Nguồn tin: Báo Gia Lai, 31/01/2011
Ngày cập nhật:
4/2/2011
Hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai người trồng cà phê đang tất bật bước vào vụ tưới nước đợt 1 cho cây cà phê (niên vụ 2011) trước khi nghỉ Tết Nguyên đán Tân Mão. Song đây mới chỉ là lần tưới đầu tiên nhưng nhiều nơi đã có dấu hiệu thiếu nước trầm trọng, mực nước tại các giếng, ao, hồ phục vụ cho việc tưới cà phê xuống thấp so với các năm trước.
Hiện nay, nhiều hộ nông dân trồng cà phê tại các huyện: Ia Grai, Chư Pah, Đak Đoa, Chư Sê, Chư Prông, Đức Cơ… đang tất bật tưới nước cho cây cà phê. Người dân nhanh chóng chuẩn bị các dụng cụ phục vụ cho việc tưới như: xe công nông, mua ống nước và phân bón… tưới nước để cây cà phê nở hoa đợt đầu. Song đây mới là lần tưới nước đầu tiên nhưng khả năng thiếu nước tưới trong vụ năm nay là rất lớn.
Nông dân đã đầu tư máy bơm nước để tưới cho cà phê. Ảnh: Lê Nam
Anh Nguyễn Văn An (làng Nang, xã Ia Sao, huyện Ia Grai) cùng gia đình hối hả chuẩn bị lần tưới đầu tiên cho biết: “Gia đình tôi trồng được hơn 3ha cà phê. Do năm trước lượng nước thiếu, cà phê lại mất mùa, nên trừ mọi chi phí gia đình chỉ thu lãi được hơn 70 triệu đồng. Năm nay, thời tiết nắng nóng nên gia đình phải tranh thủ tưới sớm để cho cây cà phê có thể nở hoa. Tuy nhiên tôi thấy năm nay mực nước ở suối thấp hơn 20-25cm so với mọi năm. Với tình trạng này khả năng thiếu nưới tưới cho cây cà phê là rất cao”.
Còn tại huyện Chư Pah, năm nay nhiều người trồng cà phê cũng đang đứng trước nguy cơ thiếu nước trưới cây cà phê. Anh Hồ Văn Hưng- xã Ia Nhin (huyện Chư Pah) cho hay: từ trước tới giờ ở đây chưa bao giờ xảy ra tình trạng thiếu nước tưới cả. Song năm nay nước giếng xuống quá thấp gia đình tôi phải thuê người nạo vét giếng, khoan thêm 2 mũi (mỗi mũi khoan sâu 30m) để có nưới tưới cho cà phê. Với tình trạng như thế này thì không thể phục vụ cho từ 3-4 lần tưới sau được. Nếu thiếu nước năng suất cà phê sẽ giảm mạnh.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, mỗi niên vụ người trồng cà phê phải tưới nước từ 3-4 lần và khoảng cách mỗi lần từ 20-25 ngày, vụ tưới cho đến tháng 4 năm sau nếu trời nắng nóng kéo dài. Và nước tưới là một trong những yếu tố quyết định hàng đầu cho năng suất của cây cà phê.
Theo dự báo, năm nay thời tiết diễn biến khó lường, lượng mưa ở các huyện phí Tây của tỉnh rất thấp chỉ đạt trên 75%... tại một số địa phương người nông dân đã tranh thủ tưới sớm hoặc nạo vét giếng để tránh tình trạng thiếu nước xảy ra khi mưa muộn, nắng hạn.
Chuẩn bị ống tưới cho niên vụ cà phê 2011. Ảnh: Lê Nam
Ông Nê Y Kiên- Phó trưởng phòng Nông Nghiệp và PTNT huyện Chư Pah cho biết: “Hiện trên địa bàn huyện có gần 7.000 ha cà phê. Việc tưới cho cà phê chủ yếu dựa vào nguồn nước từ các ao, hồ, suối và giếng. Trên địa bàn huyện chưa bao giờ xảy ra tình trạng thiếu nước tưới. Nhưng năm nay tại một số xã trên địa bàn như Ia Nhin, Ia Ka người dân phản ánh mới đầu vụ tưới đã bị thiếu nước, mực nước tại các giếng bị khô cạn.
Trước tình hình trên, khả năng thiếu nước tưới trong niên vụ cà phê này là rất cao. Biện pháp trước mắt là vận động người dân sử dựng nguốn nước tưới hợp lý, tổ chức nạo vét giếng, ao, hồ tích nước để đủ tưới niên vụ này”.
Bên cạnh việc một số nơi đang có dấu hiệu thiếu nước tưới thì việc thuê máy tưới của người dân cũng gặp không ít khó khăn. Những người nông dân không trang bị được máy tưới mà phải đi thuê thì chi phí rất lớn. Để thuê được máy tưới người trồng cà phê phải bỏ ra từ 70-80 ngàn đồng/giờ tưới, trong khi đó mỗi ha cà phê phải tưới mất hơn 50 giờ đồng hồ. Vậy chi phí cho tưới mỗi ha cà phê người nông dân phải đầu tư từ 3,5-4 triệu đồng.
Lê Nam
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.