Nguồn tin: Báo Quảng Nam, 23/12/2010
Ngày cập nhật:
24/12/2010
Thu nhập ổn định
Những ngày này, đến khối phố An Mỹ (phường Cẩm Châu - Hội An - Quảng Nam) sẽ thấy không khí sản xuất càng khẩn trương hơn bao giờ hết. Các hộ trồng rau ở đây ráo riết chuẩn bị cho thị trường rau tết vốn đem lại thu nhập khá cao từ nhiều năm nay.
Trồng rau sạch ở An Mỹ. Ảnh: Q.V
Các chương trình hỗ trợ nông dân theo đề án “Tam nông” của TP. Hội An được triển khai, làng rau sạch An Mỹ ngày một trở nên quy mô hơn. Từ sản xuất tự phát nhỏ lẻ, đến nay An Mỹ đã có gần 50 gia đình chung tay xây dựng vùng sản xuất với khoảng 100 sào đất canh tác. Cũng như nhiều gia đình nơi đây, hộ ông Lê Văn Hùng canh tác 2 sào rau sạch. Trung bình mỗi tháng gia đình ông thu được 9,5 triệu đồng tiền bán rau, trừ chi phí sản xuất là 3,6 triệu đồng, gia đình ông thu được lợi nhuận là 6 triệu đồng. Ông Hùng cho biết: “Hưởng ứng chương trình sản xuất rau sạch theo chủ trương của thành phố, gia đình tôi đã tham gia các lớp tập huấn chăm sóc rau sạch. Nhờ tiếp thu được quy trình kỹ thuật cũng như kinh nghiệm sản xuất rau sạch nên nhiều năm nay, việc canh tác rau của gia đình chúng tôi diễn ra thuận lợi”.
Ngược lên xã Cẩm Hà và phường Tân An, những “vựa” hoa, cây cảnh cũng đang “trở mình”, sum suê hoa trái. Với những giống cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao như cây quất và mai, nhiều năm nay, nông dân nơi đây đã có được nguồn thu nhập lớn sau mỗi vụ tết. Anh Lê Viết Lưỡng (tổ 19, thôn Bầu Ốc Thượng, xã Cẩm Hà) cho biết: “Đầu tư biết bao công sức và tiền của cho một năm trời “gánh nắng, đội mưa”, đến thời điểm này, quất trổ rất đẹp. Với 1.500 chậu, đến thời điểm này gia đình tôi đã thu được 500 triệu đồng nhờ những hợp đồng đã đặt trước (50% số lượng chậu)”. Sở hữu số chậu quất không lớn bằng gia đình anh Lưỡng nhưng đến thời điểm này, các gia đình ông Tạ Ngọc Sang, Mai Ngộ (phường Tân An) cũng đã thu được vài trăm triệu đồng từ những hợp đồng đặt trước. Bà Lê Thị Dân - Phó Chủ tịch UBND phường Tân An cho biết: “Nhiều năm nay, phường đã khuyến khích và hỗ trợ các hộ dân nơi đây xây dựng vùng chuyên canh trồng hoa và cây cảnh. Thực tế cho thấy, mô hình kinh tế này đem lại hiệu quả sản xuất rất cao”.
Anh Lê Viết Lưỡng chăm sóc quất.
Sản xuất tập trung
Theo ông Lê Ngọc Lên - Khối phố trưởng khối phố An Mỹ, sự ổn định thu nhập của 50 hộ dân tham gia mô hình sản xuất rau sạch đã mở ra triển vọng kinh tế mới cho địa phương. Từ thành công bước đầu của mô hình này, khối phố An Mỹ đã đề nghị phường Cẩm Châu và TP. Hội An tiếp tục triển khai thêm 4 ha rau sạch trên diện tích đất trống nhằm không chỉ tận dụng được tiềm năng của vùng đất vốn rất thuận lợi với sản xuất rau sạch mà còn giải quyết thêm việc làm cho lao động địa phương.
Cũng theo ông Lê Ngọc Lên, thông qua phường Cẩm Châu, khối phố An Mỹ cũng đã triển khai nhiều kế hoạch nhằm kết nối thành vùng sản xuất chuyên canh tập trung. Ông Lên cho biết: “Sự kết nối thành vùng sản xuất chuyên canh tập trung sẽ giúp cho việc được công nhận thương hiệu rau sạch của chúng tôi trở nên dễ dàng hơn. Từ đó sẽ giúp đầu ra sản phẩm ổn định”.
Theo ông Lê Văn Giảng, Chủ tịch UBND TP. Hội An, để tránh tình trạng phân tán, nhỏ lẻ trong phát triển sản xuất của mỗi mô hình kinh tế vườn, thành phố đã có chủ trương xây dựng các vùng chuyên canh mang nét đặc trưng của mỗi vùng. “Việc hình thành các vùng chuyên canh không chỉ giúp các hộ nông dân hỗ trợ nhau sản xuất tốt hơn mà thông qua “bản sắc” riêng, sẽ thu hút du khách. Điều này phát triển đúng với chủ trương của thành phố là ưu tiên về dịch vụ và du lịch” - ông Lê Văn Giảng cho biết thêm.
“Trong nhiều năm nay, hệ thống kênh mương và các công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố được nạo vét, sửa chữa, duy tu bảo dưỡng thường xuyên nên việc cung cấp nước tưới cho sản xuất luôn được đảm bảo. Công tác chuẩn bị giống, chuyển giao kỹ thuật cũng như ứng dụng khoa học - công nghệ cho sản xuất nông nghiệp cũng được duy trì thường xuyên. Bởi vậy, sau thành công của các mô hình sản xuất rau sạch và trồng hoa, cây cảnh, việc tổ chức sản xuất theo hướng tập trung thành các vùng chuyên canh riêng càng có ý nghĩa thiết thực”, ông Lê Văn Giảng - Chủ tịch UBND TP. Hội An.
NGUYỄN QUANG VIỆT
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.