Nguồn tin: BCT, 5/5/2006
Ngày cập nhật:
6/5/2006
Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học công nghệ tỉnh An Giang phối hợp với Hội Nông dân và Hội Khuyến nông trong tỉnh đang khẩn trương triển khai dự án “Xây dựng mô hình truy cập thông tin trên mạng Internet phục vụ phát triển nông thôn ở các Câu lạc bộ (CLB) nông dân xã”. Dự án đã được triển khai tại 5 điểm CLB nông dân ở các huyện trọng điểm về nông nghiệp, sắp tới sẽ mở rộng thêm 10 điểm để giúp nông dân học hỏi, nâng cao kỹ năng sử dụng máy vi tính và khai thác thông tin, học tập trên mạng. Tính ra, mỗi điểm lắp đặt hết 11 triệu đồng, chi phí cho giảng dạy, tập huấn, phí hòa mạng và bao cả phần cước khai thác ở mỗi điểm CLB này tới 45 triệu đồng/năm. Như vậy, để đưa công nghệ thông tin đến với nông dân, tỉnh An Giang phải chi kinh phí 165 triệu đồng cho việc lắp đặt, và mỗi năm chi 675 triệu đồng hỗ trợ cho hoạt động lên mạng của nông dân ở các CLB.
Hoạt động mới mẻ này ở các CLB đã được nông dân nhiệt tình hưởng ứng. Sau khi được tập huấn và thực hành khá thành thạo tại các CLB, nhiều nông dân đã tự bỏ tiền túi mua sắm máy vi tính để dùng trong gia đình, xem đó như một nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Giờ đây, nhiều nông dân xem đây là con đường đi tắt ngắn nhất và hiệu quả nhất để nâng cao hiểu biết về khoa học kỹ thuật, giúp họ sản xuất ngày càng có chất lượng và hiệu quả cao, cập nhật tiếp cận nhanh với thị trường; trực tiếp tham gia mua bán vật tư, sản phẩm nông nghiệp, hàng tiêu dùng, làm quen với “đi chợ trên mạng”. Thực tế cho thấy nhiều người nhở chủ động nắm bắt thông tin trên mạng Internet đã nhanh chóng áp dụng kiến thức khoa học mới vào sản xuất, thoát nghèo đói, vươn lên làm giàu. Những nông dân vốn chân lấm tay bùn trước kia nay bỗng thành thạo việc truy cập các trang Web thiết thực cho sản xuất và đời sống; biết , gửi thư điện tử (e-mail) để trao đổi thông tin với các cơ quan, tổ chức và các nhà khoa học; biết tìm kiếm thông tin về cách phòng chữa bệnh cho gia súc, gia cầm, bảo vệ môi trường, về chăm sóc sức khỏe gia đình; về các nguồn vốn, tổ chức cho vay vốn phục vụ sản xuất; biết các địa chỉ cung cấp hàng hóa, thuốc trừ sâu, các chế độ, chính sách, văn bản pháp luật và các quy định của Nhà nước...
Việc ứng dụng các thành tựu của ngành công nghệ thông tin, nhất là việc đưa Internet về nông thôn là tiền đề tốt đẹp để xây dựng một hệ thống thông tin điện tử quốc gia thống nhất phục vụ cho mục đích thỏa mãn tối đa nhu cầu tìm kiếm và sử dụng dịch vụ công (đăng ký hộ tịch, hộ khẩu, kinh doanh, giáo dục từ xa, y tế cộng đồng) của nhân dân. Được biết, không chỉ tỉnh An Giang mà nhiều địa phương khác ở miền Tây Nam bộ và cả nước đã quan tâm đến việc đầu tư, mở rộng công nghệ thông tin đến các vùng nông thôn, thúc đẩy phát triển nhanh “Phong trào nông dân lên mạng”.
Cách làm có đầu tư công sức và kinh phí tại các điểm tại CLB ở nông thôn như An Giang là rất thiết thực. Đây là cách làm hay để sớm triển khai có hiệu quả mô hình cung cấp thông tin hai chiều (VnDG) đang được xây dựng thành hệ thống quốc gia, nhằm thực hiện chủ trương tin học hóa hệ thống thông tin điều hành trong Nghị quyết 49/CP ngày 05- 8- 1993 của Chính phủ, mở rộng diện thực hiện Đề án 112 CP, tạo được bước ngoặt trong việc đầu tư vào lĩnh vực tin học hóa hành chính nhà nước và hướng tới xây dựng các ứng dụng Chính phủ điện tử sau này. Mô hình “Nông dân lên mạng” như ở An Giang còn thiết thực góp phần tích cực trong việc thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, xây dựng và phát triển nông thôn hiện đại, giàu mạnh. Nông dân ĐBSCL là những người có công rất lớn trong việc đưa hạt gạo Việt Nam ra thế giới; họ cũng là những người đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mang lại hiệu quả cao trong phát triển kinh tế gia đình và xã hội. Nay, nhờ có mô hình truy cập thông tin trên mạng Internet mà những người nông dân vốn chân lấm, tay bùn sẽ sớm rút ngắn khoảng cách tụt hậu về tri thức, nắm bắt nhanh thông tin trong nước và thế giới nhằm tìm ra cách làm giàu nhanh và hiệu quả nhất, phát triển kinh tế hộ gia đình và phát triển cộng đồng theo mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đó cũng là một phương cách để giảm bới khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn vốn đang gia tăng ở nhiều địa phương trong thời kỳ đổi mới, chấn hưng đất nước.
NGUYỄN BÁ HIÊN
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.