Nguồn tin: Báo Bắc Ninh, 29/01/2011
Ngày cập nhật:
30/1/2011
Vụ xuân năm 2011, thị xã Từ Sơn phấn đấu gieo trồng 2.680 ha lúa xuân các loại, trong đó 1.080 ha lúa lai, 1.200 ha lúa nếp và 400 ha lúa thuần. Theo kế hoạch, đợt 1 từ ngày 15 đến ngày 20-12-2010, thị xã phấn đấu gieo trồng xấp xỉ 168 ha mạ xuân trung. Còn lại đợt 2 (xuân muộn) sẽ tiến hành gieo từ ngày 25-1 đến ngày 5-2-2011. Tuy nhiên, đến ngày 20-1-2011, qua kiểm tra sản xuất của thị xã, thì chỉ có 70 ha mạ được che phủ nilon và sau đúng 1 tháng liên tục rét đậm, rét hại kéo dài đã có 44 ha mạ nhiều khả năng sẽ chết do rét, trong đó số mạ chết hẳn được thống kê là 15 ha.
Các thửa mạ bợ chết rét và không được che phủ nilon ở Tương Giang.
Trong cái rét thấu da, chúng tôi về thị xã Từ Sơn để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến hàng loạt ha mạ bị chết? Vụ xuân năm nay, định hướng của Từ Sơn tập trung vào lúa hàng hóa, các giống lúa lai, lúa nếp, lúa chất lượng cao nhằm tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế.
Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Viết Lược, Trưởng phòng Kinh tế Thị xã cho biết: “Phòng Kinh tế cùng Trạm Khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật… đã chỉ đạo, phân công, phân nhiệm cử cán bộ đến 100% các địa phương hướng dẫn nông dân gieo mạ đúng khung thời vụ, chăm sóc mạ gieo”.
Trong khi nhiều địa phương thực hiện tốt việc chăm sóc, chống rét cho mạ thì một số lại có tâm lý chủ quan. Khẳng định với chúng tôi, ông Lược cho rằng: Có hai nguyên nhân dẫn đến hiện tượng mạ chết ở thị xã Từ Sơn. Thứ nhất, số mạ chết này tập trung vào các diện tích của các hộ gieo không tuân thủ theo lịch (gieo muộn hơn qui định) nên cây chưa sinh trưởng, phát triển tốt, đủ khỏe, gặp thời tiết lạnh kéo dài đã bị chết. Thứ hai: Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, Phòng đã khuyến cáo, chỉ đạo bà con che phủ chống rét cho mạ, nhưng do tâm lý chủ quan nên nhiều diện tích mạ vẫn không được che phủ nilon, đây là nguyên nhân cơ bản dẫn đến mạ bị chết rét hàng loạt”.
Cụ thể, xã Tam Sơn có số mạ bị chết nhiều nhất là 10 ha, xã Tương Giang 3,3 ha, Đồng Kỵ 0,8 ha; Châu Khê 0,5 ha; Đình Bảng và Hương Mạc mỗi địa phương có 0,2 ha mạ bị chết. Chúng tôi đến thăm đồng ruộng của xã Tương Giang, trong cái lạnh buốt của tiết trời, bà Nguyễn Thị Quyền ở thôn Tiêu Long rầu rĩ cho biết: “Năm nay rét, lạnh cả tháng trời, mạ chết nhiều, đành phải chờ đợt tới gieo mạ xuân muộn. Như mọi năm, chúng tôi chỉ phải che cho mạ xuân muộn thôi, còn xuân trung có năm nào phải che đâu”. Chính tâm lý chủ quan, trồng và chăm sóc cây trồng theo kinh nghiệm nên người dân đã chịu thiệt hại nặng nề do thời tiết.
Nhìn theo cánh tay bà cụ chỉ, ngay trước mặt hai thôn Tiêu Long, Tiêu Sơn, các thửa ruộng mạ nằm trơ một màu đỏ quạch, nhiều thửa ruộng đang bị lụi đi. Ngày 20-1, Phòng Kinh tế Thị xã đã báo cáo tình hình và có những tham mưu, đề xuất với lãnh đạo UBND Thị xã, ngay trong ngày, huyện đã nhất trí, chỉ đạo mua ngay 16 tấn nilon với tổng số tiền 760 triệu đồng cấp phát miễn phí cho 100% xã, phường để bà con nông dân chống rét cho mạ. Huyện cũng liên hệ với Công ty Giống cây trồng tỉnh đăng ký mua và gieo bổ sung vào trà xuân muộn. Bên cạnh đó, chủ động tích nước cho ruộng đồng. Đến thời điểm này, khi chưa đến thời điểm bơm nước nhưng thị xã Từ Sơn đã chủ động được 80% nguồn nước. Như vậy, thời tiết bất thường và sự chủ quan lơ là không kiểm tra, kiểm soát sát sao đã khiến nông dân Từ Sơn thiệt hại lớn. Hiện nay, để gieo trồng được 1 ha mạ người nông dân phải mua hơn 25 kg giống. Nếu tính cấy lúa lai, trung bình mỗi ha chi phí hơn 220 nghìn đồng tiền thóc giống. Với thời tiết tiếp tục lạnh sâu như hiện nay, số mạ còn lại do không được che phủ có còn trụ được? Lúc đó, có thể, thiệt hại của người dân kkông chỉ dừng lại ở con số là 15 ha mạ chết. Vẫn biết thời tiết là bất thường, khó đoán, song nếu người dân không chủ quan, tuân thủ nghiêm ngặt qui trình gieo và chăm sóc thì các thiệt hại kia đã không xảy ra.
Vụ xuân 2011 mới chỉ bắt đầu, nhưng qua thực tế sản xuất ở Từ Sơn đã rút ra được bài học kinh nghiệm cho các điạ phương đó là: Không chủ quan lơ trước diễn biến thời tiết; cấp ủy, chính quyền cơ sở cần có sự chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt; kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp và ngành chức năng cần đi sâu, đi sát cơ sở, cùng nông dân tháo gỡ khó khăn, tạo đà cho sản xuất phát triển thuận lợi…
Ngọc Khánh
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.