Nguồn tin: Hà Nội Mới, 26/11/2010
Ngày cập nhật:
27/11/2010
"Lượng mưa thấp, dòng chảy toàn mùa kiệt, mực nước hạ lưu sông Hồng, sông Thái Bình khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm tới 30% đến 45%. Mực nước sông Hồng tại Hà Nội có thể lặp lại giá trị thấp nhất lịch sử xảy ra năm 2010 ở mức 0,1 m và xuất hiện vào khoảng tháng 2, tháng 3-2011…". Những thông tin đáng lo ngại này được Bộ NN&PTNT đưa ra ngày 25-11, tại hội nghị bàn biện pháp phòng, chống hạn phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2010 - 2011 khu vực phía Bắc.
Có thể hạn hán trên diện rộng
Tổng cục Thủy lợi cho biết, tình hình tích nước ở các hồ thủy điện, thủy lợi thời điểm hiện tại chỉ đạt 80% mức thiết kế, nhiều hồ ở mức thấp như hồ Hòa Bình 77%, Thác Bà 56%, Tuyên Quang 51%, Sơn La 49%... Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, có tình trạng này là do tổng lượng nước về các hồ thấp hơn nhiều so với cùng kỳ 2009, chỉ bằng 61% và nhiều hồ vẫn chưa xả lũ. Tại Hà Nội, các hồ thủy lợi cũng ở mức báo động "đỏ" như hồ Đồng Mô chỉ đạt 50%; hồ Suối Hai 61%... công suất thiết kế. Trên sông Hồng, tại trạm đo Hà Nội, mực nước cao nhất chỉ đạt 6,46 m, từ đầu tháng 10 đến nay tiếp tục suy giảm nghiêm trọng, từ 4 m xuống xấp xỉ 1 m. Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Vũ Văn Thặng, do mưa ít, nguồn nước sông đổ ra biển thấp nên xâm nhập mặn tại các cửa sông đang lấn sâu vào nội địa. Nếu tiếp tục, nước mặn sẽ ảnh hưởng đến việc lấy nước ngọt và cấp nước đổ ải vụ xuân 2011. Đáng nói, ở khu vực Bắc Trung bộ vừa xảy ra lũ lụt lớn, nhưng theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn trung ương thì dòng chảy trên các sông cũng thiếu hụt trầm trọng, so với nhiều năm giảm 40% đến 50%. Trước những thông tin bất lợi cho ngành nông nghiệp, Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát cảnh báo, tình trạng thiếu nước, khô hạn diện rộng có khả năng xảy ra ở miền núi phía Bắc, Trung du, Đồng bằng Bắc bộ.
Khẩn trương nạo vét kênh mương, sửa chữa công trình thủy lợi
Để chủ động đối phó với hạn hán, các địa phương đang gấp rút bảo dưỡng máy bơm, nạo vét kênh mương. Theo Tổng cục Thủy lợi, có gần 10 nghìn máy bơm ở khu vực phía Bắc cần phải sửa chữa. Dự kiến lắp đặt khoảng 1.200 máy điện và 3.800 máy dầu dã chiến, đến tháng 12 sẽ hoàn thành 25%, còn lại sẽ lắp đặt khi cần. Khối lượng công việc nạo vét cửa cống, kênh dẫn, bể hút và thủy lợi nội đồng khoảng 20 triệu mét khối, dự kiến đến tháng 1-2010 sẽ hoàn thành. Trong khi đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã xây dựng phương án xả lũ, gồm 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 27-1 đến 2-2-2011; đợt 2 từ ngày 8-2 đến 14-2-2011 với tổng lưu lượng xả từ 3 hồ, gồm Thác Bà, Tuyên Quang và Hòa Bình khoảng 2.000 m3/s.
Tại Hà Nội, theo Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Trần Thanh Nhã, Sở đã chỉ đạo xây dựng phương án chống hạn của từng địa phương và TP; duy tu, bảo dưỡng hệ thống kênh mương, trạm bơm, quản lý chặt chẽ nguồn nước. Trong đó Hà Nội chú trọng hai khu vực khó khăn về nguồn nước là hồ Đồng Mô, hồ Suối Hai và khu vực ven sông Nhuệ. Vụ đông xuân 2010 - 2011, Hà Nội gieo trồng 129.000 ha, trong đó diện tích lúa là 120.000 ha, còn lại là rau màu. Ông Trần Thanh Nhã kiến nghị, trong 2 đợt xả nước phải bảo đảm chất lượng nước, nguồn điện ổn định phục vụ bơm nước.
Chỉ đạo công tác phòng, chống hạn, Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu: "Tổng cục Thủy lợi chỉ đạo các đơn vị lấy nước hợp lý, bảo đảm sử dụng tối ưu nguồn nước trong các đợt xả, tránh lãng phí. Đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam giữ chế độ xả nước ổn định, kiểm tra hệ thống điện, ưu tiên điện cho bơm nước". Cũng theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, các địa phương cần điều chỉnh cơ cấu cây trồng hợp lý, chuyển dịch mạnh sang cây trồng chịu hạn, chịu mặn, thời gian sinh trưởng ngắn… Ngoài ra, tiếp tục tăng diện tích cấy trà xuân muộn, gieo thẳng để tiết kiệm nước.
Sử dụng hiệu quả nguồn nước cho cấp điện và sản xuất
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn hỏa tốc số 306 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về vận hành hệ thống điện và cấp nước cho sản xuất vụ đông xuân 2010 - 2011. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương có giải pháp đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất, sinh hoạt, sản xuất vụ đông xuân. Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Bộ NN&PTNT sử dụng hiệu quả nguồn nước, tăng lượng nước xả từ hồ thủy điện Hòa Bình, Sơn La, Thác Bà và Tuyên Quang để nâng mực nước cho các hệ thống thủy lợi. Bộ NN&PTNT chỉ đạo các địa phương xây dựng phương án lấy nước đổ ải phù hợp với các đợt xả nước…
Chí Đạo - Thu Hằng
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.