Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 22/11/2010
Ngày cập nhật:
25/11/2010
Dù có ít đất sản xuất và không cần nhiều vốn đầu tư, nhưng nhiều hộ nông dân ở Hậu Giang vẫn kiếm được thu nhập cao nhờ biết chọn những mô hình sản xuất phù hợp.
Tận dụng những phần đất trống ở xung quanh nhà, vườn, đê bao khép kín, nhiều nông dân ở xã Vị Thanh (Hậu Giang) đã thành công với mô hình trồng rau xanh. Anh Dương Văn Bình, ở ấp 5, xã Vị Thanh, phấn khởi nói: “Nhà chỉ có nửa công đất trồng lúa, lợi nhuận thu về chẳng được bao nhiêu. Thấy rau xanh có giá cao nên tôi quyết định trồng thử, không ngờ đem lại hiệu quả kinh tế cao”. Nhờ trồng rau xanh, hơn 2 năm nay, gia đình anh Bình có thu nhập bình quân hàng tháng gần 3 triệu đồng.
Theo nhiều hộ nông dân trồng rau xanh ở xã Vị Thanh, mô hình này không tốn nhiều chi phí, chỉ cần sức lao động và có thể trồng vào bất cứ thời điểm nào, không phải phụ thuộc vào thời vụ như các loại cây trồng khác. Tính từ thời gian gieo trồng đến cho thu hoạch khoảng 1,5 tháng, nếu khâu chăm sóc tốt sẽ có lợi nhuận cao. “Để trồng rau xanh có hiệu quả, điều quan trọng là khâu canh tác, nhất là khâu tưới tiêu là rất quan trọng. Bên cạnh đó, khâu làm đất và bón lót phân, phòng trừ sâu bệnh cũng không được lơ là vì nó quyết định đến năng suất của rau khi thu hoạch”, anh Bình chia sẻ kinh nghiệm.
Còn ông Võ Phương Ninh, ở ấp 1, xã Vị Thanh, trồng rau xanh mới gần một năm nay. Hiện tại, thu nhập từ mô hình này đủ để gia đình chi tiêu cho sinh hoạt hàng ngày, trong khi chờ mùa lúa. Ông Ninh cho biết: “Hàng năm, thu hoạch lúa xong, thời gian còn lại không biết làm gì, thấy bà con ở gần trồng rau rất tốt lại bán được giá nên mới trồng thử. Không ngờ, mô hình này đã mang lại hiệu quả kinh tế cao với mức thu nhập gần 2 triệu đồng/tháng”. Hiện tại, giá rau xanh ở mức từ 12.000 - 15.000 đ/kg nhưng rất dễ tiêu thụ. Chị Ngô Thị Thủy, ở ấp 4, xã Vị Thanh, cho biết: “Hiện nay, đầu ra của các loại rau rất rộng, có thể đem bán cho các đầu mối tại khắp các chợ trong huyện, tỉnh. Gia đình trồng được gần 800 m2 rau xanh, đến đợt thu hoạch, ít thì đem ra chợ bán cho các bạn hàng, nhiều thì thương lái vào tận rẫy thu mua, chẳng phải lo ế ẩm như các loại mặt hàng khác”.
Theo UBND xã Vị Thanh, toàn xã có gần 30 hộ trồng rau xanh. Hầu hết đều đang phát triển tốt, hiện đem lại nguồn thu nhập tương đối ổn định cho người dân. Ông Lê Văn Thương, cán bộ khuyến nông xã Vị Thanh, cho biết: “Nhằm phát huy tối đa hiệu quả sử dụng đất, cũng như tăng thêm nguồn thu nhập cho bà con, sắp tới xã sẽ nhân rộng mô hình này ra nhiều nơi ở các ấp. Đồng thời, tăng cường phổ biến kỹ thuật canh tác cho người dân, từ đó, từng bước giúp những hộ ít đất sản xuất vươn lên, thoát nghèo, làm ăn khá giả”.
T.TÂM - K.VIẾNG
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.