Nguồn tin: Báo Gia Lai, 24/01/2011
Ngày cập nhật:
25/1/2011
Theo khảo sát của cơ quan chuyên môn, trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn chưa có một nhà vườn hay hộ dân nào đảm bảo và tuân thủ được các điều kiện sản xuất rau, củ an toàn, người tiêu dùng vì vậy người tiêu dùng phải tự lựa chọn khi mua rau.
Hiện nay, nhiều hộ dân đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất rau an toàn nhằm góp phần nâng cao chất lượng rau quả tươi, đưa rau an toàn tới người tiêu dùng và nâng cao thu nhập nhưng việc tiêu thụ thì còn không ít khó khăn. Nhiều nông dân các địa phương như xã An Phú, phường Thống Nhất (TP. Pleiku), huyện Đak Đoa, Đak Pơ, thị xã An Khê... đã biết ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất rau an toàn theo quy trình sản xuất nông sản an toàn tiêu chuẩn Việt Nam, nâng cao chất lượng rau quả tươi trên địa bàn, giảm thiểu thiệt hại do côn trùng gây hại.
Sản xuất rau an toàn tại thị xã An Khê. Ảnh: Lê Nam
Anh Võ Hồng Nho - thôn 3, xã An Phú (TP. Pleiku) cho biết: Gia đình tôi được Nhà nước hỗ trợ làm mô hình trồng rau an toàn theo hướng Viet GAP (rau cải ngọt, hành ngò...) bước đầu cho kết quả khả quan. Tuy nhiên, quy trình cẩn thận, nghiêm ngặt và cần nhiều công sức, chi phí đầu tư cao hơn 20% so với việc sản xuất rau theo cách truyền thống, nhưng bán ra thị trường thì khó. Vợ chồng chị Thủy (phường Thống Nhất, TP. Pleiku) với hơn 20 năm trồng rau, bỏ mối tại khu vực chợ đêm TP. Pleiku cho hay: Gia đình tôi đã thử trồng rau an toàn nhưng khi bán thì người tiêu dùng không chọn mua với lý do giá đắt!
Nói về việc dùng rau, củ, quả an toàn của nhiều gia đình hiện nay, chị Lê Thị Vinh (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) nói: Rau nào cũng như nhau, làm sao biết nó an toàn hay không... Do vậy, tôi chọn mua rau theo cảm tính là chính.
Thực tế việc áp dụng mô hình trồng rau an toàn đã mang lại nhiều lợi ích cho người nông dân và người tiêu dùng là điều không thể phủ nhận. Song vì là mô hình mới, nhiều người chưa ý thức được việc sử dụng rau sạch để bảo vệ sức khỏe nên thị trường rau an toàn chưa có chỗ đứng và còn gặp không ít khó khăn trong triển khai nhân rộng. Ông Nguyễn Văn Trung - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa cho rằng: “Là mô hình mới nên người dân tiếp nhận và thực hiện còn hạn chế, thị trường tiêu thụ chưa có nên sản phẩm làm ra vẫn chỉ tiêu thụ cùng với các loại rau quả trồng theo cách truyền thống...".
Theo cơ quan chuyên môn, sản xuất được rau an toàn phải thực hiện nghiêm ngặt 4 quy trình: Sử dụng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật dưới ngưỡng cho phép; thời gian cách ly sau khi sử dụng thuốc phải hợp lý (trước khi thu hoạch tối thiểu là 14 ngày); hàm lượng các vi sinh vật trong đất, trong phân phải qua xử lý, sạch khuẩn; không được sử dụng những thuốc bảo vệ thực vật chậm phân hủy.
Lê Nam
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.