Nguồn tin: Nhân Dân, 23/12/2010
Ngày cập nhật:
24/12/2010
Vụ sắn 2010, hàng ngàn hộ trồng sắn ở tỉnh Quảng Bình rất vui khi sắn tươi có giá 2.100 đồng/kg, cao gấp hai lần so với năm 2009 và gấp ba lần so với năm 2008. Để góp phần giảm thiểu thiệt hại cho nông dân qua hại trận lũ lớn trong tháng 10, nhà máy tinh bột sắn xuất khẩu Sông Dinh (Quảng Bình) đã đi vào sản xuất sớm hơn so với dự kiến một tháng. Điều này càng làm người trồng sắn thêm vui.
Sắn được mùa, được giá
Dọc theo đường Hồ Chí Minh từ thị trấn nông trường Việt Trung đến các xã Tây Trạch, Phú Định của huyện Bố Trạch, sắn được chất thành đóng đang chờ xe chở đến nhà máy. Cũng vào thời điểm này năm ngoái, do giá thấp nên cả vùng sắn nguyên liệu… buồn tênh, nhiều hộ nấn ná không chịu thu hoạch. Còn bây giờ thì khác. Từng đoàn xe chất đầy sắn hối hả chạy về phía Nhà máy tinh bột sắn xuất khẩu Sông Dinh.
Bên ruộng sắn, anh Nguyễn Văn Thường ở xã Phú Định, huyện Bố Trạch nói: "Tôi trồng sắn đã năm năm nhưng vụ này mới thấy sắn được giá như vậy. Mấy năm trước trồng giống sắn KM94 năng suất tối đa khoảng 20 tấn/ha, bây giờ trồng thử nghiệm giống NA1 thu hoạch đến 35 tấn/ha nên mừng lắm. Mỗi ha sắn NA1 chi phí khoảng 8 triệu đồng nhưng sau khi trừ chi phí nông dân có thể lãi hơn 20 triệu đồng, cao hơn 10 triệu đồng so với giống sắn cũ. Riêng gia đình tôi vụ sắn này thu lãi hơn 35 triệu đồng".
Nhiều nông dân ở thôn 6, thôn 8 xã Phú Định có thu nhập từ 45 đến 60 triệu đồng từ vụ sắn này. Ông Ngô Văn Thành (thôn 8, Phú Định) là chủ hợp đồng đại diện cho 100 hộ trồng sắn với diện tích 60 ha cho biết, cùng với cây cao su, cây sắn đã phát huy được hiệu quả trên vùng đất Phú Định. Bây giờ ở Phú Định, người người trồng sắn, nhà nhà trồng sắn. Mỗi nhà thu được 25 - 28 triệu đồng từ vụ sắn là chuyện bình thường.
Năm nay, tỉnh Quảng Bình trồng hơn 3.300 ha sắn nguyên liệu, riêng huyện Bố Trạch trồng 2.047 ha. Mặc dù phải trải qua một kỳ hạn hán kéo dài nhưng do sắn là loại cây trồng chống chịu hạn tốt nên năng suất khá ổn định, bình quân 20 tấn/ha. Với giá cả thị trường hiện nay, sau khi trừ đi các chi phí người trồng sắn thu lãi từ 15 đến 40 triệu đồng/ha.
Phó Giám đốc nhà máy tinh bột sắn xuất khẩu Sông Dinh, kỹ sư Nguyên Tâm Hưng, cho biết, đầu vụ nhà máy ký hợp đồng trồng sắn nguyên liệu với diện tích 2.000 ha, chủ yếu ở huyện Bố Trạch. Kế hoạch thu mua sắn niên vụ 2010 - 2011 của nhà máy là 30.000 tấn. Sắn được giá nên bà con thu hoạch đồng loạt, nhà máy với công suất 250 tấn củ/ngày hoạt động liên tục nên việc khai thác, chế biến sắn không sợ bị quá tải.
Đồng hành với người nông dân
Sáu năm qua kể từ sau khi Nhà máy mía đường Quảng Bình phá sản, nông dân nhiều địa phương trong tỉnh chuyển đổi diện tích trồng mía sang trồng sắn và mang lại hiệu quả ngày càng cao. Ngoài các vùng chuyên canh, người dân còn khai hoang thêm để trồng và trồng xen canh sắn với cao su, dưa, lạc. Quan hệ làm ăn giữa các địa phương, người dân và Nhà máy tinh bột sắn xuất khẩu Sông Dinh ngày càng gắn kết với những mục tiêu lâu dài để nông dân yên tâm sản xuất. Đây là ví dụ sinh động về hiệu quả của quan hệ giữa “bốn nhà” trong sản xuất nông nghiệp ở Quảng Bình.
