Nguồn tin: Báo Đồng Tháp, 28/11/2010
Ngày cập nhật:
29/11/2010
Được biết nhiều năm trước, người dân Tháp Mười (Đồng Tháp) chủ yếu độc canh cây lúa là chính nhưng giá lúa không ổn định, chi phí cao nên một số bà con ở Tháp Mười đã “trở lại” với cây sen. Nói “trở lại” cũng thiếu chính xác, bởi vì trước đây vùng này đã được biết đến với câu “Tháp Mười đẹp nhất bông sen”, nhưng những loại sen được trồng bây giờ không còn là giống sen Đồng Tháp mảnh mai như xưa, mà là giống sen Đài Loan cao to, bông lớn, năng suất cao.
Lần theo lời chỉ dẫn của một chị bán sen, tôi tìm đến ruộng sen của bà Phạm Thị Mười - thị trấn Mỹ An, một hộ trồng giống sen Đài Loan nghịch vụ trên diện tích 24 công sen, bà phấn khởi nói: “Mấy ngày nay, sen hút hàng, thương lái kéo về hỏi mua nườm nượp, mỗi kg gương sen trong thời điểm này thương lái đến tận nhà mua với giá 20 - 25 ngàn đồng/kg". Bà cho biết, tận dụng mùa nước nổi nhàn hạ nên bà quyết định mướn 24 công đất trồng sen, may mắn là năm nay giá sen tương đối cao nên gia đình bà thu được lãi khá.
Đưa tôi ra thăm ruộng sen, những đóa sen to, rực rỡ sắc hồng nở rải rác khắp cánh đồng. Thấy vẻ trầm trồ của tôi, bà Mười cho biết lúc sen mới trổ bông, hoa nở rộ khắp cánh đồng nhìn còn đẹp hơn chứ không như lúc đã trở thành gương sen như bây giờ. Cứ cách một ngày, bà ra đồng hái gương sen, một lần thu hoạch được khoảng 100 kg. Ba tháng một đợt, ròng rã thu hái trừ chi phí bà có thể thu lợi nhuận gấp đôi so với trồng lúa. Ngoài ra, bà còn kết hợp nuôi 500 con vịt đẻ xen vào ruộng sen để kiếm thêm thu nhập.
Bà kể, trung bình thu nhập từ trứng vịt một ngày lợi nhuận tương đương với thu nhập từ sen. Theo bà, trồng sen mùa nghịch cũng tương đối dễ, chỉ cực ở giai đoạn làm cỏ cho sen lúc mới trồng (làm bằng tay) do không thể xịt thuốc diệt cỏ, vì nếu dùng thuốc cây sen bị chết còn nếu làm bằng tay về sau cây sen rất nhẹ công chăm sóc.
Sen vừa mang lại lợi nhuận cho bà con nông dân vừa giải quyết lao động nông nhàn, hiện nhiều xã trên địa bàn huyện Tháp Mười người dân cũng háo hức với mùa sen trái vụ này như hộ ông Tám Vạn, anh Trần Việt Hòa...
Theo Phòng Nông nghiệp huyện Tháp Mười, hiện nay diện tích trồng sen trong huyện Tháp Mười là 423 ha, tập trung nhiều nhất là ở các xã: Mỹ Quí, Mỹ Đông, Láng Biển, Mỹ An, Mỹ Hòa, Tân Kiều... Bà con ở đây trồng sen mang tính tự phát, tự tìm hiểu, tự đưa đi tiêu thụ, tự điều phối diện tích vừa ổn định giá cả và hạn chế dư thừa sản phẩm. Tương lai, huyện Tháp Mười sẽ xây dựng thương hiệu sen Tháp Mười nhằm tập trung những hộ trồng sen trong huyện vào hợp tác xã để việc tiêu thụ sản phẩm đi vào ổn định. Đồng thời, phát triển nhân rộng ra thêm nhiều diện tích và đặc biệt là tạo thương hiệu cho sản phẩm sen quê hương.
MN
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.