Nguồn tin: Báo Bắc Giang, 21/10/2010
Ngày cập nhật:
22/10/2010
Nhờ tích cực mở rộng diện tích trồng ớt cay theo hướng hàng hoá nên những năm gần đây thu nhập của nông dân xã Thượng Lan (Việt Yên - Bắc Giang) tăng lên rõ rệt.
Cách đây 8 năm, nông dân ở xã Thượng Lan đã trồng ớt nhưng chủ yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Từ năm 2006 đến nay, do tiêu thụ thuận lợi, giá bán cao nên nông dân Thượng Lan mở rộng diện tích trồng ớt siêu cay. Toàn xã có 7/8 thôn trồng ớt với tổng diện tích 15 ha. Kim Sơn là thôn có diện tích trồng ớt nhiều nhất trong xã. Toàn thôn có 129 hộ dân thì hầu như gia đình nào cũng trồng ớt siêu cay, nhà ít thì 1 sào, nhà nhiều lên tới hàng mẫu. Ớt được trồng từ đầu tháng 7 đến tháng 9, sau 60 đến 70 ngày là cho thu hoạch. Thời vụ thu hoạch kéo dài 4 tháng, cứ ba ngày thu một lần, năng suất bình quân đạt 1 tấn/sào/vụ.
Về Thượng Lan những ngày này, phần lớn các cánh đồng thuộc thôn: Kim Sơn, Hà Thượng, Ruồng, Nguộn, cây ớt đang lên xanh tốt. Đã gần giữa trưa, vợ chồng chị Nguyễn Thị Nghệ, thôn Kim Sơn vẫn cặm cụi thu hoạch ớt để kịp giao hàng theo hợp đồng đã ký kết với Hợp tác xã Dịch vụ thương mại chế biến xuất khẩu nông sản Hải Dương. Chị Nghệ cho biết: "Vụ này, ớt vừa được mùa, vừa được giá. Gia đình tôi trồng 2 sào ớt mũi tên đỏ, thu hoạch vụ này ước khoảng 2 tấn quả, trị giá 45 triệu đồng". Ngoài gia đình chị Nghệ, nhiều hộ trong thôn, từ đầu vụ đến nay có thu nhập 10 - 15 triệu đồng từ trồng ớt. Ông Nguyễn Công Dưỡng, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: "Nhiều năm nay, ớt được coi là cây trồng chủ lực của người dân ở trong xã. Sản phẩm một phần được bán theo hợp đồng đã ký kết với các công ty chế biến, còn lại thương nhân ở Hải Dương, Hải Phòng về tận xã thu mua. Bình quân, mỗi năm, bà con trong xã bán hơn 300 tấn ớt, giá trị sản xuất đạt hơn 6 tỷ đồng, cao gấp nhiều lần so với trồng một số loại rau màu khác. Nhờ đó, trong xã nhiều hộ có thu nhập 50 - 100 triệu đồng/năm".
Ở xã Thượng Lan hiện có 4 cơ sở sản xuất cây giống ớt mũi tên đỏ để cung cấp cho bà con. Theo kinh nghiệm của nhiều hộ dân, ớt siêu cay phù hợp trồng trên chân ruộng đất cát hoặc cát pha thịt, thoát nước. Để cây đạt năng suất cao, trước khi trồng cần rắc vôi bột kết hợp bón phân cân đối, phun thuốc phòng rầy, sâu ăn lá và bệnh nổ quả... Ngoài ra, sau mỗi lần thu hoạch cần tưới đạm và lân, không để ruộng quá khô hoặc quá ẩm để tránh rụng hoa và quả, năng suất giảm.
Được biết, hiện nay ớt ở Thượng Lan chủ yếu được các công ty thu mua để chế biến xuất khẩu sang thị trường các nước: Ấn Độ, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc. Để cây trồng này phát triển bền vững thì chính quyền địa phương cần quy hoạch thành vùng sản xuất nguyên liệu, phối hợp với cơ quan chuyên môn cần tăng cường chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc, hướng dẫn nông dân trồng ớt theo quy trình an toàn sinh học để tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm.
Hải Minh
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.