Nguồn tin: Báo Gia Lai, 27/01/2011
Ngày cập nhật:
28/1/2011
Chỉ còn một tuần nữa là đến Tết cổ truyền, nên một số hộ dân thường lơ đãng trong việc quan tâm chăm sóc cây trồng vụ Đông Xuân 2010 - 2011. Vì vậy, việc chủ động phòng trừ sâu bệnh gây hại, nhắc nhở nông dân thăm đồng trong những ngày trước, trong và sau Tết là một trong những biện pháp quan trọng góp phần vào những mùa vàng bội thu.
Thống kê của Sở Nông nghiệp và PTNT Gia Lai, đến thời điểm này toàn tỉnh đã gieo trồng trên 41.617 ha cây trồng các loại. Tập trung chủ yếu là diện tích lúa nước trên 14.130 ha, còn lại các loại cây trồng khác.
Cùng với việc gieo trồng vụ Đông Xuân 2010 - 2011, nông dân các địa phương đẩy mạnh thu hoạch các loại cây trồng như: Cà phê, mía cùng các loại rau, hoa ngắn ngày khác nên sâu bệnh không có điều kiện xuất hiện gây hại trên diện rộng. Hiện tại, chỉ có diện tích lúa trà sớm, đại trà vừa mới gieo trồng và cây hồ tiêu đang trong giai đoạn nuôi quả non có khả năng xuất hiện dịch bệnh gây hại trong thời gian tới.
Theo thông tin từ Chi cục Bảo vệ Thực vật (BVTV), thời gian qua, thời tiết trên địa bàn tỉnh thay đổi khó lường, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 12 đến 17 độ C, trung bình 18 - 22 độ C, kèm theo gió mạnh không chỉ làm cây trồng sinh trưởng chậm mà còn là điều kiện thuận lợi cho các loại sâu bệnh gây hại phát triển mạnh. Đặc biệt, trên diện tích lúa trà sớm cũng đã bắt đầu xuất hiện một số sâu bệnh như: Rầy nâu mật độ thấp từ 2 đến 25 con/m2 tại một số vùng bị bệnh từ những năm trước như: Thị xã Ayun Pa, TP. Pleiku, huyện Chư Pưh...
Sâu cuốn lá nhỏ, ốc bươu vàng và bệnh đạo ôn, vàng lá xuất hiện tại các huyện: Chư Prông, Đak Đoa, Đak Pơ, Phú Thiện. Trên cây tiêu một số loại bệnh sinh sôi như: Bệnh thối gốc thối thân, vàng lá và đặc biệt là bệnh rụng lá, quả do gió mạnh xảy ra cục bộ khiến người trồng tiêu không khỏi lo lắng khi đang trong giai đoạn cho quả.
Mặc dù sâu bệnh chưa gây hại nhiều đến sự sinh trưởng phát triển và năng suất trong thời gian tới nhưng nếu nông dân chủ quan không tích cực thăm đồng, bón phân chăm sóc đầy đủ, nguy cơ xuất hiện các loại dịch bệnh gây hại trên cây trồng là rất lớn.
Ông Hà Ngọc Uyển - Chi cục trưởng Chi cục BVTV cho biết: “Để chủ động phòng - chống dịch hại trên cây trồng, nhất là trong giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán, trong đó, tập trung vào hai loại cây trồng hiện nay là lúa nước và hồ tiêu với những đối tượng sâu bệnh gây hại gồm: Chuột, rầy nâu, bệnh đạo ôn...".
Chi cục vừa có công văn chỉ đạo các trạm BVTV các địa phương tăng cường kiểm tra sâu bệnh, hướng dẫn nông dân chăm sóc, bón phân đầy đủ, các biện pháp phòng trừ, nhất là cây lúa và tiêu. Đối với cây lúa, nếu phát hiện rầy nâu ở mật độ cao từ 1.500 đến 2.000 con/m2 bà con nông dân nên dùng các loại thuốc BVTV Bassa 50 EC, Alika 247 ZC... còn bệnh đạo ôn nên dùng thuốc Beam 75 WP...
Bên cạnh đó, phân công cán bộ kỹ thuật túc trực trong những ngày trong và sau Tết để nắm bắt tình hình sâu bệnh gây hại.
Nguyễn Diệp
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.