Nguồn tin: Báo Bắc Giang, 17/11/2010
Ngày cập nhật:
18/11/2010
Vụ đông này ở Bắc Giang, rất nhiều nông dân trong tỉnh bỏ trắng ruộng. Những cánh đồng trơ gốc rạ xuất hiện ở hầu hết các địa phương, kể cả những nơi có truyền thống làm cây vụ đông như các xã: Tân Dĩnh, Tân Hưng (Lạng Giang), Việt Lập, Cao Xá, Liên Chung (Tân Yên), Đồng Sơn, Tân An (Yên Dũng), Phồn Xương, Bố Hạ (Yên Thế)… Đến thời điểm này, mặc dù đã hết khung thời vụ gieo trồng của đa số các loại cây nhưng toàn tỉnh Bắc Giang mới trồng được gần 20 nghìn ha cây vụ đông, giảm hơn 10 nghìn ha so với kế hoạch, giảm gần 7 nghìn ha so với vụ đông trước. Những địa phương có diện tích cây vụ đông ít là: Sơn Động, Lục Ngạn, thành phố Bắc Giang, Yên Dũng, Yên Thế, Việt Yên và Lục Nam. Báo Bắc Giang đã nhận được nhiều ý kiến của người trong cuộc xung quanh vấn đề này.
Ông Nguyễn Hữu Chính
Phó Chủ tịch UBND, kiêm Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Hiệp Hòa:
Diện tích cây vụ đông năm nay ở huyện Hiệp Hòa giảm mạnh, chỉ đạt 60 - 65% kế hoạch, bằng 75% so cùng kỳ năm trước. Nhiều cánh đồng bỏ không một vụ. Nguyên nhân do diện tích trà lúa xuân muộn tăng (trước đây chỉ chiếm khoảng 30 - 40%, nay tăng hơn 70%) khiến thời gian quay vòng trồng cây vụ đông không nhiều. Lực lượng lao động ở nông thôn hiện nay lại chủ yếu là phụ nữ, người già. Số đông thanh niên, lực lượng lao động chính ở nông thôn đi ra ngoài làm thuê các nghề khác nhau. Mặt khác hiệu quả sản xuất cây màu vụ đông không cao do chi phí đầu vào tăng, diễn biến thời tiết mấy năm nay lại bất lợi. Trong khi đó, ngày công lao động các ngành nghề khác cao hơn hẳn so với làm cây vụ đông, khiến cho người nông dân không mặn mà với cây trồng vụ đông nữa.
Có thể nói, nhiều người đang rất lo lắng trước tình trạng này. Nhưng theo tôi, vấn đề không đáng ngại lắm. Bởi vì, ở một phần diện tích nào đó, việc người nông dân không sản xuất cây màu vụ đông sẽ tạo điều kiện cho "đất nghỉ", nhất là trong bối cảnh một thời gian dài chúng ta đã "vắt kiệt" đất bằng việc lạm dụng phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật quá nhiều. Việc không sản xuất cây màu vụ đông, còn có tác dụng hạn chế việc lây truyền mầm bệnh từ vụ trước đến vụ sau... Vấn đề ở đây là phải nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích chứ không đơn thuần chỉ coi trọng về mặt diện tích sản xuất cây màu vụ đông. Thời gian tới, chúng tôi sẽ khuyến khích người dân đầu tư có trọng tâm, trọng điểm khi trồng cây màu vụ đông với việc đưa những giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; chú trọng thâm canh tăng năng suất... với quan điểm không khuyến khích người nông dân làm nhiều mà không có hiệu quả kinh tế.
Ông Đặng Văn Sơn
Thôn 4, xã Việt Lập (Tân Yên):
Những năm trước gia đình tôi trồng dưa bao tử trên cả 4 sào ruộng nhận khoán. Do nhiều khoản đầu tư giống, phân bón, cây trồng, thuốc trừ sâu… nên phần lãi mỗi sào chỉ được 550 nghìn đồng/sào/vụ (tính ra cũng chỉ bằng 6 - 7 ngày công đi phụ hồ). Hiệu quả từ cây vụ đông không cao, nên năm nay gia đình tôi chỉ trồng 2 sào ngô, còn lại bỏ đất trống. Hiện ngô đang thời kỳ trổ cờ, nhưng lại không có nước tưới dưỡng. Nếu vài ngày nữa không có nước, cây ngô không trổ bông kết hạt được thì việc trồng ngô chỉ lấy lá cho trâu ăn. Ngay cả trong trường hợp "mưa thuận, gió hoà", năng suất ngô cũng chỉ đạt 1,1 tạ/sào. Với giá thị trường hiện nay cũng chỉ thu được gần 600 nghìn đồng, trừ chi phí hơn 200 nghìn đồng (giống, phân bón…) thì công làm cả vụ cũng chỉ hơn 300 nghìn đồng. Cứ đà này vụ đông năm sau, gia đình tôi sẽ bỏ ruộng trắng.
Ông Vũ Trí Đồng
Trưởng phòng trồng trọt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
Ở góc độ chuyên môn, tôi cho rằng việc nhiều nông dân bỏ ruộng vụ đông là chuyện thường tình trong thời buổi kinh tế thị trường. Điều đó không đáng lo ngại, nó không ảnh hưởng đến an ninh lương thực. Bởi sau vụ đông, lúa lại tiếp tục được trồng, cho dù chủ hộ không làm được cũng đều cho thuê khoán. Người nông dân ngày nay rất thiết thực, họ tính toán thiệt hơn từ đầu ra, đầu vào để lựa chọn hiệu quả cho mình. Bên cạnh đó, những yếu tố khách quan như, vào thời điểm này, nhiều nghề đã thu hút nông nhàn như thợ xây, đóng gạch… với ngày công thu nhập cao hơn trồng màu. Cùng đó, nước tưới khó khăn, mực nước ở các hồ chứa lớn đang ở mức thấp. Ngành nông nghiệp lại chỉ đạo ưu tiên nước cho sản xuất vụ lúa nên vụ đông cũng hạn chế. Tuy nhiên, có thể thấy từ việc bỏ trồng màu này sẽ tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân biết đầu tư thuê lại ruộng bỏ hoang, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt quy mô lớn sẽ cho hiệu quả kinh tế cao. Ngành chúng tôi đã xem xét đến vấn đề này và sẽ nghiên cứu, đề xuất cơ chế thu hút những mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hoá đồng loạt vào vụ đông cho hiệu quả kinh tế cao ngay trên ruộng bỏ màu./.
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.