Nguồn tin: Báo Yên Bái, 15/11/2010
Ngày cập nhật:
17/11/2010
Thực hiện kế hoạch trồng mới, trồng cải tạo 210 ha chè trong năm 2010 ở Yên Bái, ngay từ cuối năm 2009, các ngành, địa phương đã triển khai rà soát quỹ đất, xây dựng kế hoạch cụ thể đến từng thôn, bản và chuẩn bị nguồn cây giống.
Mặc dù đã có sự chuẩn bị khá chu đáo, cùng với diện tích trồng không lớn nhưng chưa năm nào việc trồng và cải tạo giống chè lại gặp nhiều khó khăn như năm 2010 này.
Bước vào vụ trồng chè 2010, khí hậu thời tiết khá thuận lợi, có mưa rải đều hầu hết diện tích đất được làm tập trung trong khung thời vụ tốt nhất. Ngành nông nghiệp đã chủ động cấp chứng chỉ cho 5 vườn ươm và xuất vườn được 2.985 ngàn cây giống. Tuy nhiên, khi bước vào trồng thì cũng là lúc giá chè nguyên liệu xuống thấp, bình quân 2.500 đồng/kg búp, trong khi đó giá vật tư phân bón tăng cao, cuộc sống người làm chè khó khăn.
Những yếu tố đó đã tác động không nhỏ đến tâm lý người dân giữa trồng mới, trồng cải tạo và không trồng. Mặc dù các địa phương đã tích cực tuyên truyền vận động và chỉ đạo sát sao, đưa cán bộ kỹ thuật về các địa phương hướng dẫn kỹ thuật và cấp không cây giống nhưng người dân vào cuộc rất thận trọng.
Chị Nguyễn Thị Hương, xã Hưng Thịnh (Trấn Yên - Yên Bái) cho biết: “Vẫn biết trồng mới, trồng cải tạo giống chè là nâng cao chất lượng búp cho chế biến, lại có năng suất và thu nhập cho người dân nhưng trong bối cảnh giá chè nguyên liệu thấp như hiện nay cũng gây tác động không nhỏ tới chúng tôi".
Được Nhà nước hỗ trợ cây giống nhưng để trồng mới 1 ha chè lai LDP1 người dân cũng phải đầu tư thêm nhiều khoản nữa và phải mất từ ba đến bốn năm sau mới cho thu hoạch, không biết giá nguyên liệu đến lúc đó như thế nào? Sao người trồng chè không được công ty, nhà máy ký hợp đồng như người trồng sắn, trồng cao su? Nếu được ký hợp đồng thu mua sản phẩm với một mức giá sàn cụ thể gia đình tôi sẵn sàng chặt bỏ 2 ha chè giống cũ, già cỗi trồng chè giống mới ngay”. Rõ ràng người trồng chè Yên Bái đã từ nhiều năm nay cứ tự loay hoay trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm của mình, họ không có quyền được định giá sản phẩm dẫu chất lượng có tốt đến mức nào. Bên cạnh giá chè nguyên liệu thấp, thì người trồng chè còn gặp khó khăn vì thiếu cây giống trầm trọng và giá giống cao hơn 150 - 200 đồng/cây so với cùng kỳ.
Để chuẩn bị cho trồng mới chè 2010, ngành nông nghiệp đã cấp chứng chỉ và ký kết với các chủ vườn ươm cây giống, nhưng khi vào vụ trồng giá chè giống trên thị trường cao, thế là một số chủ vườn ươm đã bán cây giống ra bên ngoài để ăn chênh lệch.
Thế là các huyện thị, công ty chè lại chạy đôn, chạy đáo để lo cây giống, thậm chí phải mua giống từ Phú Thọ, Tuyên Quang về cho dù giá có cao. Theo báo cáo từ các địa phương, tính đến hết tháng 10 bà con nông dân, các công ty chè trong tỉnh đã trồng được 208/210 ha chè bằng các giống chè lai LDP1, LDP2.
Trong đó huyện Yên Bình trồng được 37,8 ha, huyện Văn Chấn 96,96 ha, huyện Trấn Yên 74,13 ha. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, bà con nông dân, công ty, doanh nghiệp chè vẫn trồng hoàn thành kế hoạch. Nét mới trong trồng chè năm 2010 này là bà con trồng rất đúng kỹ thuật, trồng liền ô liền thửa chứ không trồng rải rác như những năm trước.
Tại thị trấn Nông trường Liên Sơn hơn 33 ha chè lai LDP1, LDP2 vừa được trồng trong tháng 9 nay đã bén rễ lên xanh tốt. Anh Phạm Anh Tú - Phó giám đốc Công ty Chè Liên Sơn phấn khởi nói với chúng tôi: “Nhìn bà con trồng chè bài bản, liền ô, liền thửa lại đều một giống chè thế này, không chỉ tiện cho thu hái mà chất lượng búp cho chế biến cũng được nâng lên. Giống chè lai này cho năng suất cao, chất lượng búp phù hợp cho chế biến, giá thu mua cao hơn giống cũ, chắc chắn cuộc sống người làm chè sẽ khấm khá hơn”.
Văn Chấn: Trồng và cải tạo 100 ha chè
Đến đầu tháng 11/2010, huyện Văn Chấn đã trồng và cải tạo được 100 ha chè, vượt 17% kế hoạch so với kế hoạch tỉnh giao và bằng trên 66% kế hoạch phấn đấu của huyện. Giống chè được đưa vào trồng chủ yếu là LDP2, tập trung ở bốn địa phương là: thị trấn Nông trường Liên Sơn, thị trấn Nông trường Trần Phú, thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ và xã Nghĩa Tâm.
Các địa phương trong huyện đang chỉ đạo nhân dân chuẩn bị phân bón, phát dọn thực bì để khi có giống và điều kiện thuận lợi sẽ tiếp tục mở rộng diện tích chè như kế hoạch đã đề ra.
Thanh Phúc
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.