Nguồn tin: Báo Điện Biên Phủ, 29/1/2011
Ngày cập nhật:
31/1/2011
Mường Ảng nằm trong số 62 huyện nghèo của cả nước. Song với việc quy hoạch, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của vùng, đặc biệt là việc hình thành, phát triển vùng chuyên canh cà phê - cây mũi nhọn trong phát triển kinh tế của huyện là hoàn toàn đúng đắn. Minh chứng cho điều ấy là cuộc sống của người dân trong vùng đã và đang từng đổi thay, đồng bào các dân tộc nơi đây vươn lên làm giàu từ cây cà phê. Vùng chuyên canh có điều kiện để phát triển bền vững, khi huyện Mường Ảng có những chính sách, cơ chế ưu đãi “hút” doanh nghiệp vào đầu tư, thu mua sản phẩm cho nông dân và người dân càng yên tâm gắn bó phát triển cây cà phê...
Hiệu quả từ hướng đi đúng
Những ngày cuối năm, chúng tôi có dịp đến huyện Mường Ảng – “vựa” cà phê của tỉnh. Dừng chân bên đỉnh đèo Tằng Quái nhìn xuống, thung lũng Mường Ảng xanh mướt một màu cà phê. Thời điểm này, người dân nơi đây đã hoàn thành đợt thu hái cà phê. Anh Hà Văn Hoan, chủ trang trại cà phê có tiếng tại thị trấn Mường Ảng - người có thâm niên trồng cà phê ở vùng đất này dẫn chúng tôi thăm vườn cà phê trong làn mưa xuân nhè nhẹ, anh Hoan cho biết: Năm nay, thời tiết thuận lợi, tuy vẫn rét nhưng là rét “ngọt”, cà phê đâm hoa nhanh, đều với khí hậu ủng hộ người trồng cà phê như thế này cà phê sẽ đậu quả lớn. Với gần chục héc ta cà phê kinh doanh, vụ cà phê năm nay gia đình anh Hoan thắng lớn, trừ chi phí lãi ròng hơn 800 triệu đồng. Để đảm bảo cho việc chăm sóc, bón phân và thu hoạch, trung bình mỗi ngày vườn cà phê của anh Hoan sử dụng từ 30 – 40 người làm công, với mức lương từ 80.000 – 100.000 đồng/ngày (tuỳ từng công việc cụ thể). Cá biệt, vào thời điểm chính vụ, số nhân công cần thu hái từ 100 – 500 người/ngày và được trả lương theo sản phẩm, cao nhất có người nhận được 150.000 đồng tiền công cho một ngày thu hái cà phê.
Để đảm bảo cho chất lượng cà phê, trước khi thu hoạch, gia đình anh Hoan mời các cơ quan chuyên môn đến tận vườn tập huấn quy trình sản xuất, chăm sóc, thu hái cà phê cho những lao động “ruột”. Bởi thế, chất lượng cà phê của gia đình anh Hoan được giới tư thương đánh giá nằm trong tốp đầu trong vùng. Anh Hoan tâm sự: Thời buổi thị trường, làm kinh tế không chỉ tập trung vào số lượng, doanh thu mà chất lượng sản phẩm mới là cơ sở để sản xuất kinh doanh phát triển bền vững. Nghĩ là làm, anh tập trung xây dựng “thương hiệu” cho vườn cà phê gia đình từ những việc giản đơn.
Hiện nay, không ít gia đình như anh Hoan ở Mường Ảng đã ý thức được việc xây dựng “thương hiệu” cho cà phê. Điều đó, đã giúp cà phê trong vùng có chỗ đứng trên thị trường. Năm nay, cuộc sống của người dân nơi đây no ấm hơn, bởi đây là năm huyện Mường Ảng đạt doanh thu kỷ lục trên 110 tỷ đồng từ cây cà phê. Đây là tín hiệu đáng mừng, thêm khẳng định việc quy hoạch vùng cà phê chuyên canh theo hình thức phát triển cà phê doanh nghiệp và cà cà phê nhân dân là hoàn toàn đúng đắn.
Tiếp sức cho người dân vùng dự án
Theo đánh giá của giới chuyên môn, Mường Ảng có khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với cây cà phê, tạo nên hương vị cà phê đặc trưng so với các vùng khác. Say sưa nói về những triển vọng và quy mô phát triển của vùng chuyên canh cây cà phê Mường Ảng, ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng phòng NN - PTNT huyện Mường Ảng, cho biết: Với trên 2.360ha cà phê trên địa bàn, trong đó có hơn 900ha cà phê kinh doanh, với tốc độ phát triển như hiện nay, mỗi năm huyện trồng mới khoảng 400ha và đến năm 2015, toàn huyện sẽ có hơn 4.000ha cà phê.
Để phát triển các vùng chuyên canh cây cà phê, ngoài những chính sách ưu đãi đã triển khai, ngày 30/7/2010, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 11, quy định về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông – lâm nghệp – thuỷ sản trên địa bàn, trong đó quyết định điều chỉnh tăng mức hỗ trợ phát triển đối với cây cà phê. Theo đó, cây cà phê được hỗ trợ 50% giá giống đối với vườn trồng mới, hỗ trợ 70% lãi suất tiền vay cho đến khi kết thúc dự án. Cùng với đó, tỉnh cũng như huyện Mường Ảng có những chính sách thu hút doanh nghiệp có thương hiệu trong lĩnh vực cà phê đến đầu tư, phát triển. Việc thành lập Công ty Cổ phần Cà phê Thái Hoà Mường Ảng (thuộc Tập đoàn Thái Hoà) đang triển khai dự án trồng, chăm sóc và xây dựng nhà máy chế biến cà phê nhân xuất khẩu ở Điện Biên sẽ giúp nông dân Mường Ảng yên tâm hơn trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm.
Với sự vào cuộc của chính quyền các cấp, ý thức giữ gìn “danh thơm” cho hương vị cà phê như người dân Mường Ảng đã và đang làm, sự nỗ lực của doanh nghiệp, chúng ta hoàn toàn tin rằng, người Mường Ảng sẽ làm nên những kỳ tích trong phát triển cây cà phê, để hương vị cà phê Mường Ảng bay cao và xa hơn nữa.
Gia Kiệt
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.