Nguồn tin: Báo Quảng Ninh, 16/01/2011
Ngày cập nhật:
17/1/2011
Những năm gần đây, Hoành Bồ (Quảng Ninh) đã chú trọng đến việc đẩy mạnh xây dựng mô hình cánh đồng cho thu hoạch 50 triệu/ha/năm trở lên. Hiệu quả bước đầu cho thấy mô hình này đã đem lại giá trị kinh tế, góp phần ổn định đời sống của bà con, tăng thu nhập và làm cho bộ mặt địa phương ngày càng đổi mới...
Là một huyện có lợi thế tiếp giáp với TP. Hạ Long và các khu công nghiệp lớn của tỉnh nên sản phẩm hàng hóa trong nông nghiệp của Hoành Bồ có thị trường tiêu thụ lớn. Tận dụng thế mạnh về đất đai của địa phương, năm 2005, HĐND huyện Hoành Bồ đã ban hành Nghị quyết số 08/2005/NQ-HĐND về xây dựng cánh đồng 50 triệu đồng/ha/năm trở lên nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất trên cùng một diện tích để đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá và nâng cao giá trị thu nhập.
Để triển khai chủ trương này đạt hiệu quả, UBND huyện Hoành Bồ đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng cánh đồng đạt giá trị 50 triệu đồng/ha/năm trở lên của huyện. Đồng thời phân công trực tiếp các thành viên trong Ban chỉ đạo theo dõi, giúp các xã, thị trấn trên địa bàn huyện lập quy hoạch phát triển. Và để tạo động lực vận động bà con tham gia thực hiện chương trình, huyện Hoành Bồ đã hỗ trợ bà con mua phân bón, giống cây trồng với mức bình quân khoảng 5 triệu đồng/ha/năm. Bên cạnh đó, huyện đã tập huấn kỹ thuật, giúp bà con nông dân ứng dụng các tiến bộ khoa học, đưa các cây trồng mới có năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất...
Qua 5 năm triển khai thực hiện, huyện Hoành Bồ đã có 55 cánh đồng với tổng diện tích 286,8 ha đạt giá trị thu nhập bình quân 50 triệu đồng/ha/năm trở lên. Hiện nay, trên địa bàn huyện có tổng số hơn 1.420 hộ dân tham gia xây dựng cánh đồng 50 triệu/ha, chiếm 24% số hộ dân trong toàn huyện và bằng 34,8% số hộ dân của các xã, thị trấn. Tính bình quân mỗi hộ dân tham gia có 5 sào trong cánh đồng 50 triệu, hộ có diện tích tham gia lớn nhất là 15 sào. Điều đáng nói, có xã đã vận động hộ gia đình có nhiều đất trong khu vực xây dựng cánh đồng 50 triệu cho hộ có ít đất mượn để sản xuất như xã Quảng La, Thống Nhất và Lê Lợi. Nhìn chung, các cánh đồng đạt giá trị 50 triệu/ha trên địa bàn huyện đều có sự thay đổi về cơ cấu cây trồng, mùa vụ so với trước đây như mở rộng diện tích cây trồng có giá trị kinh tế cao như: Hoa, rau, củ đậu, dưa hấu, khoai sọ, mía... Hoặc mở thêm vụ đông, đưa diện tích 2 vụ lúa thành 3 vụ (2 vụ lúa + 1 vụ màu). Chính vì vậy, trong các năm qua, diện tích vụ đông đã được tăng lên. Nếu như diện tích vụ đông năm 2005 của huyện Hoành Bồ là 526,9 ha, đến năm 2009 đã tăng lên 560,3 ha. Một số xã có diện tích cây vụ đông mở rộng nhanh như xã Lê Lợi, Dân Chủ, Quảng La.
Thực tế, những năm qua, các cánh đồng 50 triệu/ha của huyện Hoành Bồ sau khi xây dựng đều cho giá trị thu nhập cao hơn so với trước khi xây dựng. Cụ thể, trước khi xây dựng, thu nhập bình quân đạt 42 triệu đồng/ha, sau khi xây dựng đạt 75 triệu đồng/ha. Trong đó, có những cánh đồng hàng năm cho thu nhập đạt từ một trăm triệu đồng/ha như cánh đồng Tân Tiến (Lê Lợi), thôn Chợ (Thống Nhất)...
Theo dự báo, trong giai đoạn 2011 - 2015, huyện Hoành Bồ sẽ có sự phát triển nhanh về sản xuất công nghiệp và dịch vụ. Đất nông nghiệp có biến động giảm do một phần đất đai chuyển sang mục đích khác hoặc bị ảnh hưởng môi trường do tác động của sản xuất công nghiệp. Dân số phi nông nghiệp sẽ tăng nhanh dẫn đến nhu cầu sử dụng lương thực, thực phẩm tăng cao. Mặt khác, Hoành Bồ còn là vùng cung cấp thực phẩm cho TP. Hạ Long, do đó nhu cầu về tiêu dùng sản phẩm nông nghiệp sạch, có chất lượng ngày càng lớn. Thị trường hàng hóa trên địa bàn huyện sẽ có tác động mạnh mẽ do nông sản nơi khác nhập vào. Vì vậy, phát triển sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới đòi hỏi hàng hóa phải có chất lượng cao, có thương hiệu, tính cạnh tranh. Sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp phải theo hướng tập trung, chuyên canh, có khối lượng hàng hóa lớn và có thương hiệu mới đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ ngày càng cao của người tiêu dùng.
Với những hiệu quả đạt được bước đầu từ việc xây dựng cánh đồng 50 triệu/ha, huyện Hoành Bồ đang tập trung vào phát triển vùng sản xuất chuyên canh và nông sản hàng hóa có chất lượng cao, có thương hiệu. Thời gian tới, huyện Hoành Bồ có chủ trương không mở rộng thêm diện tích cánh đồng 50 triệu/ha/năm mà nâng cao giá trị cánh đồng hiện có, cho thu nhập cao hơn từ 70 - 100 triệu đồng và trên 100 triệu đồng trở lên. Theo đó, mục tiêu phấn đấu cụ thể đến năm 2015, trên địa bàn huyện Hoành Bồ có trên 300 ha đất có giá trị thu nhập từ 50 triệu đồng trở lên. Trong đó có 40 ha đạt giá trị 100 triệu đồng/ha/năm; 100 ha đạt giá trị từ 70 - 100 triệu đồng/ha/năm, còn lại đạt giá trị từ 50 - 70 triệu đồng/ha/năm.
Thu Nguyên
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.