Nguồn tin: Báo Thừa Thiên Huế, 24/12/2010
Ngày cập nhật:
25/12/2010
Bệnh lùn sọc đen (LSĐ) nguy hiểm đối với cây lúa và còn khá mới lạ đối với nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Để tránh thiệt hại cho vụ lúa đông xuân sắp tới, cần tăng cường tổ chức tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực công tác phòng trừ dịch bệnh cho nông dân.
Nhiều người dân còn thiếu hiểu biết
Cùng với bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, bệnh LSĐ đã xảy ra và lây lan ở nhiều tỉnh thành trong cả nước với tổng diện tích lên đến hàng chục ngàn ha. Đối với Thừa Thiên Huế, đây là loại bệnh mới lần đầu tiên xuất hiện trên địa bàn tỉnh trong vụ hè thu 2010. Hiện nay, bệnh tiếp tục lây lan trên nhiều diện tích lúa chét và có khả năng lây lan sang vụ đông xuân 2010 - 2011. Tuy nhiên, nhiều nông dân vẫn chưa nắm rõ các triệu chứng và biện pháp phòng trừ dịch bệnh LSĐ.
Ông Cái Văn Thám, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) tỉnh cho biết, thời gian qua, chi cục và các cơ quan chức năng mới chỉ chú trọng tổ chức tập huấn về cách nhận biết và biện pháp phòng trừ dịch bệnh cho lực lượng cán bộ BVTV cơ sở, chưa tuyên truyền và tập huấn sâu rộng trong nông dân. Hiện nay, chi cục phối hợp với các địa phương, hợp tác xã tiếp tục theo dõi và triển khai các biện pháp phòng chống bệnh LSĐ lây lan sang vụ đông xuân. Nhưng với đội ngũ cán bộ BVTV mỏng, khó có thể kiểm tra, giám sát và thống kê dịch bệnh kịp thời trên toàn bộ diện tích lúa toàn tỉnh. Vì vậy, cần có sự vào cuộc của bà con nông dân, cán bộ BVTV cơ sở trong công tác theo dõi đồng ruộng; báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh với Chi cục BVTV và cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý.
Tăng cường tuyên truyền, tập huấn cho nông dân
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Bá Bổng khẳng định, bệnh LSĐ rất nguy hiểm, nếu không chủ động đối phó một cách hiệu quả sẽ lây lan rất nhanh và gây thiệt hại lớn đến sản xuất lúa. Trước tình hình đó, Thứ trưởng yêu cầu các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức tập huấn các biện pháp phòng trừ bệnh LSĐ cho đội ngũ cán bộ BVTV. Cán bộ BVTV có trách nhiệm phối hợp với các địa phương, thường xuyên bám đồng ruộng để kiểm tra, phát hiện và hướng dẫn nông dân tổ chức các biện pháp phòng trừ bệnh. Các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền về các triệu chứng, tổ chức tập huấn các biện pháp phòng trừ dịch bệnh cho nông dân. Thứ trưởng Bùi Bá Bổng cũng yêu cầu, khi phát hiện bệnh xảy ra cần sớm công bố và triển khai đồng bộ các biện pháp đối phó. Trong công tác phòng chống, lấy nông dân làm lực lượng chính và huy động cả hệ thống chính trị tham gia...
Ông Cái Văn Thám, Chi cục trưởng Chi cục BVTV cho biết, bệnh LSĐ đang tiếp tục diễn biến phức tập trên nhiều diện tích lúa chét, tiềm ẩn trong môi trường, trên nhiều đồng ruộng và có nguy cơ lây lan sang vụ đông xuân. Chi cục BVTV đang khẩn trương lập kế hoạch để tiếp tục tổ chức tập huấn các biện pháp phòng trừ bệnh LSĐ cho cán bộ BVTV và nông dân. Chi cục BVTV phối hợp với chính quyền các địa phương và các hợp tác xã sẽ tăng cường công tác tuyên truyền các triệu chứng và biện pháp phòng, chống bệnh cho nông dân để việc phòng, chống bệnh LSĐ trên địa bàn đạt hiệu quả.
Hoàng Thế
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.