Nguồn tin: Báo Phú Yên, 10/01/2011
Ngày cập nhật:
12/1/2011
Năm 2010, số hộ nghèo của huyện Sơn Hòa (Phú Yên) giảm còn 325 hộ. Kết quả đó là nhờ các hộ gia đình đã biết chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển cây mía.
Những ngày đầu năm 2011 là thời điểm nông dân huyện Sơn Hòa bước vào vụ thu hoạch rộ cây mía, hàng ngàn tấn mía chất thành từng đống để chờ những chuyến xe tải chở đi tiêu thụ.
Trước những năm 1999 khi chưa có nhà máy Đường KCP, người dân nơi đây trồng mía chủ yếu chế biến thủ công để lấy mật đem ra thị trường tiêu thụ. Đất đai ở địa phương này màu mỡ, thời tiết phù hợp với cây mía hơn so với nhiều loại cây trồng khác như ngô, sắn, dưa lấy hạt... Cây mía ngày càng khẳng định vị trí quan trọng trong sản xuất nông nghiệp của địa phương. Đặc biệt, nhờ canh tác bằng cơ giới mà hàng ngàn diện tích đất hoang trước đây đã được đưa vào trồng mía.
Theo thống kê của Phòng NN - PTNT huyện Sơn Hòa, niên vụ 2009 - 2010, năng suất mía ở Sơn Hòa bình quân đạt 52 tấn/ha. Cá biệt, có nhiều diện tích mía năng suất tăng lên 80 tấn/ha. Vì vậy trong những năm gần đây cây mía trở thành một cây hàng hóa quan trọng trong sản xuất nông nghiệp của huyện. Giá trị thu nhập từ cây mía gần 50 triệu đồng/ha. Ngày càng có nhiều hộ thu nhập từ 70 - 100 triệu đồng/năm. Nhiều gia đình nhờ thu nhập từ mía đã mua sắm được các vật dụng đắt tiền như xe tải, tivi, tủ lạnh... Cây mía đã góp phần đổi thay bộ mặt nông thôn nhiều xã trong huyện.
Anh Huỳnh Khắc Vũ, một nông dân trồng 52 ha mía ở xã Sơn Hội cho biết: “Cây mía ở nơi đây đang phát triển mạnh, trồng mía vất vả hơn các loại hoa màu khác nhưng lại cho giá trị kinh tế cao”. Cũng theo anh Vũ, ước tính trồng 1 ha mía sau khi trừ chi phí bà con thu 30 - 35 triệu đồng. Riêng vụ mía năm 2009 - 2010 gia đình ông có 52 ha, giá mía bán 950.000 đồng/tấn tại ruộng, thu lãi được gần 1,6 tỉ đồng.
Còn Ông Võ Hòa ở xã Sơn Phước bày tỏ: “Gia đình tôi có 10 ha mía, mỗi năm dư khoảng 200 triệu đồng. Riêng năm nay thu lãi cao hơn nên đón tết sẽ vui hơn”.
Lợi ích của cây mía đã làm nông dân đổi đời, phấn khởi và không ngừng mở rộng phát triển diện tích trồng mía; góp phần làm cho cuộc sống của người dân miền núi huyện Sơn Hòa phát triển từng ngày.
QUỐC HÙNG
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.