Nguồn tin: Báo Phú Yên, 06/12/2010
Ngày cập nhật:
7/12/2010
Từng trắng tay sau khi dốc toàn bộ vốn liếng đầu tư trồng cây cà phê tại huyện Sông Hinh, anh Trần Phụng (49 tuổi) ở thôn Phước Hòa (xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân - Phú Yên) đã về quê để làm ăn, khởi đầu bằng mô hình trồng tre lấy măng.
Với 10 ha đất gò đồi nhưng tương đối bằng phẳng, anh Phụng trồng hơn 50 gốc tre măng giống Bát Độ xuất xứ từ Trung Quốc. Diện tích còn lại anh trồng điều, keo lai và chăn nuôi theo hướng vườn rừng kết hợp. Cả giống tre măng, điều ghép đều do nhà nước hỗ trợ với phương thức 60 - 40. Anh Phụng tham gia nhiều lớp tập huấn về kỹ thuật trồng cũng như cách chăm sóc do Hội Nông dân phối hợp với Phòng NN-PTNT huyện Đồng Xuân tổ chức. Bắt đầu trồng từ cuối năm 2008, đến nay, anh đã thu được đợt măng đầu tiên cùng với nhiều bài học kinh nghiệm. Anh Phụng cho biết: “Kích thước hố đào trồng gốc tre măng phù hợp là khoảng 50 cm x 50 cm (sâu 50, các cạnh rộng 50) nhưng tôi hơi nới rộng hố để lấp nhiều đất mới vào. Trước khi trồng, tôi độn rơm và phân vô cơ dưới hố để tạo được độ ẩm, xốp cho tre mau phát triển”.
Do chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như chưa hiểu hết đặc tính của cây nên đợt măng tre đầu tiên, anh Phụng chỉ thu được gần 500.000 đồng. Sau đó, anh đã liên hệ với các cán bộ nông nghiệp và những người có kinh nghiệm trồng tre lấy măng ở các nơi để học hỏi thêm kiến thức. Anh Phụng nói: “Hiện tại tôi đã học được cách làm cho măng ra đồng loạt, song chỉ có thể áp dụng cho cây trên một tuổi”. Theo anh Phụng, con số thu nhập từ trồng tre lấy măng năm đến sẽ tăng gấp đôi có khi gấp ba lần so với đợt thu hoạch vừa rồi. Xác định sẽ gắn bó lâu dài với loại cây này, anh Phụng đang chuẩn bị đất nhận thêm giống trồng.
Ông Nguyễn Hồng Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Phước, cho biết: “Đây là mô hình trồng tre lấy măng đầu tiên ở xã và cũng là mô hình vườn rừng kết hợp. Nếu có thêm đầu tư, chắc chắn mô hình này là mẫu để mọi người học hỏi kinh nghiệm để cùng phát triển kinh tế”.
Anh Phụng cũng đang ấp ủ nhiều dự định trên chính diện tích đất của mình. Theo anh, nếu biết kết hợp giữa trồng cây và chăn nuôi, mô hình này có thể bổ sung nguồn dinh dưỡng và có thể lấy ngắn nuôi dài, xoay vòng vốn.
NGUYÊN HẬU
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.