Nguồn tin: Báo Bình Thuận, 24/11/2010
Ngày cập nhật:
26/11/2010
Theo Phòng Nông nghiệp Tánh Linh (Bình Thuận) cho biết, toàn huyện hiện có khoảng 15.000 ha cao su, trong đó có hơn 5.000 ha đã cho thu hoạch, tập trung ở các xã Gia An, Gia Huynh, Suối Kiết, Lạc Tánh và Đức Phú… Vào thời điểm này, đang thời vụ thu hoạch mủ cao su, nhưng nhiều hộ gia đình phải ngừng tạm để điều trị bệnh vàng rụng lá, mặc dù giá cao su hiện tại rất cao khiến nhiều nông dân tiếc nuối.
“Bệnh lạ” trên cây cao su
Ông Nguyễn Tôn Hòa, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Tánh Linh cho biết, cách đây vài tháng một số cây cao su ở huyện vàng rụng hết lá trơ trụi toàn cành. Người trồng cao su không biết đây là bệnh gì nên gọi là bệnh lạ. Sau đó hàng loạt diện tích cây cao su có hiện tượng tương tự. Theo thống kê, toàn huyện có khoảng 1.000 ha cây cao su bị nhiễm bệnh này và chủ yếu là cây cao su đang cho thu hoạch ở độ từ 7 đến 8 năm tuổi. Bệnh vàng rụng lá xuất hiện không chỉ gây tốn kém cho việc phòng bệnh mà còn ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng thu hoạch của nông dân. Nếu tính bình quân 1 ha cao su có độ tuổi từ 7 đến 8 năm có sản lượng là 1,5 tấn/năm. Nhưng theo ông Nguyễn Tôn Hòa, sản lượng mủ năm nay sẽ giảm khoảng 30 đến 40% do bệnh vàng rụng lá. Nguyên nhân sản lượng mủ giảm là do lá rụng nhiều dẫn đến lượng mủ sinh ra ít hơn so với cây cao su bình thường. Ông Hiệu, trú tại xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh cho biết, gia đình ông có 5 ha cao su đã cho thu hoạch nhưng phải ngưng cạo mủ để điều trị bệnh vàng rụng lá. Qua một thời gian xịt thuốc lá ngưng rụng, nên gia đình ông tiếp tục cạo mủ nhưng sản lượng thấp hơn rất nhiều so với trước đã làm thiệt hại về kinh tế của gia đình. Tương tự, ông Ngô Thanh Bình, ở xã Gia An, huyện Tánh Linh cũng vậy, gia đình ông có 3 ha cao su đang cho thu hoạch bị bệnh vàng rụng lá. Ngoài việc chi phí thuê người xịt thuốc, bón vôi bột nhưng sản lượng mủ cao su cũng giảm, mặc dù giá mủ cao su năm nay cao giá.
Cần có thuốc đặc trị
Để khắc phục hiện tượng bệnh vàng rụng lá ở cây cao su, người nông dân chỉ biết ngưng cạo mủ hoặc cạo có chừng mực để xịt thuốc, bón kali và vôi bột. Tuy nhiên, phương pháp này dường như không còn hiệu quả. Theo ông Nguyễn Tôn Hòa, hiện tại thì chỉ có một loại thuốc HexaDo để điều trị bệnh vàng rụng lá, ngoài ra người trồng cao su bón thêm Kali và vôi bột để giảm thiệt hại. Nhưng khi ngưng xịt thuốc khoảng 2 đến 3 tuần thì cây tiếp tục tái diễn vì bệnh đã kháng thuốc. Có gia đình đã xịt thuốc 4 đến 5 lần nhưng bệnh vẫn tái diễn. Để giảm thiệt hại về sản lượng mủ cao su, người dân chỉ biết xịt thuốc liên tục như vậy rất tốn kém vì phải thuê máy bơm cao áp mới xịt tới ngọn cây. Mới đây, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Thuận đã tổ chức tập huấn cho nông dân huyện Tánh Linh về cách phòng, chống bệnh vàng rụng lá trên cây cao su nhưng chưa có thuốc đặc trị bệnh này.
THANH QUANG
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.