Nguồn tin: Báo Lào Cai, 29/11/2010
Ngày cập nhật:
30/11/2010
Đến thời điểm này, đã có trên 90 ha rừng cây bồ đề ở xã Kim Sơn (Bảo Yên - Lào Cai) bị một loại sâu lạ tàn phá nặng nề, ước thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng.
Cách đây không lâu, những rừng cây bồ đề là niềm hi vọng thoát nghèo và từng bước vươn lên làm giàu của các hộ dân xã Kim Sơn. Nhưng nay, nó lại trở thành nỗi thất vọng; bao nhiêu vốn liếng, công sức bà con bỏ ra để trồng, chăm sóc, bảo vệ giờ đây tất cả rừng cây đó đã chết khô vì sâu bệnh.
Hầu hết rừng cây bồ đề của xã Kim Sơn bị sâu lạ phá hoại.
Năm 2009, tại đây từng xuất hiện sâu bệnh gây hại trên rừng cây bồ đề nhưng mật độ không cao, một số vườn cây bị sâu phá hoại nhưng vẫn còn khả năng phục hồi. Năm nay, loại sâu đó lại xuất hiện với mật độ dày đặc, đồng loạt phá hoại trên tất cả diện tích cây bồ đề; qua theo dõi của người dân, có thời điểm, mật độ sâu lên tới hàng nghìn con trên 1 cây.
Chị Nguyễn Thị Khuyên, ở Bản 1, thôn Tân Văn cho biết: Loại sâu này mới nở chỉ bằng đầu kim, lúc trưởng thành bằng đầu đũa, chúng ăn lá cây như tằm ăn rỗi, sâu gây hại nhiều hơn vào ban đêm. Vườn cây bồ đề gần 4 ha của gia đình từ lúc phát hiện có sâu mà chỉ sau 3 ngày đã bị phá hoại hoàn toàn.
Theo thống kê chưa đầy đủ, toàn xã Kim Sơn có 92 ha cây bồ đề bị sâu phá hoại. Do mật độ sâu dày, tốc độ gây hại nhanh, nên hầu hết diện tích cây sau khi bị sâu ăn trụi lá dẫn đến khô dần từ ngọn và chết. Nhiều gia đình thiệt hại đến 3 trăm triệu đồng.
Đồi cây của gia đình anh Nguyễn Văn Thịnh ở bản 1, thôn Tân Văn, sau khi được giao đất, năm 2008, gia đình anh vay vốn, thuê nhân công trồng được gần 5 ha rừng cây bồ đề; nhờ chăm sóc, bảo vệ tốt nên rừng cây của gia đình anh phát triển khá nhanh, chỉ 3 năm nữa đồi cây có thể cho thu nhập từ 3 đến 4 trăm triệu đồng. Nhưng nay, tất cả diện tích rừng cây của gia đình anh đã bị sâu gây hại nặng nề, phần lớn số cây đã chết khô không còn khả năng phục hồi. Do cây chưa đủ kích cỡ để bán thành phẩm nên không có người mua, vợ chồng anh đành chặt để bán củi với hi vọng vớt vát được một ít vốn tiếp tục đầu tư vào sản xuất.
Người dân phải chặt hạ nhiều diện tích rừng bồ đề để bán làm củi.
Không riêng gia đình anh Thịnh, mà ở các bản 3, thôn Bảo Ân; bản 1, bản 2, thôn Tân Văn có trên 70 hộ dân bị sâu lạ gây hại, làm thiệt hại gần như toàn bộ các khu rừng trồng của các hộ dân.
Ngay sau khi phát hiện sâu bệnh, huyện Bảo Yên đã chỉ đạo các ngành nông – lâm nghiệp, trạm bảo vệ thực vật phối hợp cùng chính quyền xã kiểm tra, xác minh và tìm biện pháp giúp nhân dân phòng, chống sâu bệnh. Tuy nhiên, diện tích rừng khá lớn và cây trồng đã khép tán nên việc phòng trừ gặp rất nhiều khó khăn.
Hiện nay, trên 90 ha cây bồ đề ở xã Kim Sơn bị sâu bệnh gây hại không còn khả năng phục hồi, nhân dân đang chặt bỏ để trồng mới rất cần quan tâm hỗ trợ từ các cấp về cây giống, phân bón, đặc biệt là hỗ trợ về kỹ thuật trồng và chăm sóc, giúp bà con lựa chọn những cây trồng phù hợp nhằm hạn chế tình trạng sâu bệnh gây hại như hiện nay.
Thế Anh
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.