Nguồn tin: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, 12/11/2010
Ngày cập nhật:
13/11/2010
Trước kia người ta chỉ biết trồng nho lấy quả ăn, hoặc phục vụ cho chế biến các loại rượu, nước giải khát, thực phẩm. Những năm gần đây, ở một số địa phương trên cả nước lại phát triển thêm mô hình trồng nho lấy lá. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, những cây nho lấy lá đầu tiên đang được trồng thử nghiệm ở ấp Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc. Sau khi thu hoạch, lá nho được xuất khẩu sang Mỹ và các nước Trung Đông. Mô hình này mở ra cơ hội làm giàu cho nhiều hộ nông dân.
1 kg lá nho giá 1,2 USD.
“Dải đất ven biển Hồ Tràm không chỉ phát triển du lịch mà sẽ được cải tạo thành khu vực chuyên trồng nho lấy lá xuất khẩu”, ông Nguyễn Văn Lập, Chủ nhiệm Hợp tác xã Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ - Nông nghiệp Hồ Tràm (HTX Hồ Tràm) huyện Xuyên Mộc khẳng định khi đưa chúng tôi đi tìm hiểu mô hình trồng nho lấy lá tại đây. Theo chân ông Lập, chúng tôi lội bộ gần 400 m từ đường ven biển (đoạn đối diện Dự án khu Du lịch Sài Gòn container) băng qua hai đồi cát và cánh đồng lởm chởm gốc cây để đến khu vườn trồng nho lấy lá của HTX Hồ Tràm. Giữa cánh đồng cát hoang vắng là những giàn nho đang kỳ thu hoạch, lá to bằng bàn tay rung rinh trước gió như đón chào chúng tôi, khiến cảm giác mỏi mệt sau chặng đường lội bộ dưới cái nắng chói chang vơi bớt phần nào. Ông Lê Văn Dũng, Phó Chủ nhiệm HTX Hồ Tràm cho biết: “Hôm nay, HTX Hồ Tràm thu hoạch lứa lá nho đầu tiên. Sau gần 3 tháng chăm sóc, chờ đợi, bà con xã viên HTX đã bắt đầu có thu nhập với mức giá hiện tại là 1,2 USD/kg. Ước tính năng suất lá thu hoạch đợt đầu sẽ đạt khoảng 400 kg/ha”.
Bà Phạm Thị Mai (ở tổ 1, ấp Hồ Tràm), xã viên HTX Hồ Tràm cho biết, trước đây vùng đất này chỉ trồng điều và dưa hấu. Sau nhiều năm cho hạt, cây điều già cỗi, sản lượng thu hoạch giảm hẳn. Dưa hấu chỉ trồng tập trung vào dịp tết, giá dưa cũng bấp bênh, có mùa bán được, nhưng cũng có thời điểm dưa hấu rộ, thương lái không thu mua phải chất đống chờ… đổ đi. “Từ khi được HTX giới thiệu loại cây trồng mới là nho lấy lá với chi phí đầu tư thấp, không mất nhiều công chăm sóc, mức giá bán khá ổn định nên tôi đã chặt bỏ toàn bộ 5 ha điều dành đất trồng nho”, bà Mai nói.
Ở các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận mô hình trồng nho lấy lá đang được nhân rộng.
Xã viên hợp tác xã Hồ Tràm (huyện Xuyên Mộc) thu hoạch đợt lá đầu tiên. Ảnh: Văn Thắng
Theo ông Lập, mô hình trồng nho lấy lá đã phát triển ở các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Lâm Đồng cách đây vài năm. Trước khi quyết định trồng thử nghiệm, Ban chủ nhiệm HTX Hồ Tràm đã lặn lội đến các địa phương trên tìm hiểu kỹ thuật trồng, nhu cầu của thị trường thế giới, đầu ra, giá cả… Cây giống, cách trồng và kỹ thuật chăm sóc cây nho đã có một chuyên gia người Đức thuộc Hiệp hội nho thế giới hướng dẫn. Lá nho sau khi thu hoạch được Công ty TNHH Thực phẩm Yergat (Mỹ) có trụ sở tại Bình Dương thu mua. Hợp đồng thu mua được ký kết trong ba năm với giá 1,2 USD/kg lá nguyên liệu.
Dễ trồng, hiệu quả cao
Anh Đinh Văn Lực, kỹ sư nông nghiệp làm việc tại HTX Hồ Tràm cho biết, nho lấy lá có nguồn gốc từ Braxin, thích hợp với những vùng đất nhiều nắng nóng nên các địa phương trên địa bàn tỉnh đều có thể trồng loại cây này. Bên cạnh đó, kỹ thuật trồng loại cây này rất đơn giản, ít tốn công chăm sóc và không bị rủi ro bởi chi phí đầu tư ban đầu thấp. 1 gốc nho giống có giá 5.000 đồng, 1 ha phải đầu tư khoảng 20 triệu đồng tiền giống. Giàn cho nho phát triển lá có thể tận dụng làm bằng lưới đánh cá, dây thép đã qua sử dụng. Trên diện tích 1 ha chỉ cần 1 - 2 lao động để tưới nước, làm cỏ, bón phân… Sau khi xuống giống 70 - 75 ngày, khi lá nho đạt kích cỡ từ 13,5 - 17 cm sẽ cho thu hoạch lứa đầu tiên, sau đó cứ khoảng 20 ngày lại được hái lá một lần. “Với mức giá hiện tại, 1 ha nho lấy lá đạt thu nhập từ 200 - 250 triệu đồng/năm, sau khi trừ chi phí, người trồng có thể lãi từ 100 - 150 triệu đồng/năm. Một cây nho có tuổi thọ khoảng 10 năm. Khi khả năng cho lá chậm lại, người trồng chỉ cần cắt sát gốc, chăm bón đúng kỹ thuật và chờ 30 ngày sau là bắt đầu chu kỳ thu hoạch lá mới”, anh Lực nói.
HTX Hồ Tràm dự tính sẽ phát triển diện tích trồng nho lấy lá trên địa bàn tỉnh lên 1.000 ha. Sau khi trồng thử nghiệm thành công, HTX Hồ Tràm sẽ tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật và cho tham quan mô hình trồng nho lấy lá để triển khai rộng rãi cho người nông dân.
Nguyễn Văn Thắng
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.