Nguồn tin: Báo Bắc Ninh, 23/11/2010
Ngày cập nhật:
26/11/2010
HTX trồng nấm và chế biến nấm Thái Bảo (Gia Bình - Bắc Ninh) ban đầu có 11 thành viên, vốn điều lệ 130 triệu đồng, HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2003, trụ sở tại thôn Thiên Đức, xã Thái Bảo. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là trồng và chế biến nấm ăn, nấm dược liệu.
HTX có Ban chủ nhiệm gồm 3 thành viên chịu trách nhiệm ký kết các hợp đồng mua bán vật tư, nguyên liệu, chuyển giao KHKT và tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, HTX đã có diện tích nhà xưởng rộng trên 80 m2 và 7 cơ sở sản xuất vệ tinh, đang sản xuất 3 loại nấm chính là nấm sò, nấm linh chi và mộc nhĩ. Năng lực sản xuất mỗi tháng khoảng 1.000 kg nấm sò, 30 kg nấm linh chi và 60 kg mộc nhĩ, doanh thu đạt trên 40 triệu đồng, trừ các khoản chi phí cho sản xuất, chia lãi cổ phần, HTX đã trả cho mỗi lao động làm việc 50 ngàn đồng/ngày.
Công việc làm suốt tháng và khá nhàn nên các thành viên của HTX đều rất yên tâm, phấn khởi. Bà Nguyễn Thị Mạch, xã viên HTX cho biết: “Ban đầu tham gia vào HTX, với vốn điều lệ là 10 triệu đồng, khi HTX có doanh thu mỗi tháng được trả lãi cổ tức gần 1 triệu đồng cùng với ngày công lao động trong 1 tháng, gia đình tôi có thu nhập gần 2,5 triệu đồng và dự kiến sắp tới thu nhập sẽ còn cao hơn”.
Với một địa phương thuần nông như xã Thái Bảo, phát triển nghề trồng nấm là một hướng đi phù hợp, vừa tạo việc làm cho các lao động dôi dư khi xã không còn nghề sản xuất gạch thủ công, vừa tận thu được các loại rơm, rạ, bông vải thải loại. Theo tính toán, 1 tấn rơm rạ khi trồng nấm có thể cho thu lãi khoảng 5 triệu đồng, các nguyên liệu sau khi sản xuất nấm sẽ trở thành phân bón vi sinh có chất lượng cao phục vụ lại cho sản xuất nông nghiệp. Trong khi đó đầu ra cho sản phẩm ngày càng được mở rộng vì nấm là loại thực phẩm bổ dưỡng, an toàn, có lợi cho sức khỏe đang được tiêu thụ mạnh trên thị trường. Do vậy, HTX đang đứng trước cơ hội phát triển rất lớn tuy nhiên ban đầu HTX cũng đang gặp những khó khăn nhất định như: diện tích nhà xưởng còn nhỏ, các thiết bị như lò hấp tiệt trùng, máy đóng gói, máy phay nguyên liệu vẫn thiếu chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất với số lượng lớn. Để giải quyết vấn đề này, ông Trần Đình Tập, Chủ nhiệm HTX trồng nấm Thái Bảo đã cho biết: “HTX sẽ thuê thêm diện tích nhà xưởng và mở rộng qui mô sản xuất sang địa bàn các xã lân cận như: Vạn Ninh, Đại Lai đồng thời huy động các nguồn vốn hỗ trợ để mua sắm thiết bị, chủ động trong các khâu sản xuất...”.
Việc hình thành HTX trồng nấm Thái Bảo sẽ mở ra một hướng đi mới, tận dụng được tiềm năng, thế mạnh của địa phương, làm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của các hộ nông dân và hình thành một nghề mới cho người dân Thái Bảo.
Nguyễn Văn Khôi
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.