Nguồn tin: Báo Vĩnh Long, 25/01/2011
Ngày cập nhật:
26/1/2011
Nhà nằm xa lắc giữa đồng giáp với huyện Châu Thành (Đồng Tháp), không chấp nhận với cuộc sống chỉ dựa vào làm ruộng, anh Nguyễn Văn Tân ở ấp Tân Thạnh, xã Tân Hạnh (Long Hồ - Vĩnh Long) đã nghĩ ra nghề mới. Đó là “nuôi” lục bình để cắt cọng bán, vừa cho thu nhập thường xuyên mà còn giữ được mé kinh không bị lở.
“Nuôi” lục bình vừa giữ mé kinh vừa cho thu nhập khá từ cọng phơi khô.
Khởi nghiệp từ năm 2007, lúc đầu chỉ “nuôi” vài chục mét vuông, thấy lục bình lên xanh tốt, thế là năm sau đó, anh Tân cắm sào, buộc dây, tấn tàu dừa nhân ra “nuôi” trên 1.000 m2, tạo thành một thảm xanh lục bình chạy dài trên 200 m nhô ra dòng kinh Mương Khai khoảng 4 - 5 m trước nhà anh. Khi chúng tôi tới, gặp lúc anh đang cắt cọng lục bình. Nước triều lên nửa dòng kinh, bỗng có một chiếc vỏ lãi té nước chạy qua làm cho chiếc tam bản nhỏ nhắn của anh chòng chềnh trên sóng. Nhưng có điều là sóng chỉ vỗ bờ kinh phía đối diện không có thảm lục bình. Anh Tân chỉ tay vào thảm lục bình nói: “Nhờ có nó mà sóng tàu không đụng tới bờ kinh”. Anh Tân thố lộ: Lục bình thích sống ở nơi nước lình bình, không chảy xiết. “Nuôi” lục bình ít tốn kém, chỉ cần vớt vài đám lục bình trôi sông về “nuôi”, rồi cặm cây, neo dây giữ cho chúng không trôi đi là chúng sinh sôi nảy nở. Sau 3 - 4 tháng “nuôi” là cọng ra dài, anh lựa cọng độ 4 - 5 tấc cắt, chừa lại đọt non để chúng ra tiếp. Lục bình ra cấp kỳ. Với thảm lục bình hiện có, anh Tân cắt một “quận” từ đầu thảm đến cuối thảm, khi quay lại đầu thảm là lục bình ra đủ dài có thể cắt tiếp được. Cứ vậy mà anh có lục bình cắt hoài. Thời điểm cắt nhẹ công nhất là lúc nước lớn, dùng xuồng để dễ di chuyển và chở được nhiều lục bình cọng hơn.
Vào mỗi con nước lớn, một mình anh có thể cắt được 3 xuồng, 300 kg cọng tươi (mỗi xuồng 100 kg). Cọng tươi đem phơi 3 - 4 nắng (ngày) là đủ khô, đem bán được. Cứ 100 kg cọng tươi còn 10 kg cọng khô. Cọng khô rất dễ bán, có bao nhiêu là hộ dân bên tuyến dân cư vượt lũ ấp Tân Thạnh gần đó qua mua hết về làm nguyên liệu đan thảm. Năm ngoái, giá lục bình cọng khô từ 5.500 - 6.000 đ/kg. Gần đây do nguồn cầu lớn nên giá bán có nhích lên 7.500 đ/kg. Anh Tân mừng rỡ, với giá này cứ 3 - 4 ngày là anh thu vô trên 200 ngàn đồng mà không tốn chi phí nào, chỉ tốn công thôi. Trừ 2 tháng mưa dầm (tháng 9, 10), các tháng còn lại trong năm anh Tân có lục bình cọng khô bán đều đều như vậy, giúp cho anh có tiền trang trải cho sinh hoạt gia đình và phụ thêm chi phí đầu tư vào mấy công ruộng.
MỸ HÀ
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.