Nguồn tin: Báo Bắc Giang, 30/1/2011
Ngày cập nhật:
3/2/2011
Một góc rừng kinh tế của tỷ phú Nguyễn Hữu Dũng.
Những năm gần đây, người dân Bắc Giang, nhất là các huyện vùng cao Yên Thế, Lục Nam, Lục Ngạn và Sơn Động đã chú trọng tới việc trồng rừng kinh tế. Vẫn là những loại cây trồng trước đây họ từng trồng như bạch đàn, keo… nhưng do biết ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chu kỳ khai thác đã rút ngắn hơn 3-4 năm so với trước. Nhiều gia đình từ trồng rừng đã trở thành tỷ phú. Cuộc sống người vùng cao ngày một ấm no, an bình.
Nếu trước đây gia đình anh Vi Hải Quân ở bản Trại Nấm, xã Đồng Tiến thuộc hộ khó khăn thì nay đời sống lại thuộc diện hộ giàu. Ngôi nhà gỗ lim khang trang với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt đắt tiền như ti vi, dàn ca ra ô kê; tủ lạnh… có giá trị sáu bảy trăm triệu đồng. Theo anh tất cả những thứ đó đều từ trồng rừng kinh tế. Năm 2000, thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nhà nước, gia đình nhận và thầu 10 ha đất lâm nghiệp trồng cây. Qua học hỏi kinh nghiệm các gia đình cũng như các kỹ sư trồng trọt, gia đình anh đầu tư trồng bạch đàn giống mới. Do áp dụng đúng kỹ thuật trồng và chăm sóc nên cây trồng phát triển tốt. Đã 2 lần cho thu hoạch với tổng số gỗ gần ba trăm mét khối, trị giá gần hai trăm triệu đồng. Nhờ đó gia đình anh có điều kiện tiếp tục đầu tư trồng rừng và mua sắm trang thiết bị phục vụ cuộc sống. Được biết gia đình anh đang chuẩn bị liên kết với một số hộ dân trong vùng để mở rộng diện tích đất trồng rừng tăng thêm thu nhập.
10 ha keo 5 năm tuổi của gia đình ông Trần Văn Nhân, xã Tam Tiến (Yên Thế) có giá trị gần 600 triệu đồng.
Cũng như gia đình anh Quân, hàng vạn hộ dân trong tỉnh (chủ yếu các hộ dân ở 4 huyện Yên Thế, Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động) cũng đầu tư trồng rừng kinh tế. Người người trồng rừng, nhà nhà trồng rừng đã rộ lên thành phong trào rộng khắp. Anh Nguyễn Quốc Dự, Chi cục Trưởng Chi cục Phát triển Lâm nghiệp (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh) cho biết: "Hiệu quả của trồng rừng kinh tế đã thuyết phục người dân, kể cả những hộ dân người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, xa, vùng khó khăn của tỉnh". Chính vì thế bằng nhiều hình thức như vay vốn, liên kết liên doanh…, các gia đình đã đầu tư trồng rừng. Danh sách những địa phương có nhiều diện tích trồng rừng ngày một dày thêm. Điển hình trong đó là các xã: An Lạc, Dương Hưu, Vân Sơn (Sơn Động); Tân Lập, Tân Mộc, Thanh Hải, Kiên Thành, Phong Minh (Lục Ngạn); Vô Tranh, Bình Sơn, Lục Sơn, Đông Phú (Lục Nam); Xuân Lương, Canh Nậu, Đồng Vương, Đồng Tiến, Tam Tiến, Tân Hiệp, Tiến Thắng (Yên Thế)… Nhiều gia đình trồng hàng chục thậm chí đến cả trăm ha rừng. Thực tế những năm qua cho thấy các hộ trồng từ 10 ha rừng trở lên đều có mức thu 400-500 triệu đồng/chu kỳ 5 năm. Theo thống kê của ngành chuyên môn, hiện toàn tỉnh có gần hai nghìn hộ có mức thu nhập từ trồng rừng 300-400 triệu đồng/chu kỳ 5 năm. Điển hình là các gia đình ông Lê Văn Hoan, Ngô Ngọc Thắng xã An Lạc (Sơn Động), Đào Văn Bắc, xã Canh Nậu, Triệu Ngọc Túc, Trần Văn Nhân, xã Tam Tiến (Yên Thế), Đào Công Hoa, thị trấn Chũ (Lục Ngạn), Trương Văn Quý, xã Bình Sơn (Lục Nam)… Đặc biệt, gia đình anh Nguyễn Hữu Dũng (Yên Thế) trồng tới gần 500 ha rừng ở Tân Lập, Thanh Hải (Lục Ngạn), giá trị gỗ của gia đình anh hiện tại tới gần hai chục tỷ đồng.
Không chỉ các hộ gia đình đầu tư trồng rừng, các tập thể, nhất là các doanh nghiệp nhà nước cũng đầu tư trồng cây. Diện tích rừng trồng của các đơn vị ngày một nhiều lên. Điển hình như Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lục Nam, diện tích rừng trồng tới 2 nghìn ha. Nếu chia ra chu kỳ 5 năm một vòng, thì năm nào công ty cũng có tới 400 ha rừng để khai thác. Trữ lượng như hiện nay, mỗi năm công ty có nguồn thu 18-20 tỷ đồng. Cũng theo anh Dự, hiện diện tích đất rừng của 5 công ty trên địa bàn tới hơn chục nghìn ha. Đây là điều kiện thuận lợi để họ tiếp tục phát triển kinh tế rừng trong giai đoạn tới.
Nhờ sự tích cực của các hộ dân và doanh nghiệp, diện tích rừng trồng của tỉnh ta ngày một cao. Theo thống kê của Chi cục Phát triển Lâm nghiệp, tính từ năm 2006 đến nay, toàn tỉnh có 21 nghìn ha rừng trồng mới. Trữ lượng gỗ rừng trồng hiện là 2,2 triệu m2, giá trị hơn 1 nghìn tỷ đồng. Trồng rừng kinh tế không chỉ đưa nhanh đói nghèo ra khỏi cộng đồng mà còn giúp các hộ có điều kiện vươn lên làm giàu, nhất là với các hộ vùng sâu, xa của tỉnh. Xuân Tân Mão đã về. Những trận mưa xuân báo hiệu một mùa trồng rừng mới thuận tiện. Người dân đang hồ hởi đưa cây giống đến điểm trồng. Màu xanh cây rừng đang vươn rộng trên những triền đồi, ngọn núi. Chúng tôi biết màu xanh đó không chỉ là màu xanh của cây, mà là màu xanh no ấm. Từ trang trại rừng của tỷ phú Triệu Ngọc Túc, bản Rừng Phe, xã Tam Tiến (Yên Thế) trở về, giữa bạt ngàn của rừng cây, chúng tôi đã thấy những cánh hoa đào đỏ thắm rung rinh khoe sắc. Tiếng chim rừng lảnh lót vút cao. Một mùa xuân mới đang về.
Thanh Hải
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.