Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 20/10/2010
Ngày cập nhật:
21/10/2010
Sự ra đời của Hợp tác xã Trồng mía Tân Thuận, ở ấp 3A, xã Vị Tân, TP.Vị Thanh (Hậu Giang) là một bước tiến mới trong hình thức liên kết sản xuất trên cây mía của tỉnh.
Hợp tác xã (HTX) Tân Thuận được thành lập trên cơ sở từ CLB Trồng mía ấp 3A trước đây với diện tích gần 125 ha, trong đó có 65 ha đất mía. Đây là HTX trồng mía đầu tiên của tỉnh Hậu Giang và được chọn làm HTX điểm để từng bước nhân rộng. Ông Trương Văn Huệ, Chủ nhiệm HTX Tân Thuận, cho biết: “HTX hiện có 30 thành viên tham gia, có 50 ha mía được khép kín có thể trồng được quanh năm. HTX thành lập thuận lợi là được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở ngành, UBND TP.Vị Thanh, xã Vị Tân và được hầu hết các xã viên đồng tình ủng hộ. Sự ra đời của HTX sẽ tạo điều kiện cho các xã viên liên kết lại với nhau trong khâu sản xuất, tiêu thụ sản phẩm được dễ dàng hơn”.
Chủ tịch UBND xã Vị Tân Lê Văn Phó cho biết: “Tới đây, xã sẽ ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng cho HTX để tạo điều kiện cho cây mía ở Vị Tân phát triển. Bên cạnh đó tính toán năng suất và có sự đầu tư toàn diện cho HTX, làm sao khi mía sản xuất ra phải cao hơn bên ngoài, lôi kéo các thành viên khác tham gia. Ngoài việc đầu tư giống mới, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mức thu nhập của người dân trong HTX phải được chú ý thì xã viên mới hăng hái tham gia, thi đua sản xuất”.
Còn ông Võ Văn Sơn, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ cho rằng, sự thành lập HTX sẽ là điều kiện thuận lợi trong hợp đồng bao tiêu sản phẩm, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật cho nông dân trồng mía. Công ty luôn sẵn sàng hỗ trợ HTX về mía giống bằng cách cho mượn, bán trả chậm, xây dựng các điểm trình diễn về các giống mía mới để bà con nông dân tham quan, học hỏi kinh nghiệm. Công ty sẽ tìm những giống mía thích nghi cho địa phương và hướng dẫn kỹ thuật trồng mía giống, mía nguyên liệu, cho hom giống, bã bùn giúp nông dân cải tạo đất để cho năng suất cao, mang lại nhiều lợi nhuận cho người trồng mía. Công ty sẽ ký hợp đồng hết tất cả diện tích mía của HTX và thu mua theo giá thị trường để người dân được lợi. Ngoài ra, HTX nên chọn những liếp đất cao, chọn những thành viên chí thú làm ăn để làm điểm trình diễn giống mía, nếu làm đạt, công ty sẽ thu mua lại giống hoặc HTX có thể bán cho các thành viên lân cận, thậm chí cả vùng Phụng Hiệp còn đang thiếu trầm trọng về hom mía giống. Để tăng năng suất, HTX nên chọn những giống mía tốt thích nghi với vùng, tự nhân giống mía để chất lượng hom được đảm bảo. Khâu chăm sóc tới đây cũng cần chú ý nhiều hơn, nhất là khâu đánh lá, vô chân, bón phân, xử lý giống để ngăn ngừa các loại sâu bệnh tấn công làm ảnh hưởng đến năng suất mía khi thu hoạch.
Theo ông Ngô Văn Vinh, thành viên HTX trồng mía Tân Thuận, gia đình ông trồng 8 công mía ROC 16 và R570, dù chưa thu hoạch nhưng dự kiến thu về lợi nhuận khoảng 30 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các giống mía đang trồng đã bị thoái hóa nên năng suất không được cao như các vùng khác. Sau vụ này, nếu được công ty hỗ trợ, gia đình sẽ tiếp tục nhân giống ra trồng cho các vụ tới. Đồng thời, sẽ tiến hành mở rộng thêm diện tích khoảng 6 công nữa vì giá mía đang hấp dẫn. Hầu hết các xã viên khi vào HTX đều được bao tiêu hẳn hoi, mía bán ra được ưu tiên hơn, nếu chở trực tiếp ra nhà máy bán, ngoài phần chênh lệch giá giữa các thương lái mua với nhà máy, còn được tính thêm phần chi phí chuyên chở.
Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hậu Giang Huỳnh Chí Nguyện cho biết: “Do đây là HTX điểm, tới đây sẽ xây dựng toàn diện theo tiêu chí của xã nông thôn mới cả về cơ sở hạ tầng giao thông - thủy lợi và liên kết “4 nhà”. Từng bước vận động các xã viên cải tạo vườn tạp để mở rộng diện tích trồng mía cho HTX. Tổ chức sản xuất có hiệu quả, sau đó triển khai hình thức làm dịch vụ vận chuyển mía của các xã viên và bên ngoài ra nhà máy bán trực tiếp. Tuy nhiên, Ban chủ nhiệm cần liên kết với Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ để mang lại hiệu quả cho xã viên, tạo cho các thành viên an tâm sản xuất. Hiện tại, tỉnh đã có quy hoạch hệ thống trạm bơm điện trên toàn tỉnh, ngành sẽ nghiên cứu nếu có vốn sẽ giải quyết nhanh cho HTX. Trước mắt, HTX cần khoanh vùng rõ ràng giữa sản xuất lúa và mía để hiệu quả đầu tư mang lại được cao hơn”.
Ông Trương Văn Huệ, Chủ nhiệm HTX Tân Thuận, cho biết thêm: “Trước đây, sau khi thu hoạch thì các thành viên tận dụng lại ngọn mía để làm giống trồng lại, nhiều lúc chất lượng không như mong muốn. Tới đây, HTX sẽ liên kết với nhà máy đường trong việc nhân và cung cấp hom mía giống cho bà con để việc trồng mía của nông dân trong vùng được cải thiện. Dù mới thành lập không lâu, hiện nay cũng có nhiều thành viên bên ngoài mong muốn và đăng ký tham gia vào HTX, nhưng Ban chủ nhiệm cũng đang cân nhắc. Khó khăn hiện nay của HTX là đang cần vốn để mua phương tiện vận chuyển mía của xã viên ra nhà máy và mua phân bón, chở bã bùn về bón cho mía của bà con. Ngoài ra, các tuyến kênh hiện nay đều bị cạn, cầu thấp cần có kế hoạch nạo vét, sửa chữa để việc sản xuất và tiêu thụ mía của xã viên HTX cũng như bà con trong khu vực tới đây được tốt hơn...”.
HOÀI THU
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.