu hoạch lúa cho kịp mùa vụ.
- Các vùng đã sạ, cấy nhưng do nhiễm mặn, hiện cây lúa đã chết hoặc không còn bảo đảm đạt kết quả năng suất như mong đợi, thì nên mạnh dạn bỏ lúa và chuẩn bị cho vụ tôm./.
Nguyễn Văn Thước
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.