Nguồn tin: Báo An Giang, 24/11/2010
Ngày cập nhật:
25/11/2010
Nhờ phát triển hệ thống đê bao khá tốt, cùng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát từ việc mở rộng diện tích trồng rau màu đến việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, vụ rau màu mùa nước nổi năm nay bà con trồng rau xã đầu nguồn biên giới Khánh An (huyện An Phú - An Giang) thắng đậm nhờ trúng mùa, được giá.
Anh Thức bên diện tích khổ qua đang cho thu hoạch rộ.
Anh Nguyễn Văn Thức (ngụ ấp Thạnh Phú, xã Khánh An) cho biết: “Gần tháng qua, giá rau màu lên liên tục nên bà con có diện tích trồng màu rất phấn khởi. Cải bắp, khổ qua, ớt đều tăng giá mạnh. Ví dụ ớt có thời điểm lên đến 39.000 đồng/kg, khổ qua trên 6.000 đồng/kg. Tui trồng 3 công khổ qua đang cữ thu hoạch, đã bẻ được 7 cử bình quân 1 tấn/cử trừ hết chi phí lãi ròng cả chục triệu đồng. Đây là vụ màu thắng nhất sau 5 năm làm cây màu trái vụ”. Bên cạnh khổ qua, hiện anh Thức đang phát triển thêm trên 1,5 công cải bắp khoảng tháng nữa sẽ cho thu hoạch. Còn chú tám Mân (Nguyễn Văn Mân) có gần hai công đất trồng ớt xen canh đu đủ nói: “Giá ớt hiện nay rất cao, luôn đứng trên 35.000 đồng khiến nhiều bà con trồng ớt thắng đậm. Với giá này, mỗi công ớt cho thu nhập vài ba chục triệu chắc ăn”. Hiện nay, ớt hai mũi tên đỏ đang ăn hàng mạnh phía Campuchia nên gia đình ông Mân cũng quyết định đầu tư thêm 40 líp ớt Thái xen 20 hàng đu đủ ruột hồng.
Theo bà con tại đây cho biết, sở dĩ rau màu trái vụ năm nay thắng lớn vì mùa nước nổi kỳ này yếu, lại diễn biến phức tạp, lên từ từ mà rút lại quá chậm khiến cây màu nhiều địa phương, nhất là bên kia biên giới không có đủ cung ứng thị trường. Theo chị Bích, một thương lái chuyên mua bán hàng rau xuất sang Campuchia tại khu vực thị trấn Long Bình cho hay: “Rau các tỉnh miền Đông không đủ cung ứng thị trường phía Bắc nên rau màu khu vực Khánh An, Vĩnh Trường (An Phú) hay Khánh Hòa (Châu Phú), Chợ Mới hút hàng xuất sang Campuchia. Hiện nay, các chủ hàng phải xuống tận ruộng bà con đặt hàng bẻ và thu mua”. Theo nhận định của chị, giá rau màu trái vụ năm nay sẽ còn đứng mức cao và khó có thể xuống khi Tết Dương lịch đang gần kề”. Mỗi ngày, riêng đầu mối hàng rau chị Bích xuất khoảng 20 tấn rau các loại sang Campuchia.
Được xác định là một trong những xã phát triển chuyên canh rau màu của huyện đầu nguồn An Phú, vài năm trở lại đây, Khánh An đặc biệt chú trọng đầu tư phát triển hệ thống đê bao khép kín đảm bảo sản xuất an toàn. Anh Huỳnh Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh An nhìn nhận: “Rau màu Khánh An phát triển đến nay trên 5 năm và vụ rau mùa nước nổi năm nay có lẽ bà con thắng lớn nhất. Để làm được điều đó do địa phương chủ động về hệ thống đê bao khép kín toàn vùng, bên cạnh kết hợp với các chủ đường nước sẵn sàng bơm tiêu chống úng nên các cơn mưa già vừa qua không ảnh hưởng mấy đến năng suất và sản lượng màu. Hiện, Khánh An có trên 250 héc-ta sản xuất rau màu chuyên canh là Thạnh Phú, Khánh Hòa. Thời gian tới, chúng tôi sẽ phát triển thêm một tiểu vùng mới là An Khánh nhằm khép kín toàn hệ thống”.
Các líp cải bắp đang phát triển tốt, khoảng tháng nữa sẽ thu hoạch.
Tuy nhiên, dù rau trúng giá nhưng nông dân vẫn rất lo vì sản phẩm này luôn bị động cả giá thành sản xuất lẫn giá bán. “Rau màu Khánh An phát triển nhanh do thị trường chủ yếu là bên kia biên giới. Thời gian tới, khi chợ đầu mối nông sản Khánh Bình hình thành chắc chắn hàng rau càng có cơ hội phát triển mạnh. Tuy nhiên, lãnh đạo xã nhiều năm qua đã nhiều lần bàn phương cách thành lập các hợp tác xã rau an toàn. Đây sẽ là nhà đầu mối cung cấp giống, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật và thu gom hàng xuất sang Campuchia nhằm chủ động từ sản xuất đến tiêu thụ. Nhưng có hai cái khó lớn là vấn đề nguồn vốn và định hướng thị trường vượt quá tầm tay của xã và bà con. Do vậy, để phát triển hàng rau mạnh, rất cần sự hỗ trợ từ phía các ngân hàng về vốn và các nhà chuyên môn về định hướng thị trường. Có thể định hướng sản xuất cho hàng rau màu từng mùa vụ và xuống giống từng thời điểm cụ thể như cây lúa, chắc chắn việc phát triển cây màu không riêng Khánh An mà toàn tỉnh An Giang sẽ thuận lợi hơn rất nhiều”, anh Thành chia sẻ.
HẢI ANH
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.