Nhà máy ký xong hợp đồng mua sắn với bà con theo các hình thức: trưởng thôn đại diện ký hợp đồng cho các hộ, nhiều hộ ghép với nhau để ký hợp đồng hoặc cá nhân nhân có diện tích sắn lớn ký hợp đồng trực tiếp với nhà máy. Giá sắn được tính theo hàm lượng tinh bột và theo giá thị trường tại thời điểm thu hoạch nhập vào nhà máy. Lãnh đạo nhà máy đã chỉ đạo phòng nông vụ có lịch thu hoạch cụ thể, sát thực với từng địa phương và từng thời điểm của mùa vụ, trong đó ưu tiên thu hoạch cho những vùng bị ngập úng, vùng có sắn trồng sớm để bảo đảm sản lượng và chất lượng sản phẩm.
Kỹ sư Nguyên Tâm Hưng cho biết: "Với mong muốn sát cánh cùng người nông dân trong mọi thuận lợi và khó khăn nên chúng tôi quyết định hoạt động sớm hơn kế hoạch nhằm thu mua sắn bị ảnh hưởng ngập lụt, hạn chế đến mức tối đa thiệt hại cho bà con. Nhà máy đã tập trung điều tiết việc thu mua, ưu tiên giải quyết hợp lý và kịp thời cho phần lớn các vùng sắn nguyên liệu bị úng ngập. Đến tháng 12-2010, Nhà máy đã thu mua hơn 34.000 tấn sắn nguyên liệu với giá bình quân 2,1 triệu đồng/tấn. Sau khi mua hết sắn theo hợp đồng, nhà máy sẵn sàng thu mua sắn nguyên liệu từ các tỉnh khác trong khu vực".
Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Trạch, Đoàn Văn Nhân có mặt tại ruộng sắn để chỉ đạo và bố trí lịch thu hoạch cho bà con nói: "Từ khi đi vào hoạt động đến nay, mỗi khi nông dân gặp khó khăn thì nhà máy sản sàng hỗ trợ. Vụ sắn năm nay, do bị úng ngập nhiều ngày, hàm lượng tinh bột của sắn giảm đáng kể nhưng để giúp nông dân, Nhà máy đã ưu tiên mua trước cho bà con. Ngược lại, nông dân chúng tôi ưu tiên bán sắn nguyên liệu cho nhà máy để gắn kết hơn trong việc tiêu thụ sản phẩm và tạo điều kiện cho nhà máy hoạt động lâu dài...".
Lo thiếu đất… trồng sắn
Trồng sắn hiệu quả là vậy nhưng Chủ tịch UBND xã Phú Định, Lê Thanh Khuyến đang lo... không còn đất để trồng. Toàn xã trồng được hơn 500 ha sắn, riêng diện tích trồng xen cây cao su là 160 ha, nhưng năm tới, cây cao su khép tán thì không thể trồng xen sắn được. Đây cũng chính là trăn trở của lãnh đạo nhiều xã trọng điểm sắn ở huyện Bố Trạch, bởi lẽ đất sản xuất không còn để mở rộng nhưng số diện tích cao su bước vào giai đoạn khép tán ngày càng tăng, vì thế đất trồng sắn bị thu hẹp. Dù nhà máy đã có nhiều chính sách hỗ trợ người nông dân trồng sắn nhưng diện tích đất dành cho cây sắn vẫn giảm, nhiều hộ ký hợp đồng trồng sắn với nhà máy rồi... bỏ để trồng cao su.
Mặt khác, đã xảy ra tình trạng một số hộ trồng sắn ký hợp đồng mua bán sắn với nhà máy nhưng không thực hiện đúng cam kết mà bán toàn bộ sản lượng cho tư thương hoặc cho nhà máy ở các tỉnh khác. Cũng có hộ vừa bán sắn cho nhà máy vừa bán cho tư thương nên việc quản lý, điều hành của nhà máy phần đã nào bị động. Ngược lại, có những hộ đầu vụ không ký hợp đồng với nhà máy nhưng khi thu hoạch thì yêu cầu nhà máy thu mua nên việc xếp lịch có những khó khăn nhất định.
Với những việc làm và chính sách hỗ trợ có tính chất khuyến khích trên, Nhà máy tinh bột sắn xuất khẩu sông Dinh đang hướng tới một vụ sản xuất thành công và hơn thế, tạo cho bà con nông dân Quảng Bình một địa chỉ tin cậy, lâu dài để yên tâm sản xuất.
HƯƠNG GIANG
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.